Thế giới hoàn toàn bị động trước vụ phóng tên lửa bất ngờ của CHDCND Triều Tiên; Triều Tiên tuyên bố tiếp tục chương trình không gian dù bị phản đối mạnh... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Sáng qua (12/12), hãng thông tấn trung ương KCNA của CHDCND Triều Tiên tuyên bố khẳng định rằng, nước này đã phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo vào sớm cùng ngày.

Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời giới chức quân sự Seoul cũng xác nhận, Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 vào 9h49 sáng 12/12 (giờ địa phương) từ bãi phóng ở Tong chang-ri, tây bắc nước này.

Tên lửa của CNDCND Triều Tiên được ghi nhận là đã vượt qua khu vực giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Tầng thứ hai của tên lửa rơi xuống vùng biển Philippines, trước khi vệ tinh được phóng lên vũ trụ.

Trong khi đó, Nhật Bản loan báo tên lửa Triều Tiên đã bay qua quần đảo Okinawa khoảng 12 phút sau khi phóng. Tuy nhiên, quân đội Nhật Bản đã không triển khai đánh chặn tên lửa Unha-3 của phía Triều Tiên.

Báo chí Nhật đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: THX)

Việc Triều Tiên phóng tên lửa đã khiến cả thế giới bất ngờ và sửng sốt, khi mà trước đó một ngày Yonhap còn nói rằng, Triều Tiên đã tháo dỡ 3 tầng của tên lửa đẩy để tiến hành nghiên cứu, sửa chữa lỗi kỹ thuật.

Thêm vào đó, hôm 10/12, CHDCND Triều Tiên còn ra một thông báo về việc gia hạn thêm thời điểm sẽ phóng tên lửa đến ngày 29/12, thay vì khoảng thời gian từ ngày 10 cho đến 22/12 như kế hoạch từ trước.

Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc lập tức tới phòng quản lý khủng hoảng ở dinh tổng thống, triệu tập cuộc họp an ninh khẩn với Hội đồng An ninh quốc gia vào 10h30 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-Hwan cảnh báo, vụ phóng là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết cấm thử tên lửa đạn đạo của Hội đồng Bảo an và Triều Tiên có thể bị cô lập hơn nữa với toàn cầu.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, tên lửa của CHDCND Triều Tiên không gây ảnh hưởng nào đến Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Fujimura chỉ trích gay gắt hành động này của Triều Tiên.

“Vụ phóng tên lửa lần này là hành động phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Đây cũng là hành vi vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", Chánh Văn phòng Nội các Nhật nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor tuyên bố, động thái của Triều Tiên là hành động khiêu khích cao độ, vi phạm các nghị quyết số hiệu 1718 và 1847 của Hội đồng Bảo an.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ các quốc gia khác trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Australia... cho rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng tới ổn định ở bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin CNN, chi phí dự kiến của vụ phóng lên đến 1,3 tỷ USD khoản tiền mua được 4,6 triệu tấn ngô. Theo giới chức Hàn Quốc, nếu dùng tiền đó để mua lương thực, Triều Tiên sẽ đủ ăn trong 4 tới 5 năm.

Tin vắn

- Theo tờ Mainichi ngày 12/12, vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã thể hiện bước tiến bộ lớn của nước này trong lĩnh vực công nghệ tên lửa.

- Tổng thống Putin tin rằng, những năm tới đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng không chỉ đối với nước Nga, mà còn với toàn thế giới.

- Chủ tịch Quốc hội Singapore Michael Palmer vừa tuyên bố từ chức hôm 12/12, sau vụ bê bối ngoại tình làm rúng động quốc gia Đông Nam Á này.

- Chính phủ Hàn Quốc ước tính Triều Tiên chi tới 1,3 tỷ USD cho chương trình hạt nhân trong năm nay, đủ trang trải cho người dân nước này trong 5 năm.

- Liên minh châu Âu lên tiếng phản đối dự án của Israel xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư, coi đó là sự đe dọa các nỗ lực kiến tạo hòa bình Trung Đông.

- Mỹ cho rằng, Iran khó lòng đạt được sự tiến bộ trong phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn trên 5.000 km trong thời gian ngắn sắp tới.

- Theo PTI, Ấn Độ lại tiến hành thử nghiệm thành công loại tên lửa đạn đạo Agni-I có tầm bắn 700 km cùng khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

- Các bác sĩ của Cuba đã tiến hành phẫu thuật thành công nhằm loại bỏ tế bào ung thư cho Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

- Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.

- Bộ Quốc phòng Israel vừa đặt Mỹ thực hiện hợp đồng hơn 10.000 bom máy bay các loại khác nhau cùng gần 7.000 bộ chuyển đổi bom điều chỉnh JDAM.

- Thẩm phán Australia ngày 12/12 tuyên phạt tù 2 người đàn ông là thành viên của một nhóm ủng hộ phát xít vì tội đánh đập tàn nhẫn một sinh viên Việt Nam.

Tin ảnh

Người Triều Tiên tại Bình Nhưỡng múa hát, ăn mừng tên lửa được phóng thành công. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Hôm 12/12, Triều Tiên khẳng định nước này sẽ tiếp tục chương trình không gian của mình bất chấp sự phẫn nộ của quốc tế sau khi nước này phóng tên lửa.

"Dù các bên khác có nói gì, thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi quyền hợp pháp của mình về việc phóng vệ tinh," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Ngày này năm xưa

Christian Johann Heinrich Heine, nhà thơ lớn của nước Đức vào thế kỷ thứ 19, sinh ngày 13/12/1797 và qua đời ngày 17/2/1856.

Thanh Vân (tổng hợp)