Báo chí Hàn Quốc lại tiết lộ thêm một bí mật lớn khác trong vụ xử Jang Song Thaek; Nga hứng chịu vụ đánh bom thứ hai chỉ trong vòng có hai ngày... là các tin nóng.

Nổi bật

Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc hôm 30/12 cho biết, cùng bị tử hình một ngày với ông Jang Song Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, còn có thêm 7 nhân vật khác nữa.

Cụ thể, 7 nhân vật cùng bị xử tử trong ngày với ông Jang gồm hai quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, hai thành viên chính phủ, hai tướng quân đội và một nhà quản lý doanh nghiệp.

{keywords}
Phiên tòa xử ông Jang Song Thaek. (Ảnh: Getty)

Vụ hành quyết đã được tiến hành ngay ở tòa nhà Ủy ban Quốc phòng nhà nước Triều Tiên, trước sự chứng kiến của những nhân vật lãnh đạo chủ chốt trong đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

Cũng theo nguồn tin trên, cho dù các bức ảnh cho thấy ông Jang bị bắt tại cuộc họp đảng diễn ra hôm 9/12/2013, song thực chất ông này đã bị quản thúc tại nhà riêng từ trung tuần tháng 11/2013.

Trong khi đó, đài KBS dẫn nguồn Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc cho rằng, ông Jang bị xử tử là bởi vì ông đi ngược lại tư tưởng tiên quân vốn ưu tiên những nhân vật xuất thân từ quân đội.

Cũng trong ngày 30/12, Triều Tiên đã triệu hồi ông Hong Yong, một cộng sự khác của ông Jang. Ông Hong là Phó đại sứ Triều Tiên tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hợp quốc.

Tin vắn

- Một ngày sau vụ đánh bom khiến 17 người thiệt mạng, thành phố Volgograd của Nga lại xảy ra vụ nổ bom khủng bố trên xe điện làm ít nhất 15 người chết, 23 người bị thương.

- Ngày 30/12, Mỹ kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ với Nga trước thềm diễn ra Olympic mùa Đông Sochi 2014, sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Volgograd.

- Ngay sau những vụ khủng bố nhằm vào các phương tiện giao thông công cộng tại Volgograd, các biện pháp tăng cường an ninh đã được áp dụng trên khắp lãnh thổ nước Nga.

- Cảnh sát Trung Quốc tiêu diệt 8 phần tử khủng bố, khi những tên này tấn công vào một đồn cảnh sát ở huyện Shache, Khách Thập thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

- Ngày 30/12, Trung Quốc lên tiếng khẳng định sẽ không tổ chức đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cho tới khi vị thủ tướng này “thừa nhận những sai lầm” của ông.

- Hôm 30/12, khoảng 500 cảnh sát Thái Lan và gia đình đã xuống đường tại Bangkok, để thể hiện thất vọng, mệt mỏi sau nhiều tuần đối phó với người biểu tình chống chính phủ.

- Các lực lượng của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo giành lại quyền kiểm soát Đài truyền hình quốc gia TRNC, sở chỉ huy quân đội và sân bay quốc tế tại thủ đô Kinshasa.

- Ngày 30/12, Iran đã nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật với nhóm P5+1 (gồm năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) tại Geneva, Thụy Sĩ.

- Hãng tin TAP của Tunisia dẫn một nguồn tin an ninh cho biết Mỹ và Libya ngày 30/12 đã bắt được Saifallah Benahssine, thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia ở Tunisia.

- Nguồn tin quân sự Yemen cho biết đã có 5 binh lính thiệt mạng rong vụ tấn công ngày 30/12 của các tay súng chống chính phủ nhằm vào một trạm gác tại miền Nam nước này.

- Campuchia hôm 30/12 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm tăng cường hơn nữa năng lực cho lực lượng vũ trang hoàng gia trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tin ảnh

{keywords}
Ít nhất 15 người chết trong vụ đánh bom hôm 30/12 tại Volgograd, Nga. (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ đánh bom thứ hai ở đây trong 2 ngày qua. Trước đó một ngày, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ tại nhà ga xe lửa của thành phố, làm ít nhất 17 người thiệt mạng.


Phát ngôn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm 30/12 đã chỉ trích ông Abe tự mình "đóng cửa đối thoại" với lãnh đạo Trung Quốc sau khi viếng đền Yasukuni vào ngày 26/12.

"Người Trung Quốc không hoan nghênh ông Abe. Và khả năng lãnh đạo Trung Quốc muốn gặp gỡ ông ấy cũng khó xảy ra. Những gì ông Abe nên làm là thừa nhận những sai lầm của mình".

Sự kiện

Ngày 31 tháng 12 năm 1963: Khai mạc buổi họp thống nhất các đoàn thể Phật giáo ở Việt Nam, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Thanh Vân (tổng hợp)