Sáng 16/10, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương và đưa thầy thuốc trẻ về công tại huyện Mường Nhé.
 
Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch danh dự Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
 

{keywords}
Bộ trưởng Bộ y tế thăm và tặng quà cho người dân


Mường Nhé là một huyện miền núi vùng cao nằm xa nhất tại Tây Bắc và là huyện cực tây của đất nước (A Pa Chải-Tá Miếu). Đặc biệt, đây cũng là huyện nằm trên ngã ba biên giới giữa Việt Nam với hai nước láng giềng là Trung Quốc và Lào.
 

{keywords}


Theo đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư huyện ủy Mường Nhé, mặc dù hiện nay hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe của Mường Nhé đã bao phủ tới gần hết tuyến thôn bản nhưng vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong đó, đáng lo ngại nhất là cùng với việc thiếu thốn về trang thiết bị là nguồn nhân lực y tế rất mỏng.
 

{keywords} 


Tính đến tháng 10-2014, toàn huyện có 170 cán bộ y tế nhưng số cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng chỉ có 30 người. Đặc biệt hiện nay cả Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé với hơn 50 giường bệnh và phải làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hơn 3,5 vạn dân nhưng chỉ có 20 bác sỹ trong đó chỉ có 4 BS CK1, 16 BS đa khoa. Còn 11 trạm y tế của Mường Nhé, chỉ có trạm y tế xã Sen Thượng đạt chuẩn quốc gia với 1 bác sỹ đa khoa của trạm, còn lại đều chưa đạt chuẩn.
 

{keywords} 


Vất vả, thiếu thốn hơn khi một số trạm xá Chung Chải, Pá Mỳ, Nậm Vì...còn là nhà tạm, ở nhờ với UBND xã, thậm chí còn chưa có nhà trạm y tế như xã Huổi Lếch. Những khó khăn, thiếu thốn trên của Mường Nhé đang ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà con, nhân dân nơi đây.
 
Tới thăm và Làm việc với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của y tế Mường Nhé, đồng thời đánh giá cao nhưng nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế ở đây trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.
 

{keywords}


Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ rõ, hiện nay tại Mường Nhé, tỷ lệ bác sĩ trên đầu dân thấp, tập trung chủ yếu ở trung tâm huyện, nhiều trạm y tế xã không có bác sĩ. Về vấn đề này, Bộ Y tế sẽ làm việc với tỉnh và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung để nắm tình hình và triển khai chương trình đưa bác sĩ trẻ về các huyện khó khăn công tác trong thời gian 2 năm. Với các trạm y tế ở xa trên huyện cần phải thường xuyên cử bác sĩ về hỗ trợ.
 
Bộ trưởng cũng chỉ rõ, y tế Mường Nhé cần phải tập trung bổ sung thêm đơn vị hồi sức sơ sinh và tới đây Bộ Y tế sẽ hỗ trợ Mường Nhé. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhiệt liệt biểu dương hoạt động tình nguyện của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khi  khôn quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng cống hiến cho đồng bào vùng sâu vùng xa.
 
Theo TS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, các y bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và quà miễn phí cho khoảng 600 người dân tại huyện Mường Nhé, trong đó có 200 trẻ em.
 
Để chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp Sở Y tế Điện Biện tổ chức phân loại mô hình bệnh tật của người dân địa phương, tập trung vào thăm khám tại 5 chuyên khoa là: Nội tổng hợp, sản, nhi, ngoại, tai mũi họng và mắt.
 
Tới đây, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 1 triệu người dân tại tất cả tỉnh thành trong cả nước.
 
PV