Nếu bạn vẫn đang cô đơn, thầy phong thủy  Jessie Lee sẽ mách bạn cách cầu duyên trong Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu).

Vào Rằm tháng Giêng, còn được coi là ngày Valentine của cộng đồng người Hoa ở Malaysia, các cô nàng độc thân sẽ ném những quả quýt hồng có ghi tên hoặc số điện thoại của họ xuống sông, hồ với hy vọng tìm được một nửa của mình.

{keywords}
Các cô nàng độc thân ném quýt cầu duyên ở Malaysia. (Ảnh: The Star)

Thầy phong thủy Jessie Lee cho rằng những quả quýt cần được ném theo hướng đông nam.

"Thời điểm tốt nhất để ném quýt là từ 17h30 tới 20h59. Bạn có thể ước trước khi ném quýt", The Star dẫn lời bà Lee. "Tốt nhất là không ném quýt khi đã qua thời điểm vàng".

Theo chuyên gia phong thủy, những người tuổi Thân, Dậu, Sửu sẽ được lộc nhất trong ngày này.

"Tuổi Ngọ cũng có cơ hội tốt để tìm kiếm người yêu trong Tết Nguyên Tiêu hoặc quen biết ai đó trong lúc tham gia nghi lễ", bà nói.

Tuổi Hợi sẽ không được hưởng lợi trực tiếp từ việc ném quýt trong năm nay vì Rằm tháng Giêng là ngày Tị, xung với tuổi Hợi. Tuy nhiên, bà Lee đưa ra gợi ý rằng những người tuổi Hợi vẫn có thể tham gia nghi lễ và nhờ ai đó ném quýt.

Tại Malaysia, tập tục ném quýt cầu duyên vào Tết Nguyên tiêu (hay lễ hội Chap Goh Meh) đã trở thành một sự kiện phổ biến, thậm chí nhiều chàng trai cũng tham gia và ném chuối thay vì ném quýt.

Vanessa Yoong (43 tuổi) cho biết chị cảm thấy rất ngạc nhiên khi truyền thống này vẫn được tiếp tục.

"Không nhất thiết phải ném quýt thì mới tìm được tình yêu, điều đó phụ thuộc vào số phận", chị nói.

Trong khi nhà sản xuất Excella Chong (30 tuổi) cho biết cô đã nhận được rất nhiều cuộc gọi sau khi tham gia lễ Chap Goh Meh vào năm ngoái nhưng chưa bao giờ tìm được một nửa đích thực của mình.

Sầm Hoa

Không đội mũ bảo hiểm, cắn cảnh sát giao thông giữa phố

Không đội mũ bảo hiểm, cắn cảnh sát giao thông giữa phố

Một phụ nữ tại Indonesia đã xông vào cắn một sĩ quan cảnh sát giao thông sau khi bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Xem dân làng đánh trăn khổng lồ để cứu chó

Xem dân làng đánh trăn khổng lồ để cứu chó

Những người dân tại một ngôi làng ở Brazil đã ra sức giải cứu cho một chú chó đang bị một con trăn siết chặt.

Trường sở như hoàng cung, giảng dạy như thiết triều

Trường sở như hoàng cung, giảng dạy như thiết triều

Báo chí Trung Quốc mấy hôm nay xôn xao bàn luận về việc một trường đại học đã bỏ ra 1 tỷ NDT (3.500 tỷ VND) để xây dựng nhà trường giống như hoàng cung với phỏng đoán việc học sẽ diễn ra như các buổi thiết triều…

Nữ bồi bàn bị đánh túi bụi vì phục vụ 'quá chậm'

Nữ bồi bàn bị đánh túi bụi vì phục vụ 'quá chậm'

Một nữ nhân viên chạy bàn tại phía nam Trung Quốc đã bị các thực khách nóng tính đánh túi bụi chỉ vì thức ăn được đưa lên "quá chậm".

Thiếu nữ quyết dứt tình sau vài ngày về quê người yêu

Thiếu nữ quyết dứt tình sau vài ngày về quê người yêu

Chuyến về quê để đưa bạn gái thành phố ra mắt gia đình và họ hàng của chàng trai nghèo Zhao Zhengkai đã không như mong đợi.