Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden được tỵ nạn tạm thời ở Nga; Nhật phản đối Trung Quốc đơn phương thăm dò khí đốt tại các điểm tranh chấp ở Hoa Đông... là những tin nóng.

Nổi bật

Hôm qua (1/8) cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã rời sân bay Sheremetyevo ở Moscow do đã được nhà chức trách Nga cấp quy chế tỵ nạn tạm thời một năm ở quốc gia này.

Thông tin trên đã được luật sư Anatoly Kucherena cho biết. "Snowden đã rời sân bay Sheremetyevo. Ông ấy vừa được cấp giấy tờ trao quy chế tỵ nạn tạm thời ở Nga trong 1 năm", ông nói.

{keywords}
Anatoly Kucherena là luật sư đại diện cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. (Ảnh: RT)
Luật sư Kucherena còn giơ lên trước máy quay của kênh truyền hình Rossiya 24 một bản sao chụp lại tờ giấy tỵ nạn tạm thời phía Nga vừa cấp cho Edward Snowden, với thời hạn một năm.

Sau khi người tiết lộ bí mật tình báo của Mỹ đã rời khỏi sân bay được chừng 30 phút, thông tin Nga cấp quy chế tỵ nạn cho Snowden mới được công bố. Hiện chưa rõ nơi Snowden sẽ đến.

Luật sư Kucherena cho biết, Snowden đã tự bắt một chiếc taxi bình thường khi rời khỏi sân bay, đồng thời nói thêm, vì lý do an ninh, nên nơi trú ẩn mới của thân chủ ông sẽ được giữ bí mật.

"Nơi trú ẩn của Snowden đã không được công khai, kể từ khi anh ấy trở thành người bị truy lùng gắt gao nhất trên thế giới. Tự anh ấy sẽ quyết định là mình sẽ đến đâu," Kucherena cho biết.

Edward Snowden đang bị chính quyền Mỹ truy lùng gắt gao và cáo buộc hoạt động gián điệp, sau khi anh ta tiết lộ về chương trình do thám tối mật của Chính phủ Mỹ, có tên gọi là PRISM.

Hôm 31/7, Edward Snowden lại khiến Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tức giận khi anh ta tiếp tục tiết lộ thêm một chương trình thu thập tin tức của cơ quan này với tên là XKeyscore.

Tin vắn

- Hàng chục nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã tiếp tục tiến hành cuộc biểu tình ngồi tại hai quảng trường ở thủ đô Cairo trong ngày 1/8.

- Thủ tướng Nhật Bản nói chính phủ nước này kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đơn phương thăm dò khí đốt tại những vùng biển tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

- Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) trong ngày 1/8 đã  thông báo với Kazakhstan, về việc tạm giữ nhà tài phiệt Mukhtar Ablyazov của nước này, tại Pháp.

- Đảng Jamaat-e-Islami của Bangladesh bị tước quyền tham gia tranh cử 2014, do bị tòa án phán quyết hiến chương của đảng vi phạm hiến pháp thế tục của đất nước.

- Theo số liệu của Iraq, tình trạng bạo lực tại nước này trong tháng 7 đã khiến 989 người chết, đưa tháng 7 trở thành tháng đẫm máu nhất tại Iraq trong gần 5 năm qua.

- Đã có ít nhất 24 người thiệt mạng vào sáng sớm hôm qua (giờ địa phương), khi một chiếc tàu chở người nhập cư bất hợp pháp đã bị chìm tại ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

- Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy lần đầu thừa nhận có lỗi bởi đã tin tưởng một cộng sự liên quan tới vụ bế bối tham nhũng gây chấn động chính phủ nước này.

- Chủ tịch Trung Quốc nói nước này muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ hàng hải một cách hòa bình và thông qua đàm phán, nhưng sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền.

- Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ về một cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức vào tháng tới, cho rằng động thái này sẽ làm tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

- Phát biểu trước báo giới hôm 31/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel, cho biết, lục quân Mỹ có thể sẽ được cắt giảm 15% quân số so với mức hiện nay.

- Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, sau khi một kho vũ khí ở miền Trung Syria phát nổ, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết.

- Curtis Scaparrotti, người được bổ nhiệm chức Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, nói Wasington sẽ chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho Seoul, vào cuối 2015.

Tin ảnh

{keywords}
Vụ tràn dầu hôm 27/7 từ đường ống dẫn ở vịnh Thái Lan đã tạo nên thủy triều đen tại khu vực này. (Ảnh: Atlantic)

Phát ngôn

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 1/8 tuyên bố rằng, ông "chắc chắn sẽ giành chiến thắng" trong cuộc nội chiến dai dẳng suốt hai năm qua tại quốc gia này.

Kỷ niệm

Ngày 2/8/1990, cuộc khủng hoảng vùng Vịnh bắt đầu bùng nổ, đẩy mâu thuẫn giữa Iraq và Kuwait trở nên gay gắt. Mỹ và phương Tây nhân đó đã đổ quân vào khu vực này.

Thanh Vân (tổng hợp)