- Trực thăng của NATO được cho là bất ngờ lao vào Pakistan bắn giết bừa bãi, làm 25 lính Pakistan thiệt mạng; Hàn Quốc bắt 5 tàu cá Trung Quốc... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

25 lính Pakistan đã chết và 15 người khác bị thương khi máy bay NATO từ Afghanistan thâm nhập vào đông bắc Pakistan, tấn công một chốt quân sự gần biên giới.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h sáng 26/11 (giờ địa phương) tại chốt kiểm soát ở làng Salala, thị trấn Banezai, vùng Mohmand, cách biên giới Afghanistan 2,5km.

Các nguồn tin quân sự cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công của các trực thăng NATO, khoảng 40 binh sỹ Pakistan đang có mặt ở chốt kiểm soát quân sự này.

Pakistan cáo buộc trực thăng NATO đã bắn chết 25 binh sỹ nước này. (Ảnh minh họa)

Một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết, "các trực thăng của NATO xả súng bừa bãi vào chốt quân sự Pakistan tại Mohmand trong khi không hề bị khiêu khích".

Phát ngôn viên của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu ở Kabul (Afghanistan) thừa nhận vụ tấn công trên là "sự cố" và đang thu thập thêm thông tin.

Tuy vậy, chính quyền Pakistan đã tiến hành phong tỏa tuyến đường tiếp tế hậu cần rất quan trọng cho binh sỹ của lực lượng NATO đang chiến đấu ở Afghanistan.

Các xe tải, xe bồn chở nhiên liệu đã bị chặn tại thị trấn Jamrud thuộc khu vực bộ lạc Khyber gần Peshawar, vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công trên của phi cơ NATO.

Ông Mutahir Zeb, một quan chức cấp cao của Chính phủ Pakistan xác nhận đã ngăn chặn tuyến tiếp tế này và khoảng 40 xe chở nhiên liệu đã buộc phải quay trở lại.

Cuộc tấn công diễn ra trong lúc quan hệ Mỹ - Pakistan đang căng thẳng sau khi lính Mỹ đột kích giết Osama bin Laden ở sâu trong lãnh thổ của Pakistan hồi tháng 5.

Tin đọc 30 giây

- Hội đồng quân sự Ai Cập đã bác bỏ yêu cầu từ chức của người biểu tình, đồng thời bổ nhiệm chính trị gia Kamal Ganzouri vào cương vị thủ tướng.

- Thủ tướng mới của Ai Cập đã lên tiếng khẳng định rằng, chính phủ mới của nước này sẽ không được công bố trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.

- Giới chức an ninh Iraq cho biết, một loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại thủ đô Baghdad trong ngày 26/11 làm ít nhất 15 người chết và 41 người bị thương.

- Quân đội Syria cho biết ít nhất 10 quân nhân đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công "khủng bố" nhằm vào một căn cứ lực lượng không quân ngày 25/11.

- Các quan chức Arập ngày 26/11 đang chuẩn bị các kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt với Syria do không thực thi sáng kiến do Liên đoàn Arập đưa ra.

- Tờ Telegraph (Anh) cho biết, quân nổi dậy ở Syria đã bí mật gặp chính quyền mới ở Libya để đảm bảo vũ khí cho cuộc nổi dậy chống Tổng thống Assad.

- Nga phóng thành công một vệ tinh viễn thông tiên tiến của Trung Quốc vào quỹ đạo trái đất, giúp Trung Quốc phủ sóng truyền hình ra khắp Đông Nam Á.

- Cảnh sát biển ở thành phố cảng Mokpo (phía tây nam Hàn Quốc) đã bắt giữ 5 tàu cá Trung Quốc bị tình nghi đánh bắt trộm trong vùng biển Hàn Quốc.

- Một thành viên chính phủ lâm thời mới của Hy Lạp nói rằng, cuộc bầu cử của nước này có thể diễn ra vào ngày 19/2/2012, chậm hơn so với kế hoạch.

- Thủ tướng New Zealand John Key cùng với đảng Dân tộc cầm quyền của ông đã giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 26/11.

- Ấn Độ và Trung Quốc một ngày trước đã quyết định hoãn lại cuộc gặp cấp cao song phương về vấn đề biên giới dự kiến diễn ra ở New Delhi ngày 28/11.

- Một lãnh đạo Quốc hội Iran cảnh báo, nếu hành vi chống Iran tiếp diễn, Iran sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trục xuất Đại sứ Anh tại Tehran.

- Phó thủ tướng Liên bang Nga Sergei Ivanov cho biết, Moscow có kế hoạch chi khoảng 1,1 nghìn tỷ rúp (khoảng 35 tỷ USD) mua sắm vũ khí trong năm 2012.

- Nước Anh tuyên bố sẽ ngừng cung cấp thông tin quân sự cho Nga, do Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Thông tin trong ảnh

Những phụ nữ tham gia cuộc tuần hành nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, ở thủ đô của El Salvador hôm 25/11. (Ảnh: THX)

Họ đã nói gì?

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ được cho là đã ở ngoài khơi Syria. (Ảnh: Defencetalk)

Hôm 25/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Nga phản đối Liên đoàn Arập ra tối hậu thư đòi Syria cho phép quan sát viên vào nước này.

"Vấn đề nhân quyền không nên được sử dụng như cái cớ cho sự can thiệp kiểu đó. Đối với Nga, việc can thiệp quân sự Syria là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Ngày này năm ấy

Ngày 19/05/1971, Liên Xô đã phóng thành công tàu thám hiểm sao Hỏa mang tên Mars 2 lên quỹ đạo. Mars 2 gồm hai phần: Orbiter và Lander.

Ngày 27/11/1971, Mars 2 phóng module Lander vào sao Hỏa, nhưng do không bung được dù nên đâm thẳng xuống hành tinh này và bị phá hủy.

Mặc dù không thành công, nhưng module Lander của Mars 2 đã trở thành vật thể đầu tiên của con người được mang đến bề mặt của sao Hỏa.

Thanh Vân (Tổng hợp)