- Tổng thống Mỹ nhận được một bức thư có chứa chất độc có thể gây chết người; Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản nhận định Triều Tiên đang trở nên bớt hung hăng ... là những tin nóng.

Nổi bật

Cơ quan mật vụ Mỹ hôm 17/4 cho biết, một bức thư gửi đến Tổng thống Barack Obama đã được các nhà chức trách xác định là có chứa loại chất độc ricin nguy hiểm, có thể gây chết người.

Lá thư gửi đến cho ông Barack Obama đã bị chặn lại tại một phòng tiếp nhận thư từ, công văn bên ngoài Nhà Trắng và hiện đang tiếp tục được kiểm tra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho hay.

Kết quả thử nghiệm ban đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho thấy, loại chất được bỏ vào bên trong lá thư này chính là ricin, một độc tố có thể gây chết người trong vòng 36 tiếng đồng hồ.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: News)

Trước đó, hôm 16/4, các nhà chức trách Mỹ cũng đã chặn được một bức thư với độc tố ricin được gửi từ thành phố Memphis, Tennessee, đến Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Roger Wicker.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, một số quan chức cho hay họ đã phát hiện được đối tượng gửi thư là ai, nhưng đang chờ thêm kết quả điều tra, trước khi chính thức tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Theo cơ quan mật vụ Mỹ, cuộc điều tra về các bức thư vẫn đang được tiến hành và có thể còn nhiều lá thư khác, song không có dấu hiệu nào cho thấy, chúng có liên quan tới vụ nổ ở Boston.

Dẫu vậy theo một số chuyên gia phân tích, diễn biến của vụ việc này đã từng xảy ra sau khi nước Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001, hàng loạt thư từ chứa chất gây bệnh than đã được phát hiện.

Trong một diễn biến khác liên quan tới vụ đánh bom kép kinh hoàng ở thành phố Boston, theo kênh truyền hình Mỹ CNN, các nhân viên điều tra nước này đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm.

Trong khi đó theo số liệu mới nhất do cảnh sát trưởng Boston nói với cánh báo chí, có tổng cộng 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương, trong đó 17 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tin vắn

- Tổng thống Syria Bashar al-Assad tố cáo phương Tây hậu thuẫn cho al-Qaeda ở Syria, đồng thời cho rằng, họ sẽ phải trả giá vì điều đó.

- Hàn Quốc sẽ chi 1,6 tỷ USD để mua trực thăng chiến đấu Apache, đối phó với những đe dọa tấn công từ quốc gia láng giềng Triều Tiên.

- An ninh được thắt chặt tại thủ đô London của Anh với hơn 4.000 cảnh sát được huy động trong lễ tang cựu thủ tướng Margaret Thatcher.

- Hàng loạt các vụ biểu tình nổ ra sau khi kết quả bầu cử tổng thống tại Venezuela được chính thức công bố, đã kết thúc trong bạo động.

- Thương vong trong trận động đất hôm 16-4 tại biên giới Pakistan giáp Iran vẫn tăng lên, với ít nhất 40 người chết và 400 người bị thương.

- Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga không chủ trương thay đổi chế độ tại Syria và Nga cũng không ủng hộ các hành động như vậy.

- Nga tuyên bố tiêu hủy hơn 70% kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này và dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí này trước năm 2015.

- Một vụ đánh bom đã xảy ra gần tòa nhà của đảng BJP ở Bangalore, Ấn Độ, làm ít nhất 16 người bị thương, trong đó gồm 11 cảnh sát.

- Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết Triều Tiên không cho phép các doanh nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong.

- Bộ trưởng Thống nhất bác tin đồn rằng Seoul đã tiến hành “cuộc gặp bí mật” với Bình Nhưỡng sau khi đưa ra đề xuất hội đàm liên Triều.

- Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định Triều Tiên đang trở nên bớt hung hăng, hãng tin Kyodo hôm 17/4 cho hay.

Tin ảnh

{keywords}
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang nghi ngờ người đàn ông áo đen có liên quan tới vụ nổ ở Boston. (Ảnh: 7News)

Phát ngôn

Phát biểu hôm 17/4, Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, "sẽ là hợp lý khi nói rằng Triều Tiên sẽ sụp đổ, nếu không có Trung Quốc".

Kỷ niệm

Ngày 18/4/1955, đại biểu từ 29 quốc gia tham gia hội nghị Á-Phi lần đầu tiên tại Bandung, Indonesia.

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng cử đoàn tham dự, dẫn đầu là đồng chí Phạm Văn Đồng.

Thanh Vân (tổng hợp)