Y học thời tiền sử đã dùng thảo mộc để chữa bệnh và ví von chúng như những “chất thần diệu”. Ngày nay, các nhà “thảo dược học” vẫn tin những gì bắt nguồn từ tự nhiên không chỉ hiệu quả, rẻ, mà còn tốt cho sức khỏe.
 
Từ “chất thần diệu” trong thảo mộc
 
Khoa học hiện đại đã có những kiểm chứng lâm sàng về tác dụng của thảo mộc đối với sức khỏe con người. Điều mà các bác sỹ thời nay vô cùng thán phục là thảo mộc có khả năng chữa khỏi nhiều loại bệnh, trong đó có những bệnh nan y mà khoa học hiện đại đã “hết thuốc chữa”

  • Một giáo sư đầu ngành về cận lâm sàng tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư đã phân tích những thảo mộc mà người xưa dùng chữa ung thư như: gừng, bồ công anh, mướp đắng, trinh nữ hoàng cung…thì thấy: ngoài các chất cần cho tế bào cơ thể phát triển và chống lại sự lây nhiễm bệnh thì các thảo mộc này còn có rất nhiều chất chống ung thư hiệu nghiệm hơn các hóa chất do các hãng dược tổng hợp ra.
     
    Tới các nghiên cứu lâm sàng
     
    Theo xu thế hiện đại hóa, nhiều sản phẩm nguồn gốc thảo mộc bào chế dưới các dạng hiện đại xuất phát từ các bài thuốc cổ phương đã ra đời. Những sản phẩm này giúp con người sử dụng đơn giản, không mất thời gian, công sức cho việc đun, sắc. Tuy nhiên, liệu qua quá trình chế biến những sản phẩm này có thay đổi so với bài thuốc ban đầu hay không vẫn là một câu hỏi cần được trả lời bằng những luận cứ khoa học.

    {keywords}


    PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, giảng viên Học viện Quân y - người đã có nhiều công trình nghiên cứu về y dược, trong đó có trà thảo mộc cho biết, ông và các cộng sự đã hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học về trà thảo mộc Dr. Thanh - một loại nước giải khát có tác dụng thanh lọc cơ thể.
     
    Theo ông Bình, trà thảo mộc Dr.Thanh là một loại nước giải khát rất đặc biệt vì nó được làm từ 9 loại thảo mộc quý là: kim ngân hoa, hoa cúc, la hán quả, hạ khô thảo, cam thảo, đản hoa, hoa mộc miên, bung lai và tiên thảo. “Đây là những thảo mộc quý đã được lưu truyền trong dân gian có tác dụng giải nhiệt và thanh lọc cơ thể”, PGS.TS. Nguyễn Văn Bình khẳng định.
     
    Không đi đến kết luận về việc có hay không tác dụng của thảo mộc trong điều trị bệnh, nhưng theo PGS.TS. Trần Quốc Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) TW: nghiên cứu lâm sàng kiểm chứng tác dụng của các chế phẩm nguồn gốc thảo mộc để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng là công việc vô cùng cần thiết mà các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cần phải quan tâm. Ông Bình nhấn mạnh, hiện nay, nhiều công ty đã chú trọng đến vấn đề này, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi tiếp cận với thảo mộc nói chung và các sản phẩm nước khát có nguồn gốc thảo mộc nói riêng.
     
    Cùng xuất phát từ các nghiên cứu lâm sàng, Trưởng khoa Nội - BV Y học Cổ truyền TW, TS. Nguyễn Thị Vân Anh, nhìn nhận: Việc nghiên cứu lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả của các chế phẩm YHCT, giúp định hướng hiện đại hóa ở khâu sản xuất và bào chế, đồng thời nâng cao hiệu quả của các bài thuốc quý trong dân gian, giúp bài thuốc đến gần hơn với người tiêu dùng.
     
    TS. Vân Anh đánh giá: trong thực tế hiện nay, nhờ những nghiên cứu lâm sàng, một số loại trà thảo mộc đã chứng minh khả năng thanh lọc cơ thể, giải độc, phục hồi sức khỏe….Điều này khiến người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hơn.
     
    Quang Sơn