- Lãnh tụ Cuba bất ngờ bảo vệ quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì hòa bình của Iran; Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Trong một động thái khá bất ngờ, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã lên tiếng bảo vệ quyền phát triển năng lượng hạt nhân nhằm mục đích hòa bình của Iran.

Ông khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giao này không có vũ khí hạt nhân, mà chỉ làm giàu urani để sản xuất năng lượng hoặc sử dụng cho mục đích y tế.

"Dù muốn thừa nhận hay không, sở hữu nhiên liệu hạt nhân của Iran không tương ứng với mức có thể sản xuất ra vũ khí hạt nhân", lãnh tụ Cuba cho hay.

Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro. (Ảnh: AA)


Ngược lại, với sự trợ giúp của Mỹ, Nhà nước Do Thái lại đang có hàng trăm vũ khí hạt nhân và công khai ý định tấn công cơ sở làm giàu urani của Iran.

“Israel đã công khai ý định đánh cơ sở làm giàu urani ở Iran, và Mỹ đã đầu tư hàng trăm triệu USD sản xuất loại bom đặc biệt phục vụ cho mục đích này”.

Tuy nhiên, lãnh tụ Cuba nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ mắc sai lầm lớn nhất trong lịch sử nước này nếu quyết định phối hợp cùng Israel tấn công nhằm vào Iran.

"Washington sai lầm khi nghĩ rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ giơ tay đầu hàng mà không cần phải tốn một viên đạn", ông Fidel Castro đưa ra nhận định.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu đã mở rộng và gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran do Tehran bị cáo buộc ngược đãi nhân quyền.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã liệt thêm 17 người vào danh sách phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực do "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".

Tin đọc 30 giây

- Giới chức cấp cao của Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí sẽ kêu gọi Trung Quốc thể hiện vai trò tích cực trong việc ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Naoki Tanaka đã hạ lệnh triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 để sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

- Ông Ban Ki-moon cảnh báo, vụ phóng tên lửa sẽ làm nản lòng các nhà tài trợ quốc tế và làm tăng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Triều Tiên.

- Bộ trưởng quốc phòng các nước Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận về dự án tiết kiệm chi phí quân sự qua việc hợp tác tiếp liệu trên không.

- 19 tù nhân, trong đó có 2 tên bị kết án tử hình, một số tên được cho là các thủ lĩnh al-Qaeda, đã trốn khỏi nhà tù Al-Tasfirat tại miền Bắc Iraq.

- Theo Tổng thống Nga, Mỹ và NATO nên có phương án phòng thủ tên lửa thay thế không gây nguy hiểm đến cân bằng hạt nhân với Moscow.

- Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan thêm một năm, tới 23/3/2013.

- Tàu USS Blue Ridge thuộc Hạm đội 7 của lực lượng hải quân Mỹ hôm 23/3 đã cập cảng Manila bắt đầu chuyến thăm bốn ngày Philippines.

Thông tin trong ảnh

Hôm qua, tân Tổng thống Đức Joachim Gauck (giữa) đã tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev.

Hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo phương Tây chớ có âm mưu tránh thẩm quyền của Liên hợp quốc trong việc giải quyết vấn đề Syria.

"Các âm mưu như vậy thường được thực hiện dưới một loạt chiêu bài", người đứng đầu điện Kremlin tuyên bố tại một hội nghị an ninh châu Âu ở Moscow.

Ngày này năm xưa


Ngày 24/3/1999, NATO bắt đầu chiến dịch ném bom Nam Tư, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này tấn công một quốc gia có chủ quyền.

Thanh Vân (Tổng hợp)