Nhật Bản bắt đầu xúc tiến việc mua đảo tranh chấp với Trung Quốc, Iran tuyên bố có kẻ thù chung với Triều Tiên, nổ máy bay không rõ nguyên nhân tại Mỹ... là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Tin nổi bật

Nhóm quan chức và chuyên gia của Nhật đã đến quần đảo tranh chấp với Trung Quốc là Senkaku/Điếu Ngư để tiến hành đánh giá giá trị của khu vực đảo này.

Phái đoàn của Nhật ra khảo sát các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Phái đoàn này gồm có 25 người trong đó có các quan chức thủ đô Tokyo, một chuyên gia đánh giá bất động sản và các nhà nghiên cứu chính sách biển đã xuất phát từ đảo Okinawa để đến ba đảo trong nhóm đảo tranh chấp.

Phái đoàn này đã tới ba đảo Uotsuri, Kitakojima và Minamikojima để tìm hiểu những lợi ích mà con người có thể khai thác trên ba đảo và xác định những vị trí để xây dựng các công trình trong vùng nước xung quanh.

Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết họ có kế hoạch nghiên cứu môi trường tự nhiên trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vì cho rằng đó là việc làm cần thiết trước khi mua đảo. Ngoài việc khảo sát bờ biển, điều kiện khí quyển và độ sâu nước biển, nhóm khảo sát còn có nhiệm vụ ước lượng giá trị thật sự của những hòn đảo mà Tokyo đang định mua.

Sau chuyến khảo sát này, một đợt khảo sát khác sẽ tiếp tục được tiến hành trên các đảo này vào tháng 10 tới đây. Thị trưởng Tokyo là ông Shintaro Ishihara cho biết ông sẵn sàng ra đảo trong đợt khảo sát tới.

Trước đó, chính quyền Tokyo đã đệ đơn xin phép đổ bộ lên quần đảo tranh chấp nhưng bị chính phủ từ chối vì lý do an ninh. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận gì về chuyến khảo sát nêu trên, mặc dù nó trở thành tâm điểm trên các mặt báo Trung Quốc. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) khẳng định chuyến khảo sát của phía Nhật là “bất hợp pháp”.
 
Về khoản tiền mua đảo, ông Shintaro Ishihara cho biết tính đến tháng 8,  Tokyo đã thu được 19 triệu USD. Thống đốc Shintaro Ishihara không tiết lộ giá cụ thể mà Tokyo sẽ bỏ ra để mua 3 hòn đảo nhưng chính phủ Nhật Bản nêu mức 25 triệu USD.

Yoshihiko Yamada, cố vấn đặc biệt thuộc chính quyền thành phố Tokyo, nói từ boong tàu: “Một sự thật không thể phủ nhận rằng các đảo này thuộc lãnh thổ của Nhật Bản. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra cách tốt nhất để giữ gìn chúng”. 

Tin vắn

- Tehran và Bình Nhưỡng hôm qua ký kết hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ, một văn kiện khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên gần gũi hơn.

- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt hôm qua tuyên bố mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bắc Kinh với khu vực Nam Á không gây hại cho bên thứ ba, mà chỉ nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

- Bạo lực bùng phát ở tỉnh Baluchistan, Pakistan khi các tay súng bắn chết 7 người Hồi giáo dòng Shiite trong hai vụ riêng rẽ.

- Indonesia đã tiếp nhận 4 chiếc máy bay phản lực cánh quạt A-29 Super Tucano. Đây là đợt giao hàng đầu tiên trong tổng số 16 chiếc.

- Syria đã thả 225 người bị bắt giữ trong các chiến dịch của lực lượng an ninh kể từ khi đất nước này rơi vào tình trạng bất ổn.

- Lãnh đạo tối cao của Iran, Giáo chủ Ayatollah Seyyed Ali Khamenei khẳng định Iran và Triều Tiên có chung kẻ thù vì các cường quốc ngạo mạn không chấp nhận các quốc gia độc lập.

- Nga sẽ phát triển hệ thống phỏng thủ tên lửa trên biển có sức mạnh tương đương với hệ thống Aegis của Mỹ.

- Ba người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq.

- Vụ tai nạn xảy ra hôm nay tại nhà ga ở vùng khai thác than Kemerovo thuộc miền trung của nước Nga, khiến ít nhất một người chết và 13 người bị thương.

- Chiếc máy bay huấn luyện  L-39 Albatross đã bị nổ tung trước sự quan sát của hàng ngàn người trong buổi trình diễn không quân tại bang Iowa, Mỹ khiến phi công thiệt mạng.

Thông tin trong ảnh

Thủ đô Moscow của Nga đang tưng bừng tuần lễ kỷ niệm thành lập thành phố.
Phát ngôn ấn tượng

“Một số người trong cộng đồng quốc tế nghi ngờ Trung Quốc sẽ trỗi dậy bằng vũ lực và họ đang chủ động truyền bá học thuyết về mối họa Trung Quốc. Nhưng các nỗ lực trao đổi và hợp tác với các nước Nam Á của quân đội Trung Quốc được thực hiện nhằm duy trì an ninh và ổn định khu vực, chứ không đe dọa bất kỳ bên thứ ba nào" - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt phát biểu trong chuyến thăm tới Ấn Độ.
Ngày này năm xưa

Ngày 3/9/1953: Thủ tướng Pháp Francois Mitterrand từ chức vì chính sách thuộc địa

  • Lê Thu (tổng hợp)