- Nghị sỹ Hàn Quốc ném lựu đạn hơi cay giữa nghị trường; Trung Quốc tuyên bố chuẩn bị diễn tập ở Tây Thái Bình Dương... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Theo các báo hôm qua, kỳ họp quốc hội Hàn Quốc để thông qua Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Hàn-Mỹ một ngày trước đã trở nên hỗn loạn khi nghị sĩ đảng đối lập ném lựu đạn cay về phía chủ tọa.

Vụ việc xảy ra khi đảng Đại dân tộc cầm quyền tổ chức hội nghị nhằm bỏ phiếu thông qua FTA Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, nghị sỹ của đảng cầm quyền và phe đối lập bất đồng quan điểm sâu sắc dẫn tới xung đột.

Khói cay bay mù mịt trong phòng họp. (Ảnh: Getty)

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi nghị sĩ Kim Sun-Dong của đảng đối lập Lao động Dân chủ ném lựu đạn hơi cay về phía Phó chủ tịch quốc hội Chung Ui-hwa, làm khói bay mù mịt, khiến nghị trường hỗn loạn.

Ngay lập tức, ông Kim Sun-Dong, 44 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra khỏi phòng. Chủ tịch Quốc hội Park Hee-tae đã ra lệnh cho lực lượng bảo vệ vào phòng để ngăn các cuộc ẩu đả có thể xảy ra.

Sau 20 phút tạm hoãn, cuộc bỏ phiếu tiếp tục dù nhiều nghị sĩ hít không ít hơi cay. Tuy nhiên, cuối cùng Quốc hội Hàn Quốc cũng đã bỏ phiếu thông qua được FTA với 151 phiếu thuận và 7 phiếu chống.

Đảng Đại dân tộc cầm quyền cho rằng, FTA Hàn-Mỹ có ý nghĩa tích cực đối với tăng trưởng kinh tế nước này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak cũng mong muốn hiệp định này sớm được thông qua.

Tuy nhiên, các nghị sĩ của đảng đối lập kiên quyết phản đối vì cho rằng hiệp định vi phạm lợi ích kinh tế của Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi người dân ngăn cản không để đảng cầm quyền thông qua FTA.

Tin đọc 30 giây

- Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc diễn tập hải quân thường niên tại khu vực Tây Thái Bình Dương vào cuối tháng này.

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Iran nhằm “tuyên truyền và tâm lý chiến”.

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ một nghị quyết mới của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở nước này.

- Hàng chục nghìn người biểu tình Ai Cập vẫn tiếp tục tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô, đòi xóa sổ chính quyền quân sự hiện nay.

- Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, cảnh sát với sự hỗ trợ của quân đội và liên quân do NATO đứng đầu, tiêu diệt được 30 tay súng Taliban.

- Các quan chức chính phủ, quân đội Pakistan đã bác bỏ thông tin cho rằng, nước này tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban.

- Một tòa án ở Malaysia tố cáo ông Bush và ông Blair phạm tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại khi tiến hành xâm lược Iraq năm 2003.

- Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đến thủ đô Riyadh của Arập Xêút, ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở Yemen do GCC đề xuất.

- Thủ tướng Slovakia đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Galko sau khi phát giác cơ quan phản gián quân sự đã nghe trộm điện thoại.

- Công tố Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã thừa nhận người con trai mới bị bắt của ông Gadhafi, Saif al-Islam, có thể sẽ bị xét xử ở Libya.

- 15 thủy thủ đã được cứu sống và 6 người khác vẫn còn mất tích khi một tàu chở hàng của Hàn Quốc bị chìm trên Biển Đông hôm 21/11.

- Nga sẽ đáp trả vào các vị trí phòng thủ tên lửa châu Âu nếu lo ngại của Nga không được quan tâm, Tổng thống Nga tuyên bố hôm qua.

- Anh cảnh báo Syria đang trượt vào cuộc nội chiến toàn diện khi "nỗi ám ảnh bạo loạn" 8 tháng qua dần leo thang thành xung đột thật sự.

Thông tin trong ảnh

Thủ đô Cairo của Ai Cập ngập trong khói lửa. (Ảnh: THX)

Họ đã nói gì?

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã xin lỗi về vụ thảm sát gần 14.000 người trong chiến dịch đàn áp cuộc nổi loạn của người Kurd trong những năm 1930.

"Nếu một lời xin lỗi được cho là cần thiết thay mặt cho nhà nước... tôi muốn xin lỗi và tôi xin lỗi", ông Recep Tayyip Erdogan nói hôm 23/11.

Ngày này năm ấy

Édouard Eugène Désiré Branly là một nhà phát minh người Pháp. Ông là người đã khám phá ra phương pháp dò sóng vô tuyến.

Ngày 24/11/1890, Branly đã giới thiệu trước Viện hàn lâm khoa học Paris chiếc máy dò sóng vô tuyến của ông, gọi là ống mạt giũa.

Thanh Vân (Tổng hợp)