Iran định ngắt kết nối internet quốc tế của một số bộ và cơ quan trọng yếu của nước này, Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tự chế...là các tin nổi bật trong ngày

Nổi bật trong ngày

Tehran dự định cắt kết nối internet của các bộ trọng yếu và các cơ quan nhà nước với thế giới từ tháng tới, với lập luận mạng internet toàn cầu là "không đáng tin". Hành động này là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch thay thế internet quốc tế bằng mạng internet nội bộ. 

Các bộ chủ chốt của Iran sẽ bị ngắt kết nối với mạng lưới toàn cầu sớm nhất là tháng 9, trong một động thái mà Tehran cho rằng nó nhằm bảo vệ các thông tin tình báo nhạy cảm.

Bộ Truyền thông và công nghệ Iran hồi đầu năm nay thông báo sẽ đưa ra một mạng internet nội bộ để thay thế internet quốc tế. Hệ thống net nội bộ này sẽ hoạt động trong 18 tháng.

"Việc thiết lập mạng lưới tình báo quốc gia sẽ tạo ra một tình huống mà ở đó các thông tin tình báo quý giá của quốc gia sẽ không bị bên ngoài truy cập", Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Reza Taqipour nói. Bộ trưởng này còn cho rằng hiện internet quốc tế đang nằm trong tay của một nhóm các quốc gia phương Tây.

"Internet không nên nằm dưới sự kiểm soát của một hoặc hai nước cụ thể", thông tấn xã FARS của Iran trích lời ông Taqipour nói tại một hội thảo diễn ra tại trường đại học Amir Kabir. Taqipour giải thích cho lập luận của mình bằng cách nói làm thế nào internet đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của các chính sách kinh tế, an ninh và xã hội.

Quyết định chuyển sang mạng internet nội bộ được cho là xuất phát từ một loạt âm mưu tin tặc và tấn công mạng chống lại Iran. Các cơ sở hạt nhân Iran đã bị virus tấn công vào tháng 7 vừa qua.

Các chuyên gia tại phòng thí nghiệm Kapersky của Nga đã phát hiện được một con virus Trojan gọi là Flame vào tháng 5/2012, vốn được thiết kế để do thám các hoạt động trên mạng của Iran và một số nước Trung Đông. Các chuyên gia an ninh mạng của Nga gọi Flame là loại virus phức tạp nhất từ trước tới nay. Flame được cho là nhằm vào Bộ dầu mỏ và các cơ quan xuất khẩu chủ chốt tại Iran.

Chương trình hạt nhân của Iran cũng hứng chịu những thất bại nghiêm trọng từ virus Stuxnet. Stuxnet nhắm vào các máy tính điều khiển máy ly tâm làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, phá hủy hàng nghìn máy ly tâm và khiến chương trình hạt nhân của Iran bị chậm vài tháng.

Cả virus Flame và Stuxnet đều được cho là do Mỹ và Israel hợp tác tạo ra.

Hiện nay trên thế giới chỉ có duy nhất một quốc gia dùng mạng internet nội bộ, đó là Triều Tiên. Có tên là Kwangmyong, mạng này ra đời năm 2000 và là mạng duy nhất mà người dân Triều Tiên có thể dùng được. Chỉ có một lượng nhỏ cá nhân được nhà nước cho phép là có thể dùng mạng Internet kết nối với thế giới.

Tin đọc 30 giây

- Ấn Độ dự định cho chiếc tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên của nước này chạy thử. Thông tin về chiếc INS Arihant được tiết lộ từ năm 2009 như một phần của dự án đóng 5 tàu như vậy, vốn sẽ được vũ trang bằng tên lửa có đầu hạt nhân và ngư lôi.

- Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wardak đã từ chức sau một cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm ở Quốc hội, khiến Tổng thống Hamid Karzai phải cố tìm một người mới cho một trong những vị trí an ninh quan trọng khi các cuộc tấn công của quân nổi dậy tiếp tục tăng lên.

- Hơn 1.300 người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để trốn cảnh bạo lực ngày càng tăng trong nước khi quân nổi dậy cố mở rộng quyền kiểm soát của mình tại thành phố lớn nhất của Syria, bất chấp các cuộc phản công hai tuần của quân đội của Tổng thống Assad.

- Ai Cập bắt đầu chặn các đường hầm buôn lậu vào dải Gaza, hai ngày sau khi các tay súng bắn chết 16 lính biên phòng Ai Cập trong một cuộc tấn công được cho là do các chiến binh thánh chiến Palestine thực hiện.

- Sri Lanka đã giao 37 ngư dân Trung Quốc cho đại sứ quán Trung Quốc tại nước này, hai ngày sau khi hải quân Sri Lanka bắt giữ nhóm ngư dân trên vì tội đánh bắt trái phép tại vùng biển ngoài khơi nước này.

-  Một quan chức cấp cao Iran nói với Tổng thống Bashar al-Assad rằng Syria là một đối tác sống còn của liên minh chống Israel tại khu vực và Iran sẽ không cho phép mối liên hệ này bị ngắt.

- Các nghị sĩ Kuwait đã tẩy chay một phiên họp Quốc hội nhằm phá thêm một kế hoạch tuyên thệ của nội các mới. Động thái này khiến cho việc giải tán Quốc hội dễ xảy ra và đẩy nước này vào tình trạng nhốn nháo

- Myanmar đã thành lập một Ủy ban luật pháp, hòa bình và ổn định trung ương gồm 15 thành viên do nghị sỹ Aung San Suu Kyi làm Chủ tịch.

- Các tàu hải quân của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu tham gia cuộc diễn tập hải quân chung kéo dài hai ngày ở ngoài khơi Hawaii. Cuộc diễn tập mang tên Tìm kiếm và Cứu hộ diễn ra hai năm một lần giữa ba nước được bắt đầu từ năm 2008 nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm và cứu nạn trong các vụ tai nạn hàng hải.

Thông tin trong ảnh


Mưa xối xả nhấn chìm phần lớn thủ đô Manila và các vùng phụ cận xuống nước, buộc gần 270.000 người phải rời nhà cửa.(Ảnh Reuters)

Phát ngôn nổi bật


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố: "Chúng ta cần tìm cách đẩy nhanh đến ngày chấm dứt đổ máu và bắt đầu cuộc chuyển giao chính trị tại Syria" khi nói về về việc cộng đồng quốc tế cần quyết định cách thức chấm dứt xung đột tại Syria và bắt đầu lên kế hoạch về cuộc chuyển giao chính trị ở Damascus..

Ngày này năm xưa

Ngày 8/8/1945 Liên Xô chính thức tuyên chiến với Nhật và đổ hơn 1 triệu lính vào Manchuria, phía đông bắc Trung Quốc, khu vực Nhật đang chiếm đóng, nhằm áp đảo 700.000 quân Nhật tại đây.

  • Hoài Linh (Tổng hợp)