- Rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn ở New York; Malaysia xác nhận quân đội nước này bắt được tín hiệu ở Malacca... là các tin nóng.

Nổi bật

Vào sáng ngày 12/3 (giờ địa phương) một vụ nổ lớn đã xảy ra, phá hủy hai tòa nhà tại Đông Harlem (New York, Mỹ), làm ít nhất hai người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Những hình ảnh ở hiện trường cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ khu vực đã phát ra tiếng nổ, trong khi đống đổ nát trông không khác gì cảnh tượng sau một trận động đất dữ dội.

 

{keywords}
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng. (Ảnh: Getty)

Một nhân chứng tên là Mitch Abreu cho biết, tiếng nổ giống như tiếng bom. "Nó đã làm rung chuyển cả toà nhà…Mọi chuyện xảy ra như tại toà tháp đôi vậy", nhân chứng này nói.

Một nhân chứng khác thì nói với kênh CBS rằng, mọi người ở khu vực gần đó đều cảm nhận được sự rung chuyển sau tiếng nổ "giống như động đất", lửa bốc ra từ tòa nhà đổ sập.

"Tôi tưởng đó là một đoàn tàu phát nổ", cư dân Marisa Aquino ở New York cho hay. "Có rất nhiều lính cứu hỏa và nhiều khói. Cảnh sát và lực lượng phản ứng có mặt ở khắp nơi".

Phát biểu với giới báo chí ở hiện trường, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio cho biết, có khả năng rò rỉ khí gas là nguyên nhân đã gây ra vụ nổ lớn nghiêm trọng này.

Bob McGee, người phát ngôn của Con Edison, một trong nhưng công ty năng lượng lớn ở Mỹ, cũng cho biết hãng nhận được cuộc gọi thông báo có khí gas rò rỉ vào khoảng 9h13.

Ông de Blasio xác nhận còn nhiều người đang mất tích, vì thế số ca tử vong có thể sẽ còn tăng cao. Tuy nhiên cũng không loại trừ việc những người mất tích đang an toàn ở đâu đó.

"Đây là một thảm họa tồi tệ, vì chẳng kịp có dấu hiệu gì để cứu mọi người. Chúng tôi biết chắc đã mất 2 người. Tạm thời đến lúc này chúng tôi biết có 18 người bị thương", ông nói.

Tin vắn

- Malaysia xác nhận radar quân đội bắt được tiếng "bíp" ở khu vực Tây Bắc Penang, khoảng 45 phút sau khi máy bay của Malaysia Airlines, mất liên lạc với trung tâm.

- Dân mạng Trung Quốc châm biếm trước việc chính quyền Malaysia mời một vị pháp sư nổi tiếng, giúp truy tìm tung tích máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines.

- Hàng chục nghìn người diễu hành qua các đường phố ở Istanbul, tưởng nhớ một thiếu niên qua đời sau khi bị thương, trong cuộc biểu tình chống chính phủ năm ngoái.

- Hải quân Bulgaria cho biết, cuộc tập trận hải quân chung giữa nước này với Mỹ và Romania, đã bắt đầu tiến hành trên Biển Đen, cách bờ biển Crưm khoảng 220km.

- Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lên án hành động của Nga ở Ukraina, gạt Nga khỏi G8, áp dụng chế độ cấm cấp thị thực Mỹ và trừng phạt kinh tế đối với Nga.

- Hơn 100 nghệ sĩ hàng đầu của Nga đã ký vào một bức thư ngỏ bày tỏ ủng hộ những chính sách của Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Ukraina và bán đảo Crưm.

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 12/3 tuyên bố rằng, quốc gia này sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

- Liên minh châu Phi khuyến cáo rằng, Chính phủ Sudan và phiến quân ở các bang Nile Xanh và Nam Kordofan phải đạt được một thỏa thuận hòa bình vào ngày 30/4.

- Ông Benjamin Bishop (59 tuổi), một nhà thầu quốc phòng dân sự tại Mỹ, đã bị cáo buộc cung cấp bí mật quân sự cho cô bạn gái là một sinh viên người Trung Quốc.

- Ủy ban điều tra Nga nói nước này đã mở vụ án hình sự đối với Văn phòng Trưởng công tố Ukraina để trả đũa quyết định của Kiev khởi tố tư lệnh hạm đội Biển Đen.

- Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhất trí với những động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vụ Ukraina.

Tin ảnh

{keywords}
Ánh mắt của một cô bé tỵ nạn người Afghanistan. (Ảnh: EPA)

Phát ngôn

Thủ tướng Anh David Cameron hôm 12/3 tuyên bố muốn áp đặt lệnh cấm đi lại đối với "cả một số nghị sỹ danh tiếng của Nga".

Sự kiện

Ngày 13/3/1992, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra ở Erzincan, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, làm hơn 500 người thiệt mạng.

Thanh Vân (tổng hợp)