Mỹ tuyên bố hậu thuẫn Ukraina về mặt kinh tế và viện trợ quân sự, Trung Quốc bác bỏ việc tham gia vụ kiện với Philippines, bạo lực đẫm máu ở Ukraina.. là những tin nóng 24h qua.
Tin nổi bật
Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/6 tại Warsaw (Ba Lan), ông đã thảo luận về kế hoạch khôi phục hòa bình, tăng trưởng kinh tế cho Ukraine cũng như cách thức Mỹ có thể giúp huấn luyện cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội của Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về kế hoạch giúp Ukraine giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga.
Ông Obama đánh giá ông Poroshenko là một "lựa chọn khôn ngoan" để lãnh đạo Ukraine trong giai đoạn hiện nay.
Ông còn cho rằng Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) dự kiến khai mạc ngày 4/6 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với ông Poroshenko.
Cuộc gặp này được coi là động thái của Mỹ thể hiện việc Washington ủng hộ quyền của Kiev trong việc hoạch định tương lai riêng của mình.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng chỉ huy Các lực lượng liên minh ở châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu đang xem xét đề nghị từ phía Ukraine về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.
Tin vắn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức đã mở một cuộc điều tra về các báo cáo cho rằng Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) nghe trộm điện thoại Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Lực lượng đặc biệt Ukraine đã tiêu diệt 300 lính tự vệ và có khoảng 500 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ở gần thành phố Slaviansk và Krasnyi Lyman thuộc khu vực Donetsk hôm 3/6.
Truyền thông Trung Quốc chỉ trích gay gắt Google, Apple và các công ty công nghệ khác của Mỹ, và kêu gọi chính phủ trừng phạt các công ty này vì giám sát và đánh cắp bí mật của Trung Quốc.
Trung Quốc đã bác bỏ một phán quyết của tòa án trọng tài Liên hợp quốc cho nước này sáu tháng để đáp lại vụ Philippines kiện Bắc Kinh liên quan tới các vùng lãnh thổ tranh chấp tại Biển Đông, nói rằng nước này không có kế hoạch tham gia vụ kiện.
Đã có thêm 8 nước phê chuẩn Hiệp ước Buôn bán vũ khí của Liên hợp quốc (UNATT) nhằm kiểm soát ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này.
Thị trưởng thành phố Venice bị bắt do bê bối tham nhũng.
Triều Tiên cảnh cáo việc Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm tân Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống và tân Bộ trưởng Quốc phòng sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và làm xấu đi quan hệ liên Triều.
Một nghi phạm đánh bom liều chết đã tấn công một chiếc xe của lực lượng an ninh nước này ở Rawalpindi, nơi đặt trụ sở quân đội của Pakistan, khiến năm người thiệt mạng.
Văn phòng Thủ tướng Libya Maiteeq bị các tay súng tấn công nhưng ông Maiteeq không có mặt tại hiện trường.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề nghị quốc hội nước này thông qua việc phân bổ 1 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny tuyên bố Washington cảnh báo cách hành xử khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm dấy lên quan ngại rằng điều đó sẽ không tốt cho thương mại.
Nga cho biết nước này để ngỏ khả năng hợp tác với các cường quốc phương Tây song bác bỏ khả năng quay trở lại Nhóm G8 gồm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Nga.
Cảnh sát London đã bắt giữ Altaf Hussain-lãnh đạo đảng MQM của Pakistan vì bị tình nghi liên quan đến việc rửa tiền.
Thông tin trong ảnh

Người dân Thái Lan biểu tình phản đối đảo chính theo kiểu chào giơ 3 ngón tay giống như trong bộ phim ‘The Hunger Games’ (Đấu trường sinh tử) của Hollywood. Ảnh: Reuters.
Phát ngôn ấn tượng
Nga tuyên bố sẽ không đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt một vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov khẳng định: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa xem xét một sáng kiến như vậy. Các đối tác phương Tây của chúng tôi không ủng hộ sáng kiến đó của Nga vì họ cho rằng không tồn tại các vấn đề nhân đạo ở miền Đông Ukraine."
Sự kiện
5/6/1837 – Houston được hợp nhất thành một đô thị của nước Cộng hòa Texas.
5/6/1947 – Kế hoạch Marshall: Phát biểu tại Đại học Harvard, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ George Marshall kêu gọi về viện trợ kinh tế cho châu Âu, một lục địa đang kiệt quệ sau chiến tranh.
5/6/1967 – Chiến tranh Sáu ngày bắt đầu khi Israel bất ngờ tấn công các sân bay của Ai Cập.
Lê Thu (tổng hợp)