- Ấn Độ phóng thành công loại tên lửa có thể chạm tới mọi khu vực của Trung Quốc; Hàn Quốc triển khai tên lửa uy hiếp Triều Tiên... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

8h05 sáng qua (19/4, theo giờ địa phương), Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Agni-V, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Agni-V do Ấn Độ tự sản xuất đã rời bãi phóng thử ngoài khơi bang miền đông Orissa. Kế hoạch này vốn dĩ đã bị hoãn lại 1 ngày do thời tiết xấu.

Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ đã xác nhận kết quả phóng thử thành công. Họ cho biết, “tên lửa đã trúng mục tiêu đề ra với độ chính xác cao”.

V.K. Saraswat, Giám đốc Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ, cho hay việc phóng thử thành công loại tên lửa liên lục địa Agni-V đã làm nên lịch sử.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo Agni-V. (Ảnh: Reuters)

Agni-V có chiều dài 17,5m, 3 tầng, nặng 50 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,5 tấn, đạt tầm phóng tới 5.000km.

Ngoài ra, tên lửa đạn đạo Agni-V còn trang bị con quay laser hình vòng tiên tiến, động cơ tên lửa tích hợp và hệ thống dẫn đường vệ tinh có độ chính xác cao.

Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mà hiện chỉ có Nga, Mỹ, Pháp và Trung Quốc sở hữu. Theo truyền thông New Delhi, với Ấn Độ, Agni-V còn hơn cả ICBM.

Một nguồn tin quốc phòng cho biết, tên lửa đạn đạo Agni-V đủ sức vươn tới bất kỳ khu vực nào ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực bờ biển miền đông nước này.

Nhà phân tích Uday Bhaskar nói, "tên lửa này sẽ vô hiệu hoá đe dọa từ Trung Quốc. Vụ thử nghiệm là nỗ lực tạo cân bằng với Trung Quốc hơn là cố gắng vượt họ”.

Còn theo chuyên gia Rahul Bedi, việc thử nghiệm thành công Agni-V sẽ giúp tăng cường khả năng của tên lửa Ấn Độ khi nó đi vào hoạt động trong 2014 - 2015.

Thêm vào đó, vụ phóng thử thành công tên lửa Agni-V sẽ giúp đưa Ấn Độ tham gia vào câu lạc bộ các nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tin đọc 30 giây

- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã triển khai các tên lửa hành trình mới có khả năng phá hủy căn cứ tên lửa và hạt nhân ở mọi điểm tại Triều Tiên.

- Triều Tiên dọa “thánh chiến” chống Hàn, nếu Seoul không xin lỗi vì những khiêu khích chống lại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành.

- Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra một tàu trên Địa Trung Hải nghi vấn đang chở vũ khí, đạn dược đến Syria và cho biết sẽ ra lệnh kiểm tra hàng hóa trên tàu.

- Syria tái khẳng định sẵn sàng thực hiện cam kết ngừng bắn mà nước này đã nhất trí trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan đã đề xuất.

- Syria và Liên hợp quốc đã ký thỏa thuận sơ bộ liên quan tới các điều khoản trong sứ mệnh giám sát thỏa thuận ngừng bắn của Liên hợp quốc tại Syria.

- Hôm qua (19/4), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang tìm cách xóa bỏ thành phố Homs trên bản đồ.

- Lầu Năm Góc đã xin lỗi sau khi những bức hình chụp các binh sĩ Mỹ “tạo dáng” bên xác các phần tử nổi dậy ở Afghanistan được đăng tải trên báo chí.

- Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ Patrick O'Reilly hôm 18/4 nhận định tên lửa Triều Tiên còn xa mới có thể đe dọa Mỹ bằng một tên lửa tầm xa.

- Các quan chức quốc phòng Nga cho biết, nước này vừa thử thành công trạm rada cảnh báo sớm chống tên lửa, vốn đang được xây dựng ở Nam Siberia.

- Một quan chức EU cho biết, tất cả các nước EU nhất trí với quyết định dỡ bỏ trừng phạt với Myanmar trong vòng 1 năm, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí.

- Mỹ và Nhật Bản đang xem xét huấn luyện chung tại căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana phía tây của Thái Bình Dương.

- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ tiếp tục hợp tác với Afghanistan, cấp tài chính cho lực lượng an ninh nước này sau khi rút quân vào 2014.

- Cheng Dawei, thuyền trưởng tàu cá người Trung Quốc đã đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc, bị tòa án ở Incheon hôm 19/4 tuyên phạt 30 năm tù.

- Theo báo IHS Jane's, các quan chức Liên hợp quốc đang điều tra cáo buộc rằng Trung Quốc cấp công nghệ cho Triều Tiên chế tạo bệ phóng tên lửa.

Thông tin trong ảnh

Ít nhất 30 người chết trong loạt vụ đánh bom ngày 19/4 ở Iraq. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn ấn tượng

Mô hình tên lửa Agni-V.

Giám đốc Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, "giờ chúng tôi là một cường quốc tên lửa mà hầu hết thế giới không sánh kịp".

Trước đó, sáng 19/4, Ấn Độ tuyên bố đã phóng thử thành công loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Agni-V, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày này năm xưa

Ngày 20/4/1972, tàu vũ trụ Apollo 16, dưới sự chỉ huy của John Young, đã hạ cánh xuống bề mặt nguyệt cầu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thám hiểm vũ trụ, con người đặt chân lên một vùng cao nguyên của mặt trăng.

Thanh Vân (Tổng hợp)