Iran kiện ra tòa án quốc tế đòi Nga bồi thường vì hủy hợp đồng bán vũ khí; WikiLeaks lại gây sốt khi tuyên bố cung cấp 2,5 triệu email quan trọng về Syria ... là các tin nóng đáng chú ý.

Nổi bật trong ngày

Bộ Quốc phòng và Tổ chức Công nghiệp hàng không Iran đã đệ đơn kiện công ty sản xuất vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đòi khoản tiền bồi thường 4 tỉ USD lên tòa án quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ.

Iran đưa Nga ra tòa nhằm đòi thực hiện hợp đồng bán hệ thống tên lửa S-300 nếu không sẽ phải chịu phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Nga và nước ngoài, đơn kiện không có triển vọng được giải quyết.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300. (Ảnh: RIA Novosti)

Nước Cộng hòa Hồi giáo trước đó từng đệ đơn lên Tòa án Công bằng Quốc tế để buộc Nga phải thực thi những nội dung trong hợp đồng năm 2007, trị giá 800 triệu USD này hoặc bồi thường cho Tehran.

Tháng 6-2010, Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết cấm vận với Iran, bao gồm cấm chuyển giao vũ khí. Nga đáp lại bằng việc thông báo rằng họ sẽ hủy một hợp đồng chuyển các tên lửa S-300 cho Iran.

Phía Nga tuyên bố các hạn chế trong nghị quyết mới cũng áp dụng đối với hợp đồng loại tên lửa S-300 và Nga đã quyết định dừng hợp đồng. Moscow trả lại khoản tiền đặt cọc 166,8 triệu USD cho Tehran.

Tin đọc 30 giây

- Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết dự án xây căn cứ hải quân chiến lược ở đảo miền nam Jeju là hoàn toàn hợp pháp, theo tờ Korea Times.

- Ông Mitt Romney chuẩn bị công du nước ngoài đến năm quốc gia tại 3 châu lục nhằm chứng tỏ năng lực ngoại giao cũng như tầm nhìn chính trị.

- Trang WikiLeaks vừa tuyên bố cung cấp gần 2,5 triệu thư điện tử nhằm giúp công chúng hiểu thêm về khủng hoảng suốt 15 tháng qua tại Syria.

- Campuchia tố cáo Thái Lan vi phạm phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế về tranh chấp ở khu vực ngôi đền Preah Vihear ở biên giới 2 bên.

- Chuẩn tướng Manaf Tlas, người đứng đầu một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh cộng hòa tinh nhuệ của Syria, đã đào ngũ bỏ Damascus tới Paris.

- Bà Park Geun-hye, con gái cựu Tổng thống Park Chung-hee, sẽ tranh cử tổng thống với hy vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên ở Hàn Quốc.

- Báo chí nhà nước dẫn lời ông Trương Xuân Hiền, Bí thư Tỉnh ủy khu tự trị Tân Cương, thề sẽ dùng “bàn tay sắt” để trị phe ly khai và khủng bố.

- Dự luật sửa đổi hiến pháp do đảng Pheu Thai cầm quyền khởi xướng được cho là để tìm cách minh oan cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

- Pakistan dự kiến nhận được khoảng 2,5 tỷ USD viện trợ tài chính của Mỹ sau khi mở lại những tuyến đường tiếp tế của NATO vào Afghanistan.

- Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, những lời bình luận của bà Ngoại trưởng Mỹ là mâu thuẫn với chiến lược nhằm chấm dứt bạo lực ở Syria.

- Chính phủ Myanmar đã chấp thuận việc Chính phủ Mỹ bổ nhiệm ông Derek J. Mitchell làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại nước này.

Cựu độc tài Argentina Jorge Videla đã phải nhận bản án 50 năm tù giam vì tội đánh cắp trẻ sơ sinh. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn nổi bật

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)

Hôm 5/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, ông sẽ bị lật đổ từ lâu giống như vị vua cuối cùng của Iran nếu người dân không ủng hộ ông.

Ông al-Assad cho rằng, hầu hết 23 triệu người ở Syria đứng về phía ông trong cuộc đấu tranh: "Đại đa số người dân nghĩ giống tôi về vấn đề này".

Ngày này năm xưa

Ngày 7/7/2005, một loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại London (Anh quốc) làm 56 người thiệt mạng, hơn 700 người khác bị thương.

Thanh Vân (tổng hợp)