- Hội đồng Dân tộc Syria tuyên bố thất bại trong việc thuyết phục Nga thay đổi quan điểm về Syria; Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar... là các tin nóng đáng chú ý.

Nổi bật trong ngày

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga ở Moscow, đại diện tổ chức đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) cho biết, Nga tiếp tục từ chối thay đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Các thành viên SNC cho biết rằng, họ đã thất bại trong việc thuyết phục Nga theo quan điểm Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức và thành lập hệ thống chính trị mới ở quốc gia này.

Moscow đã kiên quyết từ chối kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và khẳng định ông này vẫn được đông đảo người dân ở Syria ủng hộ, Chủ tịch SNC Abdel Basset Sayda tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định chính sách của Nga về Syria dựa trên kế hoạch của ông Kofi Annan. (Ảnh: Yle)

Theo hãng tin Reuters, trước đó, hôm 10/7, Nga đã đề xuất lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về vấn đề Syria nhưng không đề cập tới bất cứ biện pháp trừng phạt nào đối với Damascus.

Dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất bao gồm việc gia hạn thêm sứ mệnh giám sát của Phái bộ các quan sát viên LHQ (UNSMIS) tại đất nước Syria thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 20/7.

Dự thảo cũng ủng hộ đề xuất của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, theo đó cơ quan này sẽ gia tăng các nhiệm vụ chính trị của UNSMIS và cắt giảm số quan sát viên quân sự tại Syria.

Trong một diễn biến khác, Phó giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzikaln ngày hôm qua đã tuyên bố rằng, quốc gia này sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Syria.

“Tuy chúng tôi không bán khí tài mới cho Syria song những hợp đồng cũ vẫn sẽ được hoàn thành”, ông Dzikaln nói và cho biết các vũ khí, thiết bị quân sự bán cho Syria chỉ mang tính phòng thủ.

Tin đọc 30 giây

- Hôm 11/7, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngay bên ngoài một học viện cảnh sát ở thủ đô Sanaa, Yemen, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

- Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Campuchia nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông "một cách hòa bình".

- Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại nước này sau khi 3 tàu tuần tra của Trung Quốc vào vùng biển nơi có quần đảo 2 bên đang tranh chấp.

- Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Lee Sang-deuk 76 tuổi, anh trai của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, đã bị bắt vì tình nghi tham nhũng.

- Ít nhất 3 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương trong một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 11/7 tại khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ.

- Đại sứ mới được bổ nhiệm của Mỹ tại Myanmar Derek Mitchell đã trình quốc thư lên Tổng thống Myanmar U Thein Sein tại thủ đô Naypyidaw.

- Không quân Syria vừa tiến hành cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của nhiều chiến đấu cơ, hãng thông tấn nhà nước Sana cho biết ngày 11/7.

- Một số tay súng đã phục kích đoàn xe chở công nhân đồn điền cao su trên đảo Basilan, nam Philippines, giết hại 6 người, làm 22 người bị thương.

- Trợ lý Thủ tướng Campuchia Sophallet khẳng định, Ngoại trưởng Mỹ đã nêu rõ Mỹ hy vọng những gì ASEAN đang làm đều nhằm tiến tới COC.

Thông tin trong ảnh

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm Myanmar tháng 12/2011 (Ảnh: Reuters)

Hôm 11/7, Mỹ đã chính thức dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế chống lại Myanmar, cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào Myanmar lần đầu tiên sau 15 năm.

Phát ngôn nổi bật

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu chiều 10/7, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định lại cam kết sẽ mở ra thêm nhiều cánh cửa nữa cho những người Việt Nam trẻ tuổi thông qua các chương trình trao đổi giáo dục giữa hai nước.

“Nhiều người Việt thông minh, chăm chỉ có thể đã không nhận được những cơ hội như các bạn có được. Vì thế nghĩa vụ của chúng tôi là phải tiếp tục mở ra thêm nữa những cánh cửa cơ hội này".

Ngày này năm xưa

Ngày 12/7/1979, quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương tuyên bố độc lập khỏi nước Anh.

Thanh Vân (tổng hợp)