- Tình hình Thái Lan mỗi lúc một căng hơn khi càng tới gần ngày người biểu tình tuyên bố đóng cửa Bangkok; Bạo động ở Ukraine... là những tin nóng.

Nổi bật

Tình hình Thái Lan mỗi lúc một căng thẳng hơn, khi càng tới gần ngày người biểu tình tuyên bố đóng cửa thủ đô Bangkok nhằm gây áp lực buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Phát biểu ngày 11/1 Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha lo ngại căng thẳng sẽ biến thành bạo động vào tuần tới khi phe chống chính phủ bắt đầu biểu tình lớn kéo dài ít nhất 15 ngày, từ 13/1.

{keywords}
Người biểu tình dựng hàng rào bằng bao cát và lốp cao su. (Ảnh: Reuters)

"Tôi rất lo về vấn đề an ninh bởi sẽ có rất nhiều người tham gia biểu tình. Chúng ta có thể suy nghĩ khác nhau song chúng ta không thể giết hại lẫn nhau. Vì thế xin đừng sử dụng vũ lực", ông Prayuth nói.

Chỉ riêng trong buổi sáng ngày 11/1, đã có ít nhất 7 người bị thương, trong đó phần lớn là người biểu tình chống chính phủ, khi một số tay súng nã đạn vào phe biểu tình ở một giao lộ ở thủ đô Bangkok.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra lúc 2h30 (giờ địa phương) khiến 2 người bị thương, trong đó bao gồm một nhân viên đảm bảo an ninh trong biểu tình. Vụ thứ 2 xảy ra ít giờ sau đó, khiến 5 người bị thương.

Quan chức cảnh sát Thái Lan Adul Saengsingkaew cho hay họ đang điều tra xem các tay súng này là ai. Theo Trung tâm y tế Erawan, trong số 7 nạn nhân có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ súng trên diễn ra sau khi những cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Chính phủ Thái Lan xảy ra ở bên ngoài thủ đô Bangkok trong ngày 10/1, khiến cho ít nhất 6 người bị thương.

Các nhà chức trách tại Thái Lan cho biết, chính quyền sẽ triển khai hơn 14.000 binh sỹ và cảnh sát đến các con đường tại thủ đô Bangkok trong ngày thứ hai tới (ngày 13/11), để giữ gìn trật tự tại đây.

Tin vắn

- Theo Kyodo, các lực lượng quốc phòng Nhật Bản và Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành cuộc diễn tập chung liên quan đến máy bay MV-22 Osprey ở tỉnh Kochi, miền tây Nhật Bản.

- Ngày 11/1, báo chí nhà nước dẫn lời Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố ông sẽ ra tranh cử tổng thống nếu người dân mong muốn và quân đội ủng hộ.

- Tướng Amir Ali Hajizadeh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết rằng, phong trào Hezbollah của người Shi'ite ở Lebanon đã tăng cường đáng kể khả năng tên lửa của họ.

- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Bờ Biển Ngà, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông tới châu Phi để tăng cường quan hệ ngoại giao, kinh tế với lục địa đen.

- Chủ tịch đảng Bảo hoàng FUNCINPEC đã đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni giúp hòa giải giữa Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu nguy dân tộc đối lập.

- Theo hãng Reuters, cuộc sống của hơn 300.000 người ở Charleston,West Virginia (Mỹ) và khu vực xung quanh bị đảo lộn mấy ngày nay vì nguồn nước máy nhiễm hóa chất độc hại.

- Chính phủ Ecuador công bố, nước này đang nắm giữ các dữ liệu xác nhận công ty Mỹ Chevron đã tiến hành hoạt động gián điệp để theo dõi hòm thư điện tử của lãnh đạo đất nước.

- Hàng chục người đã bị thương trong một cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và người biểu tình bên ngoài một tòa án tại thủ đô Kiev của Ukraine sáng ngày 11/1.

- Israel công bố kế hoạch xây thêm 1.400 ngôi nhà mới trong các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, động thái có thể gây nguy hại cho nỗ lực hòa bình ở Trung Đông.

- Ngày 11/1, hàng chục nghìn người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường tại thủ đô Ankara của nước này biểu tình, nhằm phản đối chính quyền của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

- Iran đã gửi lời mời bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề đối ngoại với chính sách an ninh, tới thăm nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tin ảnh

{keywords}
Báo chí Iran ngày 11/1 cho biết, cựu Thủ tướng Ariel Sharon đã qua đời ở tuổi 85. (Ảnh: News)

Phát ngôn

Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid hôm 11/1 đã nhấn mạnh "không có sự bế tắc giữa Ấn Độ và Mỹ".

Sự kiện

Ngày 12/1/2010, một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra ở Haiti, làm khoảng 316.000 người thiệt mạng và phá hủy phần lớn thủ đô Port-au-Prince.

Thanh Vân (tổng hợp)