Tổng thống Mỹ Obama vào nhóm những người ít nhất hai lần là "Nhân vật của năm" trên tạp chí Time; Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử... là các tin nóng trong ngày.


Nổi bật

Hôm qua (19/12), tạp chí Time công bố, "Nhân vật của năm" 2012 đã thuộc về ông Barack Obama, người vừa tái đắc cử chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 11, sau khi thắng áp đảo đối thủ Mitt Romney.

Time cho rằng, nước Mỹ đang đứng giữa những thay đổi lớn về văn hóa và nhân khẩu, và ông Obama xứng đáng với sự tôn vinh trên vì ông "vừa là biểu tượng vừa là kiến trúc sư của nước Mỹ kiểu mới".

: Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Ông Obama là tổng thống đầu tiên kể từ sau cựu Tổng thống Roosevelt được hơn 50% số phiếu trong 2 lần bầu cử liên tiếp. Ông cũng là người đầu tiên từ năm 1940 tái cử dù tỷ lệ thất nghiệp trên 7,5%.

Biên tập viên Richard Stengel của Time nói, ông Obama là người biết biến điểm yếu thành cơ hội, nỗ lực theo đuổi trong tình hình khó khăn, để tạo nên nước Mỹ hoàn hào, nên ông xứng đáng được chọn.

Đây là lần thứ hai, ông Barack Obama được Time chọn làm "Nhân vật của năm". Trước đó, vào năm 2008, ông cũng nhận được danh hiệu này sau khi đắc cử, thành Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ.

Và như vậy, ông Obama đã lọt vào danh sách những người ít nhất hai lần là "Nhân vật của năm" trên tạp chí Time, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George W.Bush, Thủ tướng Anh Churchill...

"Nhân vật của năm" do Time bình chọn với tiêu chí là người có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện trong năm, cho dù về mặt tích cực hay tiêu cực. Năm 2011, danh hiệu này đã được trao cho "người biểu tình".

Tin vắn

- Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ với 88% số phiếu, bà Park Geun-hye của đảng cầm quyền đã giành chiến thắng, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

- Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hoàn trả cho phía Pakistan 688 triệu USD chi phí liên quan tới việc triển khai 140.000 lính Mỹ dọc biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

- Chính phủ nước Anh hôm qua (19/12) đã cho biết, sang năm 2013, nước này sẽ rút gần 4.000 binh sỹ trong thành phần lực lượng liên quân tại Afghanistan.

- Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn Irkut đã ký kết bản hợp đồng cung cấp thêm 30 chiếc chiến đấu cơ đa năng Su-30SM cho Không quân Nga vào năm 2016.

- Chiều hôm qua (19/12), Duma Quốc gia Nga đã thông qua ba đạo luật được coi là những biện pháp nhằm trả đũa đạo luật Magnitsky của Mỹ.

- Đương kim Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, Tổng thống Zacob Zuma, đã tái đắc cử Chủ tịch ANC nhiệm kỳ hai liên tiếp.

- Hãng tin AP ngày 19/12 cho biết các trường học ở thị trấn Newtown, Mỹ đã mở cửa trở lại sau vụ thảm sát cuối tuần qua, ngoại trừ trường tiểu học Sandy Hook.

- Theo NHK, Iran đã được Triều Tiên thông báo về vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của nước này hơn một tháng trước khi có tuyên bố chính thức của Bình Nhưỡng.

- Cảnh sát ở miền tây Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông tại tỉnh Okayama, sau khi ông này gửi thư dọa giết lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) Shinzo Abe.

- Trung Quốc trong ngày hôm qua (19/12) đã phóng thành công một vệ tinh quan trắc trái đất của Thổ Nhĩ Kỳ vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Tin ảnh

Bà Park Geun-hye trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. (Ảnh: BLB)

Phát ngôn

"Tôi sẽ là một tổng thống hoàn thành mọi cam kết mà tôi đã hứa với người dân", bà Park Geun-hye, người giành chiến thắng trong bầu cử Hàn Quốc hôm 19/12, tuyên bố.

Ngày này năm xưa

NATO bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Bosnia từ ngày 20 tháng 12 năm 1995.

Thanh Vân (tổng hợp)