- Báo chí Hàn Quốc đưa tin bà Kim Kyong Hui vẫn sống nhưng đang nguy kịch; Trung Quốc tiếp tục đòi lãnh đạo Nhật thừa nhận lỗi lầm... là các tin nóng.

Nổi bật

Hãng thông tấn Yonhap ngày 8/1 loan tin, sức khỏe của bà Kim Kyong Hui, cô ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đang trong tình trạng rất nguy kịch, do chứng bệnh tim.

Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, "chúng tôi tin rằng bà ấy đang nguy kịch", đồng thời nói rằng bệnh tim của bà Kim có vẻ đã trở xấu đi do nghiện rượu.

{keywords}
Bà Kim Kyong Hui, em gái cố lãnh đạo Kim Jong Il. (Ảnh: News)

Theo quan chức này, bà Kim đã sang Nga điều trị một khoảng thời gian từ tháng 9 tới tháng 10/2013. Năm 2010 bà cũng đi sang Singapore chữa bệnh, một quan chức khác cho biết.

Trước đó, tờ Chosun Ilbo ngày 6/1 dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, các cơ quan tình báo tin tưởng rằng bà Kim Kyong Hui có thể đã tự tử hoặc qua đời vì bệnh tim.

Lần cuối cùng bà xuất hiện trước công chúng là tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày lập nước 9/9/2013, và trong buổi biểu diễn âm nhạc ngày 10/9/2013 cùng vợ chồng cháu trai Kim Jong Un.

Bà Kim Kyong Hui là em gái cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Hôm 12/12/2013, chồng bà, ông Jang Song Thaek, người từng được xem là quyền lực thứ hai tại Triều Tiên bị xử tử.

Sau khi ông Jang Song Thaek bị tử hình, đã có rất nhiều tin đồn về số phận của bà Kim, người phụ nữ duy nhất hiện diện trên các bức ảnh chụp lãnh đạo đảng và quân đội Triều Tiên.

Phần lớn ý kiến cho rằng, bà Kim sẽ an toàn bởi bà là một nhân vật mang tính biểu tượng, là một hậu duệ trực tiếp của người sáng lập đất nước Triều Tiên, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Việc bà Kim Kyong Hui vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm hai năm ngày mất của người anh trai Kim Jong Il vào hôm 17/12/2013, đã làm tăng những tin đồn rằng bà bị ốm hay bị cách ly.

Tin vắn

- Sau khi tập trung chủ yếu ở miền bắc, miền trung, hôm 8/1, không khí lạnh bắt đầu lan rộng ra miền đông nước Mỹ khiến ít nhất 49 thành phố chịu rét kỷ lục trong cả trăm năm.

- Nhà chức trách ở tiểu bang Kentucky (Mỹ) cho biết, một tù nhân sau khi trốn thoát khỏi nhà tù đã tự xin quay trở lại, bởi vì không thể chịu đựng nổi thời tiết giá rét bên ngoài.

- Lô vũ khí hóa học đầu tiên của Syria ngày 8/1 đã rời cảng Latakia ở phía Tây nước này trên con tàu Ark Futura của Đan Mạch được tàu chiến của Nga và Trung Quốc hộ tống.

- Mỹ sẽ chi 1.000 tỷ USD để duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí trong 3 thập niên tới, theo báo cáo mới công bố của Trung tâm nghiên cứu Cấm phổ biến hạt nhân James Martin.

- Ủy ban Quốc gia Phòng chống Tham nhũng Thái Lan đã điều tra 308 nghị sĩ của nước này, chủ yếu thuộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Yingluck, về tội lạm dụng quyền lực.

- Thái Lan dự kiến sẽ triển khai gần 15.000 cảnh sát và binh sĩ vào tuần tới, nhằm đối phó với kế hoạch "đóng cửa" thủ đô Bangkok của những người biểu tình chống chính phủ.

- Ngày 8/1, tàu sân bay INS Vikramaditya được chế tạo từ thời Liên Xô trước đây đã đến Ấn Độ sau 6 năm trì hoãn, chấm dứt tranh cãi gây căng thẳng trong quan hệ với Nga.

- Tòa án Hình sự Cairo đã hoãn vụ xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đến ngày 1/2, với lý do thời tiết xấu khiến lực lượng chức năng không thể đưa ông Morsi tới tòa.

- Theo Tân Hoa xã, ngày 8/1, Trung Quốc đã hối thúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lắng nghe ý kiến của cộng đồng quốc tế sau khi nhà lãnh đạo này tới viếng đền Yasukuni.

- Các nhà máy dệt may, da giày ở Campuchia đã nối lại hoạt động sau nhiều ngày đóng cửa vì các cuộc đình công bạo lực trên toàn quốc và lệnh cấm biểu tình đưa ra tuần trước.

- Phiến quân tại Nam Sudan ngày 8/1 cho biết sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn, nếu chính phủ không trả tự do cho một nhóm phiến quân tình nghi đang bị giam tại thủ đô Juba.

- Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải các cảnh sát trưởng của 16 tỉnh, trong lúc các nhà chức trách nước này đang tăng cường tiến hành việc thanh lọc lực lượng thực thi pháp luật.

- Hãng thông tấn PTI cho biết, Chính phủ Ấn Độ ngày 8/1 đã yêu cầu Mỹ ngừng các hoạt động thương mại tại các khu nhà của đại sứ quán nước này ở New Delhi từ ngày 16/1.

Tin ảnh

Phát ngôn

{keywords}
Ít nhất 9 người chết trong vụ hỏa hoạn trên xe lửa ở Ấn Độ sáng 8/1. (Ảnh: Indian Express)

Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal cảnh báo, những chính sách của Israel về các khu định cư và Jerusalem, có thể gây đổ vỡ những cuộc đàm phán hòa bình với Palestine.

Sự kiện

Hoàng thân Souphanouvong (13/7/1909 - 9/1/1995) là người đã có nhiều cống hiến to lớn vào việc xây dựng và củng cố tinh thần đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị Việt – Lào.

Thanh Vân (tổng hợp)