- Philippines nói Liên hợp quốc tái khẳng định sự ủng hộ đối với một giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông; Hàn Quốc chính thức có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử quốc gia này... là các tin nóng.

Nổi bật

Theo báo chí Philippines, Bộ Ngoại giao nước này ra thông cáo cho biết, Liên hợp quốc đã khẳng định sự ủng hộ một giải pháp hòa bình trong xử lý tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Sự ủng hộ nói trên đã được Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tái khẳng định trong cuộc gặp với Đại sứ Philippines Libran Cabactulan tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York hồi tuần trước, thông cáo viết.

Tổng thư ký Ban Ki-moon. (Ảnh: Alarabiya)

Tại cuộc gặp này, Đại sứ Cabactulan cũng nhắc lại nỗ lực của Philippines trong việc đưa tranh chấp trên ra tòa án trọng tài quốc tế của Liên hợp quốc về luật biển để giải quyết, bất chấp bị Bắc Kinh tuyên bố bác bỏ.

Tờ Philippines Star số ra ngày 22/2 trước đó cũng dẫn lời Đại sứ Cabactulan nói rằng, Tổng thư ký Ban Ki-moon đang theo dõi sát vụ việc Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

Cũng theo tờ báo này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nhận định, việc Trung Quốc từ chối hầu tòa, càng khiến dư luận nghi ngờ tính chất hợp pháp trong những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Tháng trước, Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp trên ra tòa án quốc tế, với hy vọng cơ quan này sẽ phán quyết rằng, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền như vậy là trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Giải thích về quyết định của chính phủ khi đưa vụ tranh chấp chủ quyền ra tòa án quốc tế, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết Manila đã thử gần như tất cả các biện pháp cho một giải pháp hòa bình.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, hội đồng thẩm phán sẽ được lập, dù Trung Quốc có tham gia hay không. Philippines khẳng định tiếp tục theo đuổi các biện pháp hữu nghị, hòa bình trong xử lý vấn đề tranh chấp này. 

Tin vắn

- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn thử các tên lửa xuyên giáp Tondar và Tousana tại cuộc tập trận đang được tiến hành.

- Malaysia bắt đầu truy quét nhóm vũ trang Philippines đang chiếm giữ một phần bang Sabah, bắt giữ cháu trai của "quốc vương" Jamalul Kiram III.

- Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xúc tiến những nỗ lực phút chót nhằm gây sức ép buộc phe Cộng hòa thỏa hiệp về biện pháp cắt giảm chi tiêu.

- Người phát ngôn NATO ở Afghanistan tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng lực lượng đặc nhiệm Mỹ ngược đãi dân thường Afghanistan ở Wardak.

- CHDCND Triều Tiên trao huân chương nhà nước và những danh hiệu khác cho những người có đóng góp trong cuộc thử hạt nhân ngày 12/2.

- Ngày 25/2, hai tàu cá Nhật Bản bị lật ở vùng biển phía tây nước này do va chạm với tàu hàng Đài Loan, khiến một người chết, một người mất tích.

- Tổng thống Myanmar Thein Sein hôm 25/2 đã lên đường đi thăm 5 nước châu Âu, đánh dấu một giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ đôi bên.

- Quốc hội Myanmar thông qua quyết định khôi phục Tòa án Hiến pháp, gần 5 tháng sau khi cơ quan này buộc phải giải tán vào hồi tháng 9/2012.

- Hôm 25/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án Israel muốn gây hỗn loạn ở Palestine và Palestine sẽ không để cho Israel làm như thế.

- Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển miền đông của Nhật Bản trong ngày 25/2, cơ quan khí tượng nước này cho biết cùng ngày.

- Hiệp hội các cửa hàng nhỏ Hàn Quốc kêu gọi thành viên tẩy chay hàng Nhật để phản đối tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với Takeshima/Dokdo.

Tin ảnh

Bà Park Geun-Hye tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hôm 25/2. (Ảnh: Yonhap)

Phát ngôn

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hôm 25/2, bà Park Geun-Hye đã kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và hòa nhập trở lại cùng cộng đồng quốc tế.

“Thử nghiệm hạt nhân mới đây của Triều Tiên là thách thức cho sự tồn vong và tương lai của dân tộc Triều Tiên và không còn nghi ngờ gì, nạn nhân lớn nhất chính là Triều Tiên”, bà nói.

Kỷ niệm

Victor Hugo (26/2/1802 - 22/5/1885) là tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như "Những người khốn khổ", "Nhà thờ Đức Bà Paris".

Thanh Vân (tổng hợp)