{keywords}
Đoàn tình nguyện của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam trở về sau hơn 2 tháng hỗ trợ chi viện TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19.

Tối ngày 1/10, đoàn y bác sĩ, tình nguyện viên của Học viện (gồm 238 thành viên) đã có mặt tại khu cách ly tại Hà Nội.

{keywords}
Thầy trò HV Y Dược học cổ truyền hỗ trợ thực hiện hơn 1,6 triệu lượt test nhanh Covid-19

TS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Nội Nhi, Bí thư đoàn Thanh niên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 23/9, đội tình nguyện đã thực hiện được hơn 1,6 triệu lượt test nhanh, hơn 272.000 lượt test PCR. Qua đó, phát hiện hơn 31.000 ca dương tính. Bên cạnh đó, hỗ trợ tiêm chủng cho hơn 125.000 người dân, cấp cứu 2.962 bệnh nhân F0 và tư vấn cho hơn 14.000 bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.

{keywords}
 

“Trong suốt hơn 2 tháng vừa qua, bằng cả tinh thần, sự nhiệt huyết và kỹ năng chuyên môn, đoàn tình nguyện đã xông pha vào 7 ổ dịch lớn tại TP Hồ Chí Minh như huyện Bình Tân, Hóc Môn, Phú Nhuận..., thậm chí có những hôm 3h sáng mới được nghỉ”, TS Tuấn nói.

TS Tuấn cho rằng, kết quả này nhờ sự nỗ lực của từng cá nhân trong đoàn tình nguyện. 

{keywords}
Lãnh đạo Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đón đoàn tình nguyện ở Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho hay, đây là hành trình đầy gian khó, nhưng cũng là chặng đường tôi luyện có một không hai của các cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện.

“Dù trở về nhưng trái tim và tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện của Học viện vẫn luôn hướng về miền Nam ruột thịt. Tình cảm ấy sẽ lan tỏa, biến thành động lực mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho những lực lượng chống dịch vẫn đang cùng TP Hồ Chí Minh chiến đấu quyết mang lại sự bình yên và sức khỏe cho nhân dân. Đó chính là đạo đức nghề nghiệp, là tình yêu, là trách nhiệm và cũng là cả sự hy sinh rất lớn của những người thầy thuốc với Tổ quốc”, ông Huy nói. 

Thanh Hùng

Trường học ở TP.HCM được dạy trực tiếp khi nào?

Trường học ở TP.HCM được dạy trực tiếp khi nào?

Bộ tiêu chí an toàn trước học mà Sở GD-ĐT TP.HCM vừa đề xuất với 10 tiêu chí có hai mức đánh giá  "đạt" và "không đạt". Nếu có 6 tiêu chí đạt trở lên thì trường học sẽ được dạy học trực tiếp.