Tạp chí Mỹ khẳng định nước này và Israel đang cân nhắc tấn công cơ sở hạt nhân Iran trước ngày 6/11; Mỹ bí mật gửi hơn 150 chuyên viên quân sự sang Jordan... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Hôm 9/10, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Mitt Romney đã lên tếng cho rằng, hiện nay Mỹ chưa thể có hành động quân sự nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Ông cho biết, lập trường của ông là không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân, song ông không nói rõ có ủng hộ Israel thiết lập “giới hạn đỏ” với chương trình hạt nhân Iran hay không.

Trong khi đó, tạp chí Foreign Policy của Mỹ cho biết, nước này và Israel đang cân nhắc khả năng tấn công cơ sở hạt nhân Iran ngay trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào 6/11.

Theo nguồn tin, Washington đã có kế hoạch tấn công quân sự Iran "cụ thể" đến từng chi tiết và mọi sự chuẩn bị cho chiến dịch đã hoàn tất. Cuộc chiến sẽ khai hỏa chỉ vài phút sau khi có lệnh.

Nguồn tin cho hay, cuộc tấn công nhiều khả năng sẽ được triển khai từ trên không, tấn công trong "một vài giờ" là tốt nhất, và chắc chắn rằng sẽ không kéo dài nhiều hơn "một hoặc hai ngày".

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Brecorder)

Theo nguồn tin, để chôn vùi các cơ sở hạt nhân Iran, cần phải có những loại vũ khí cao cấp mà các máy bay của Israel không có được, do đó cần thiết có sự tham gia tác chiến của phía Mỹ.

Foreign Policy nói rằng, Washington muốn cho Tehran thấy rằng các biện pháp phi quân sự lâu nay đã không hề có vai trò buộc Iran phải ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Do đó, lần này, Mỹ sẽ buộc phải hành động theo yêu cầu thực tế đòi hỏi, chứ không còn phụ thuộc vào kết quả những cuộc đối thoại với nước Cộng hòa Hồi giáo nữa, tạp chí bình luận thêm.

Nếu cuộc tấn công được thực hiện, thì chương trình hạt nhân của Iran sẽ bị chậm lại nhiều năm và không gây thương vong cho người dân. Cuộc tấn công cũng sẽ mang lại lợi ích cho khu vực.

Không chỉ có vậy, từ cuộc tấn công này, cả Mỹ và Israel đều thu được nhiều lợi ích, như đảm bảo an toàn Iraq, Syria, Lebanon, duy trì được thế thượng phong ở Trung Đông nhiều năm nữa...

Ngoài ra, tấn công chớp nhoáng Iran cũng sẽ giúp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc đấu về chính sách đối ngoại trước ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney.

Nguồn tin cho biết, theo tính toán của Tổng thống Obama, giai đoạn này là "thích hợp nhất" để Mỹ tấn công Iran và hy vọng cuộc tấn công sẽ lôi kéo được lá phiếu của cử tri Mỹ trong bầu cử.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad hôm 9/10 lần đầu tiên đã lên tiếng thừa nhận rằng, Israel, Mỹ có khả năng sẽ tấn công quân sự vào đất nước của ông.

Tin vắn

- Mỹ bí mật gửi hơn 150 chuyên viên quân sự sang Jordan để giúp nước này đối phó khả năng Syria mất kiểm soát kho vũ khí hóa học, tờ Nytimes cho hay.

- Hàn Quốc đã truy tố điệp viên Triều Tiên Kim Yong-su, người đã nhận lệnh bắt cóc người con cả Kim Jong-nam của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

- Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin trước đó cho biết rằng, Tehran dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE).

- Cảnh sát London cho biết 2 nghi can khủng bố đã bị bắt giữ tối ngày 9/10, ngay khi họ đặt chân xuống sân bay Heathrow trên chuyến bay đến từ Ai Cập.

- Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của một ủy ban quốc hội Mỹ cho rằng sản phẩm của hai công ty viễn thông Huawei, ZTE của Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ.

- Chính phủ Italy đã giải tán Hội đồng thành phố Reggio Calabria và kiểm soát thành phố này do lo mafia đã xâm nhập nhiều ngành phục vụ công cộng ở đây.

- Trong ngày hôm qua 10/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đồng ý cho phép hai tổ chức tư nhân viện trợ hàng hóa cho Triều Tiên.

- Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch thừa nhận “tuyên bố chủ quyền” của Trung Quốc với quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông, theo Kyodo hôm 10/10.

- Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko tối 9/10 tuyên bố tình hình Trung Đông và Bắc Phi ngày càng trở nên căng thẳng là do lỗi của phương Tây.

- Nga bày tỏ sự lo ngại trước việc Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa lên mức 800 km, đồng thời cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang tại bán đảo Triều Tiên.

- Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo, việc Triều Tiên dọa bắn tên lửa tới Mỹ là tín hiệu “đáng báo động”, có thể khiến căng thẳng trong khu vực tăng cao.

Tin ảnh

Khoảng 4.000 tấn đạn tại một kho chứa ở căn cứ Donguz, miền trung Nga đã phát nổ hôm 9/10. (Ảnh: RIAN)

Phát ngôn ấn tượng

Hôm 9/10, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lưu ý, tổ chức quân sự này đã "có mọi kế hoạch cần thiết, nhằm bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ".

Tuyên bố của ông Rasmussen được đưa ra trong bối cảnh Syria nhiều lần bắn pháo qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, làm nhiều người bị thiệt mạng.

Ngày này năm xưa

Nhà vật lý nổi tiếng người Anh dùng thực nghiệm để tìm ra luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, ông James Precott Jun, đã tạ thế vào ngày 11/10/1889.

Lúc sinh thời, Jun đã cùng các nhà bác học Nga tìm ra định luật xác định tác dụng nhiệt của dòng điện. Người ta lấy tên ông đặt cho đơn vị công (ký hiệu: J).

Thanh Vân (tổng hợp)