- Thủ lĩnh phe Áo đỏ ủng hộ Chính phủ Thái Lan bị bắn trọng thương tại nhà riêng; Tranh cãi gay gắt tại Hội nghị hòa bình về Syria... là những tin đáng chú ý.

Nổi bật

Hôm 22/1, thủ lĩnh cấp cao của phe Áo đỏ ủng hộ Chính phủ Thái Lan, ông Kwanchai Praipana, đã bị bắn trọng thương tại nhà riêng ở tỉnh Udon Thani, khu vực đông bắc Thái Lan.

Cảnh sát cho biết, ông Kwanchai, người dẫn đầu hàng nghìn người áo đỏ ủng hộ chính phủ ở tỉnh Udon Thani, đang ngồi bên ngoài nhà riêng, thì bị những kẻ không rõ danh tính bắn.

{keywords}
Ông Kwanchai Praipana. (Ảnh: News)

Theo kết quả điều tra ban đầu, phía cảnh sát cho rằng vụ tấn công nhằm vào thủ lĩnh phong trào Áo đỏ có thể xuất phát từ động cơ chính trị. Ông Kwanchai bị thương ở tay và chân.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan vừa tuyên bố áp dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận, để đối phó với cuộc biểu tình.

Sắc lệnh này về lý thuyết cho phép các cơ quan an ninh áp đặt lệnh giới nghiêm, bắt giữ các đối tượng tình nghi, kiểm duyệt truyền thông, cấm tụ tập quá 5 người vì mục đích chính trị.

Tuy nhiên hôm 22/1, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuanggetkeow nói, lệnh trên không bao gồm việc cấm, giải tán các vụ biểu tình hay hạn chế truyền thông.

Cùng ngày một nhóm những người biểu tình chống chính phủ đã tấn công vào trụ sở cảnh sát quốc gia. Người biểu tình yêu cầu các sĩ quan cảnh sát phải nghỉ việc, và rời khỏi trụ sở.

Đoàn người biểu tình, dưới sự chỉ huy của ông Uthai Yodmanee, đã tập trung ngay trước trụ sở lực lượng cảnh sát quốc gia, và yêu cầu Tư lệnh cảnh sát Pol Gen Adul ra trình diện.

Trước đó hàng trăm người biểu tình cũng đã tổ chức bao vây Văn phòng Bí thư thường trực quốc phòng, và kêu gọi các binh sĩ ngừng phục vụ cho cái mà họ gọi là "chế độ Thaksin".

Trước tình trạng bạo lực leo thang ở thủ đô Bangkok, Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha hôm 22/1 tuyên bố quân đội sẽ can thiệp, nếu như tình hình "vượt ra ngoài tầm kiểm soát".

Tin vắn

- Khu vực đông bắc của nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu thêm một trận bão tuyết mạnh, đẩy nhiệt độ nơi này xuống thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn chuyến bay buộc phải hủy bỏ.

- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, bàn về việc đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa Đông Sochi diễn ra vào tháng 2.

- Anatoly Kucherena, luật sư của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cho biết, Snowden có kế hoạch yêu cầu các nhà chức trách Nga cung cấp một số cảnh sát bảo vệ.

- Ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương trong những cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng biểu tình và phía cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 22/1.

- Ngày 22/1, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã có cuộc gặp trực tiếp cùng với ba thủ lĩnh đối lập chính, nhằm giải quyết tình trạng rối ren và bạo loạn trên các đường phố.

- Lực lượng an ninh Nga tuyên bố, một trong 4 “góa phụ đen” bị truy nã trước Thế vận hội mùa đông Sochi đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở Cộng hòa Dagestan hôm 18/1.

- Tại Hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2) ở Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad không có chỗ trong một chính phủ chuyển tiếp.

- Phát biểu tại Hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2) ngày 22/1, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã gọi phe đối lập ở nước này là "những kẻ phản bội" và "đặc vụ" nước ngoài.

- Ngày 22/1, phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Israel Ofir Gendelman cho biết, Tel Aviv đã bắt một nhóm phiến quân có liên hệ với al-Qaeda tại khu vực Đông Jerusalem.

- Sáng 22/1, bảy người đã thiệt mạng trong vụ nổ gần đoàn hộ tống một nhóm nhân viên y tế ở thị trấn Charsadda, tỉnh Khyber, cách thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 60km.

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ William Burns ngày 22/1 đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Zhang Yesui tại thủ đô Bắc Kinh, để bàn về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Tin ảnh

{keywords}
 Edward Snowden phủ nhận cáo buộc mình là gián điệp của Nga. (Ảnh: EPA)

Phát ngôn

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 22/1 tuyên bố, Triều Tiên vẫn là "quan ngại an ninh số một" của Washington tại châu Á.

"Với tư cách là một tư lệnh, tôi rất quan ngại trước các hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên", Đô đốc Harry B. Harris Jr khẳng định.

Sự kiện

Ngày 23/1/1997, bà Madeleine Albright trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ.

Thanh Vân (tổng hợp)