- Truyền thông Trung Quốc loan tin gần 9.000 tàu cá nước này sắp tràn vào Biển Đông; Đặc phái viên về hòa bình ở Syria Kofi Annan bất ngờ tuyên bố từ chức... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày


Trong bản tin đề ngày 2/8, hãng tin Reuters cho biết, Trung Quốc đang mở mặt trận thứ ba để độc chiếm Biển Đông, bằng việc mời thầu khai thác dầu khí ở những vùng biển tranh chấp.

Trước khi tiến hành "đòn tấn công dầu khí", Trung Quốc đã thể hiện yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông thông qua các đòn tấn công về ngoại giao và phô trương sức mạnh cơ bắp để ra oai.

Hải quân Việt Nam tuần tra quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Reuters)

Cuối tháng 6, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã mời các hãng nước ngoài dự đấu thầu các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Quan chức thuộc một tập đoàn dầu khí toàn cầu cho biết: “Lập trường của Chính phủ Trung Quốc đang rõ hơn bao giờ hết… Họ muốn độc chiếm biển Đông và phát triển khu vực này”.

Reuters dẫn lời giới phân tích cho hay, chỉ các hãng dầu khí nhỏ mới quan tâm tới lời mời thầu của Trung Quốc. Các hãng lớn sẽ rất thận trọng trong việc có thể làm căng thẳng leo thang.

Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, các báo Trung Quốc cho biết, hàng nghìn tàu cá nước này ra khơi hướng về Biển Đông, sau khi lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc hết hiệu lực.

Nhật báo Trung Quốc dẫn lời Phó tỉnh trưởng Quảng Đông cho hay, hơn 14.000 tàu cá đăng ký ở Quảng Đông sẽ bắt đầu ra khơi hướng về khu vực Biển Đông để tiến hành đánh bắt.

Trước đó, chiều 1/8, Tân Hoa xã cũng đưa tin, khoảng 9.000 tàu cá tỉnh Hải Nam chuẩn bị vào Biển Đông. Bản tin còn nhắc ngư dân nước này đề phòng bão ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin đọc 30 giây

- Afghanistan vừa tiêu diệt 5 phần tử có liên hệ với al-Qaeda đang âm mưu tấn công khu vực tập trung các sứ quán phương Tây ở Kabul.

- Giới chức Lầu Năm Góc sẽ cân nhắc việc bổ sung thêm máy bay ném bom và tàu ngầm tấn công tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

- Nga tuyên bố không ủng hộ bản dự thảo nghị quyết do Arập Xêút soạn thảo về Syria, khẳng định bản nghị quyết trên là không cân bằng.

- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho hay nước này sẽ mua 2 khinh hạm lớp Maestrale của Italy có giá 280 triệu USD.

- Lực lượng chống đối ở Syria đã chiếm được một số xe tăng, trong khi một số đơn vị quân đội đã đào ngũ mang theo cả các xe bọc thép.

- Chính phủ Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh và đang xem xét triển khai các sách lược quân sự mới khắp khu vực cực Nam.

- Ngày 2/8, Pakistan cho biết nước này đã nhận được khoản tiền 1,1 tỷ USD từ Mỹ dành cho cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo.

- Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ ba đối tượng tình nghi là thành viên của mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở tỉnh Cadiz, vì tàng trữ thuốc nổ.

- Bộ Quốc phòng Australia ngày 2/8 đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch của Mỹ về việc đặt một hạm đội tác chiến ở thủ phủ bang Tây Australia.

- Tờ Yomiuri của Nhật đưa tin chính phủ nước này dự kiến cho phép các quan chức Tokyo đo đạc đất tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Thông tin trong ảnh

Indonesia tiêu hủy rượu trong tháng Ramadan. (Ảnh: THX)

Phát ngôn nổi bật

Ông Kofi Annan. (Ảnh: AP)

Hôm 2/8, ông Kofi Annan, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập phụ trách vấn đề hòa bình ở Syria, đã tuyên bố từ chức.

Trả lời cầu hỏi về liệu có người nhận lãnh trách nhiệm này thay ông, đặc phái viên Annan nói: "Thế giới có đầy những người điên khùng như tôi".

"Do đó đừng ngạc nhiên nếu Tổng thư ký Ban Ki-moon có thể tìm thấy ai đó có thể làm việc tốt hơn tôi", đặc phái viên chung Kofi Annan nói.

Ngày này năm xưa

Pierre de Fermat (3/8/1601 - 15/1/1665) là nhà toán học lớn người Pháp. Ông là một trong những người đã đặt nền móng cho nhiều bộ môn như lý thuyết số, hình học giải tích...

Thanh Vân (tổng hợp)