Khi bạn đang xem trang mạng nào đó, nếu trỏ chuột vào một dòng chữ hoặc hình ảnh và thấy con trỏ chuột đổi dạng (từ dạng mũi tên trở thành dạng bàn tay trỏ), bạn hiểu rằng đó là một liên kết. Nếu bấm vào liên kết, trang mạng khác sẽ hiện ra. Muốn trở lại với trang mạng trước đó, bạn bấm nút Back (nút bấm có hình mũi tên chỉ qua trái ở góc trên, bên trái cửa sổ trình duyệt) hoặc gõ phím "xóa trái" (phím có hình mũi tên chỉ qua trái, ở trên phím Enter).

Nếu bạn bấm-phải vào liên kết và chọn mục Open in New Window trên trình đơn vừa hiện ra, trang mạng mới sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới. Chuyển qua trang mới theo cách này thuận tiện ở chỗ: nếu đóng cửa sổ trình duyệt mới, bạn thấy lại ngay trang trước trong cửa sổ trình duyệt "nằm phía sau". Sau khi bấm vào liên kết, nếu bạn chờ một lúc nhưng không thấy trang mới hiện ra, bạn bấm nút Stop (ngừng tải), chờ thêm chút xíu, rồi bấm nút Refresh (tải lại). Nếu thử như vậy vài lần vẫn không "ăn thua", bạn thử lại vào lúc khác.

Khi xem trang mạng, nếu bạn giữ phím Ctrl và lăn bánh xe của con chuột, chữ trong trang có thể nhỏ đi hoặc lớn lên tùy theo chiều lăn. Cách này thường được dùng để điều chỉnh cho chữ to hơn, dễ đọc hơn.

Nếu bạn chỉ lăn bánh xe của chuột (không giữ phím Ctrl), trang mạng đang xem cuộn lên hoặc cuộn xuống tùy theo chiều lăn. Muốn yêu cầu trình duyệt mở rộng cửa sổ ở mức tối đa để bạn ít phải cuộn trang mạng, bạn gõ phím F11 (phía trên phím "xóa trái"). Để cửa sổ trình duyệt trở lại tình trạng bình thường, bạn gõ phím F11 lần nữa.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 67 ra ngày 4/8/2008