
Tin nổi bật
Chiều ngày 22/5, Thái Lan đã trải qua một cuộc đảo chính quân sự. Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan tuyên bố lực lượng của ôngnắm quyền kiểm soát chính phủ và điều hành đất nước.
![]() |
Trong một thông điệp trên truyền hình, Tướng Prayuth Chan-ocha khẳng định quân đội sẽ phục hồi trật tự và thúc đẩy các cải cách chính trị.Ông cho biết, một ủy ban quân sự áp đặt lệnh thiết quân luật 2 ngày trước giờ đây sẽ nắm quyền điều hành đất nước.
Tất cả các đài phát thanh và truyền hình quốc gia phải tạm ngừng hoạt động, chuyển sang phát các thông báo của ủy ban này và những ca khúc yêu nước. Hiến pháp cũng bị đình chỉ và Nội các được yêu cầu phải báo cáo với quân đội.
Thông báo đầu tiên được đưa ra sau đảo chính là một lệnh giới nghiêm trên toàn Thái Lan, kéo dài từ 10h đêm đến 5h sáng.
Làn sóng bất ổn mới nhất ở Thái Lan bắt đầu từ cuối năm ngoái, khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra giải tán Hạ viện.Người biểu tình đã phong tỏa một số khu vực ở thủ đô Bangkok suốt nhiều tháng trời.
Hồi đầu tháng, bà Yingluck bị Tòa Hiến pháp phế truất, đẩy Thái Lan chìm sâu hơn vào bế tắc chính trị.
Tin vắn
- Triều Tiên chiều 22/5 đã bắn pháo về phía một tàu chiến Hàn Quốc nhưng không trúng mà đáp xuống vùng biển tranh chấp giữa hai nước.
- Một loạt vụ nổ kinh hoàng ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương thuộc miền tây Trung Quốc, đã cướp mạng sống của 31 người và làm bị thương gần 100 người khác.
- Ngày 22/5, chính phủ Ukraina xác nhận nhiều binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với các tay súng ly khai ở vùng Donetsk. Theo trang web tin tức Nga Lifenews thì một trại lính đã bị tấn công, với 15 binh sĩ bỏ mạng và 35 người khác bị thương.
Trong khi đó, nhà báo Graham Phillips, công dân Anh của kênh truyền hình Nga RT, đã được Ukraina phóng thích.Trước đó, ông này bị cận vệ quốc gia bắt tại một trạm kiểm soát ở Mariupol, tỉnh Donetsk của Ukraine với cáo buộc chụp ảnh, ghi hình trái phép.
- Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 22/5 đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho cương vị Thủ tướng mới, đồng thời quyết định sa thải Giám đốc Cơ quan tình báo và Cố vấn an ninh quốc gia.
Với động thái này, bà Park hy vọng sẽ lấy lại được niềm tin của người dân Hàn Quốc sau thảm họa phà Sewol.
- Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức quân sự cao cấp Nga nói, vào năm 2023, Không quân nước này sẽ nhận chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới PAK DA đầu tiền.
Những báo cáo trước đây nói máy bay ném bom PAK DA có thể đi vào phục vụ Không quân Nga vào năm 2020.
- Mikhail Khodorkovsky, trùm dầu mỏ giàu nhất nước Nga một thời, cảnh báo châu Âu không nên áp thêm các đòn trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan tới khủng hoảng Ukraina.Trả lời phỏng vấn của BBC, Khodorkovsky nói rằng châu Âu có nguy cơ làm lợi cho những người chủ nghĩa dân tộc đang tìm cách cô lập Nga.Thay vào đó, ông kêu gọi các lãnh đạo của châu lục này hãy giúp Ukraina trở nên ổn định hơn, viện dẫn làm như vậy có thể khuyến khích sự thay đổi ở Nga.
- Ngày 22/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat lên tiếng bác bỏ tin đồn gia đình Shinawatra đã trốn sang Campuchia để tránh nguy cơ bị bắt giữ.
Somchai khẳng định gia đình ông và bà Yingluck hiện vẫn đang ở Thái Lan và "quân đội không hề giám sát việc đi lại của gia đình tôi" - ông Somchai khẳng định.
- Cùng ngày, thủ lĩnh Jatuporn Prompan của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) - phong trào Áo Đỏ ủng hộ chính phủ ở Thái Lan - kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.
- Tân Hoa xã ngày 22/5 đưa tin Trung Quốc sẽ bắt đầu kiểm tra hệ thống máy tính trong các cơ quan chính phủ để bảo vệ "dữ liệu nhạy cảm," trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc tranh cãi liên quan tới do thám mạng với Mỹ.
Dẫn nguồn tin từ Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc (SCIO), Tân Hoa xã cho biết chiến dịch kiểm tra sẽ nhắm vào lĩnh vực công nghệ, vốn đang đóng vài trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và lợi ích công.
- Ngày 22/5, người dân ở hai quốc gia thành viên EU là Hà Lan và Anh bắt đầu bỏ phiếu, khai màn cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ở 28 quốc gia thành viên của khối.
- Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 20 do Tập đoàn truyền thông Nikkei và Trung tâm nghiên cứu kinh tế của Nhật Bản tổ chức đã chính thức khai mạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/5. Hội nghị có sự tham gia của nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo và học giả các nước trong đó có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam...
Ảnh nổi bật
![]() |
Một phụ nữ địa phương tên là Firyuza khóc trong đau đớn khi tham gia một cuộc tuần hành phản đối các lực lượng chính phủ nã pháo vào làng Semyonovka gần đường cao tốc chính nối tới Kharkiv, bên ngoài Sloyvansk, ngày 22/5. (Ảnh: AP/Alexander Zemlianichenko)
Phát ngôn ấn tượng
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông muốn cải thiện quan hệ với các nước khác song nhấn mạnh Nga cần được đối xử bình đẳng và lợi ích của nước này phải được tôn trọng. Phát biểu này được ông chủ điện Kremlin đưa ra trong thông điệp gửi tới các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg ngày 22/5.
"Nước Nga sẵn sàng mở rộng tiếp xúc trên nhiều phương diện với tất cả đối tác dựa trên nền tảng của sự bình đẳng thực sự và tôn trọng lợi ích của nhau", ông Putin nhấn mạnh.
Ngày này năm xưa
Ngày 23/5/1995, phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ lập trình Java được công ty Sun Microsystem giới thiệu.Sau khi ra đời, ngôn ngữ lập trình này đã được các lập trình viên, nhà phát triển phần mềm sử dụng rộng rãi.
Thanh Hảo

