Vừa qua Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ VI về công nghệ nano và ứng dụng - IWNA 2017 đã diễn ra ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Hội nghị được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, Viện Công nghệ Nano (INT), Ủy ban Năng lượng nguyên tử (CEA-LETI-MINATEC, Cộng hòa Pháp) và sự hỗ trợ của Bộ Khoa học & Công nghệ, UBND tỉnh Bình Thuận cũng như các tổ chức khác.

Theo Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Thuận đưa tin, tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và hơn 200 đại biểu trong đó có khoảng 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các công ty trong cộng đồng khoa học công nghệ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Iran,...

Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận chính với 22 cuộc nói chuyện chuyên đề và 1 cuộc triển lãm nhằm giới thiệu những công nghệ tiến bộ nhất; tổng cộng có gần 200 bài báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị. Nội dung các báo cáo khoa học bao gồm tất cả những vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ nano từ nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu về vật liệu nano, chế tạo vi linh kiện nano cũng như các ứng dụng của chúng trong khoa học đời sống.

Hội nghị IWNA lần này nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ nano và các công ty có nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực này. Từ đó, diễn đàn mở ra cơ hội kinh doanh, hợp tác giữa các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và giới kinh doanh trong ngành công nghệ siêu nano ở Việt Nam; tăng cường liên kết khoa học giữa các quốc gia và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ nano và ứng dụng.

a1-thao-luan-cong-nghe-nano-o-binh-thuan-trong-cach-mang-cong-nghiep-4-0.jpg

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ nano là một thành phần tiêu biểu. Những thành phần điển hình khác của nền công nghiệp 4.0 bao gồm sự xuất hiện của công nghệ Internet Vạn vật (IoT), thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới, cùng đột phá về nhận thức trong những quy trình sinh học.

Klaus Schwab, người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới WEF định nghĩa về Cách mạng công nghiệp 4.0 với khái niệm như sau: "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học". Tiến bộ công nghệ sẽ tạo ra sự kết nối giữa thế giới thực, thế giới số và thế giới sinh vật hữu cơ,... tạo ra những công cụ sản xuất hội tụ giữa thực và ảo.

Phát biểu trong Hội thảo - Triển lãm Phát triển công nghiệp thông minh 2017 (Smart Industry World 2017), ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, tác động đến các quốc gia trên mọi phương diện, nhiều quốc gia đã có những chính sách ứng phó cụ thể để vượt qua những thách thức của cuộc cách mạng này; các nước trong khu vực đều đã chính thức ban hành chiến lược cách mạng 4.0 với những lộ trình cụ thể.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã có những nhận định và đề ra các chủ trương, chính sách phát triển. Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định đối với cuộc cách mạng  4.0 lần này, Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội vàng và kiên trì vượt qua thách thức để phát triển nhanh chóng và bền vững trong tương lai. Tuy vậy, nếu quá kỳ vọng mà không phân tích kỹ lưỡng thời cơ, thách thức sẽ  rất nguy hiểm và phải trả giá đắt.

Trong điều kiện trình độ phát triển tại nhiều vùng, miền còn khác nhau, đòi hỏi chiến lược riêng về công nghiệp 4.0 của Việt Nam cần phải được thiết kế có  lộ trình cụ thể, với bước đi phù hợp, có các chính sách cụ thể, rõ ràng và khả thi.

"Những ưu tiên quan trọng nhất là phải sớm có chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tạo ra thuận lợi cho phát triển nền kinh tế số với động lực chính từ khu vực tư nhân, hình thành đồng bộ hạ tầng số quốc gia, có chính sách cụ thể để thực hiện chiến lược phát triển nhân lực công nghiệp đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; trong đó chú trọng quan tâm phát triển nhân lực công nghiệp trong các ngành điện tử, cơ khí, chế tạo", Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.