Máy bay Mỹ bị tấn công khi đang sơ tán công dân nước này ra khỏi Nam Sudan; Biểu tình dữ dội diễn ra ở cả Campuchia và Thái Lan... là những tin nóng.

Nổi bật

Ngày 22/12, Mỹ đã sơ tán các công dân nước này khỏi thành phố Bor, thủ phủ bang Jonglei của Nam Sudan, do các vụ xung đột vũ trang liên tiếp diễn ra tại nước này mấy ngày qua, đã làm hàng trăm người thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày 21/12, Mỹ đã buộc phải hoãn chiến dịch sơ tán các công dân tại đây, sau khi máy bay quân sự của Mỹ được đưa tới tham gia hoạt động sơ tán đã bị trúng đạn, khiến cho 4 quân nhân Mỹ bị thương.

Khi ba chiếc máy bay CV-22 Osprey của không quân mỹ tiến gần thành phố Bor thì bị "lực lượng không xác định bắn bằng những vũ khí nhỏ", các hãng tin quốc tế dẫn lời Bộ chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ cho hay.

{keywords}
Binh sỹ Nam Sudan. (Ảnh: DW)

Các nguồn tin cho biết, sau khi bị bắn, chiến dịch sơ tán bị đình chỉ, và máy bay đã quay trở lại Kampala, Uganda. Từ đây, những người bị thương đã được đưa tới thủ đô Nairobi của Kenya, để chữa trị các vết thương.

Chính phủ của quốc gia trẻ nhất thế giới này đã quy trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này cho lực lượng nội dậy và cho biết rằng, thị trấn Bor nói trên hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của những binh lính phản loạn.

Nam Sudan được thành lập vào tháng 7/2011, đang trên bờ vực xảy ra cuộc nội chiến, khi có ít nhất 500 người đã bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy, tại thủ đô Juba trong 6 ngày qua.

Tình hình nghiêm trọng tới mức Mỹ phải điều thêm 45 binh sỹ tới Nam Sudan, bảo vệ sứ quán và nhân viên người Mỹ. Trong khi, Kenya và Uganda cũng phái quân tới để giúp sơ tán công dân bị mắc kẹt ở Nam Sudan.

Cũng trong ngày 21/12, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo Nam Sudan rằng, "bất cứ nỗ lực tiếm quyền nào thông qua dùng sức mạnh quân sự, sẽ đều dẫn đến việc chấm dứt sự hỗ trợ lâu nay của Mỹ và cộng đồng quốc tế".

Theo các hãng tin quốc tế, người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời cũng lên tiếng hối thúc các nhà lãnh đạo Nam Sudan hỗ trợ Mỹ, trong việc bảo đảm an toàn cho các nhân viên và công dân Mỹ tại quốc gia châu Phi này.

Tin vắn

- Ngày 22/12, sau khi tuyên bố tẩy chay bầu cử, 150.000 người biểu tình đổ ra đường phố Bangkok, tới trước nhà Thủ tướng Yingluck Shinawatra đòi lật đổ chính phủ.

- Một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc trên xe tải tại một trạm kiểm soát của quân đội Libya ở ngoại ô Benghazi làm 13 binh sĩ thiệt mạng, 3 người bị thương.

- Khoảng 20.000 người ủng hộ Đảng Cứu quốc đối lập đã đổ ra đường phố Phnom Penh, Campuchia để kêu gọi Thủ tướng Hun Sen tổ chức bầu cử lại hoặc từ chức.

- Theo tuyên bố của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia được đưa ra hôm 21/12, Campuchia sẽ không bầu cử lại Quốc hội. theo yêu cầu của đảng Cứu quốc đối lập.

- Tư lệnh Không quân Indonesia cho biết, nước này sẽ mua 24 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, nhằm hiện đại hóa hệ thống vũ khí phòng thủ chính của đất nước.

- Ngày 22/12, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen bất ngờ thăm Afghanistan với tuyên bố Đức sẽ "hoàn tất kế hoạch đã khởi động" với quốc gia này.

- Hãng tin IANS ngày 22/12 cho biết rằng, Bangladesh sẽ mua hai chiếc tàu ngầm của phía Trung Quốc trị giá 203,3 triệu USD, nhằm tăng cường sức mạnh hải quân.

- Theo AP, chính phủ và liên minh cầm quyền Nhật Bản nhất trí tổng dự chi ngân sách ban đầu của Nhật Bản cho tài khóa 2014, sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 920 tỷ USD.

- Phong trào ủng hộ hội nhập Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine tiếp tục biểu tình nhằm gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống nước này, Viktor Yanukovych.

- Ngoại trưởng Iran kêu gọi các cường quốc thế giới tránh những vấn đề "phá rối" trong lúc đang diễn ra đàm phán cấp chuyên viên về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tin ảnh

{keywords}
Hàng chục cảnh sát Đức bị thương khi cưỡng chế thu hồi đất ở Hamburg. (Ảnh: AP)

Ít nhất 22 cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ tối 21/12 với người biểu tình phản đối cưỡng chế thu hồi khu nhà Rote Flora của phe cánh tả ở Hamburg, miền bắc Đức.

Phát ngôn

Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói, nếu bầu cử tháng 2 diễn ra trong tình hình khủng hoảng chính trị như hiện tại, nước này có thể sẽ xảy ra nội chiến.

Sự kiện

Ngày 23/12/1964, một trận gió xoáy tấn công Ceylon, Sri Lanka làm 2000 người thiệt mạng.

Thanh Vân (tổng hợp)