- Chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc phân tích sâu về năng lực hạt nhân của Triều Tiên; Đánh bom liên tiếp tại Afghanistan khi ông Obama tới thăm quốc gia này... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hãng tin Yonhap ngày 2/5 dẫn lời một chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên hiện đã có lượng uranium đủ để chế tạo tới 6 quả bom nguyên tử. Thông tin này được đưa ra giữa lúc có tin cho rằng Triều Tiên sắp thực hiện một vụ thử hạt nhân mới.

Theo Yonhap, Triều Tiên từ lâu được tin rằng có đủ vật liệu phóng xạ sản xuất 6-7 quả bom sử dụng plutonium. Từ 2009, Bình Nhưỡng đã bắt đầu trông cậy vào các hoạt động làm giàu uranium do lượng plutonium dự trữ đã giảm mạnh sau hai lần thử hạt nhân.

Tháng 11/2010, Triều Tiên tiết lộ về một nhà máy làm giàu uranium với một nhà khoa học Mỹ, cho hay chương trình này nhằm phát triển năng lượng hòa bình. Song, các chuyên gia quốc tế tin rằng, Triều Tiên tìm nguồn vật liệu mới nhằm chế tạo bom nguyên tử.

Hiện có nhiều tin đồn cho rằng Triều Tiên sắp thử hạt nhân. (Ảnh: RIAN)

Cơ sở làm giàu uranium này có khoảng 2.000 máy ly tâm. Theo chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc, "nếu những gì Triều Tiên nói là sự thực, Triều Tiên sẽ có thể thu được 40kg uranium được làm giàu cấp độ cao mỗi năm, đủ để chế tạo từ 1 - 2 quả bom nguyên tử".

Vị chuyên gia giấu tên này nói thêm, với giả thuyết nhà máy làm giàu uranium của Triều Tiên đã đi vào hoạt động từ năm 2009, vậy thì Bình Nhưỡng có thể đã sản xuất được một lượng uranium làm giàu cấp độ cao, đủ để sản xuất từ 3 - 6 quả bom nguyên tử.

"Triều Tiên hiện có khoảng 3.000 chuyên gia thuộc lĩnh vực hạt nhân", chuyên gia Hàn Quốc cho hay. Ngoài ra, nước này còn có khoảng 26 triệu tấn dự trữ uranium tự nhiên. Tính tới năm 2010, lượng cung uranium tự nhiên toàn cầu vào khoảng 71.000 tấn/năm.

Đây là lần đầu tiên một chuyên gia hạt nhân của Chính phủ Hàn Quốc công khai chi tiết về năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, mặc dù những thông tin này đã được nhiều nhà khoa học ở trong và ngoài nước biết đến.

Trong một diễn biến khác, giới chức Hàn Quốc hôm 2/5 lên tiếng cáo buộc những tín hiệu gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu từ Triều Tiên đã làm ảnh hưởng tới khoảng 250 chuyến bay ra và vào Hàn Quốc, nhưng không gây nguy hiểm cho ngành hàng không.

“Chúng tôi xác định các tín hiệu gây nhiễu GPS xuất phát từ miền Bắc”, Phó giám đốc Ủy ban Thông tin Hàn Quốc Lee Kyung-Woo cho hay. Bộ Giao thông Hàn Quốc cũng xác nhận vụ tín hiệu gây nhiễu GPS, nhưng không nói rõ ai chịu trách nhiệm trong vụ này.

Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết đã ban bố cảnh báo cho các phi công và các hãng hàng không. Kim Choon-oh, một quan chức bộ này, cho hay sự đứt đoạn của tín hiệu GPS được ghi nhận quanh sân bay Incheon, cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Hàn Quốc.

Tin vắn đọc nhanh

- Tại khu vực phía đông thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra ít nhất 3 vụ nổ lớn sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới nước này.

- Ngày 2/5, đụng độ lại bùng phát tại thủ đô Cairo của Ai Cập làm ít nhất 5 người chết, hơn 100 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

- Taliban thừa nhận đã tổ chức vụ đánh bom xe tại doanh trại quân đội phương Tây ở Kabul nhằm phản đối chuyến thăm Afghanistan của ông Obama.

- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung với khoảng 40 công ty Triều Tiên sau vụ nước này phóng vệ tinh.

- Ít nhất 5 binh lính đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ nổ kho đạn xảy ra ngày 2/5 tại một trường bắn ở miền Trung của nước Nga.

- Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật đã phát hiện tàu Ngư Chính 204 của Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

- Hôm 2/5, bà Aung San Suu Kyi đã đọc lời tuyên thệ cùng 33 thành viên khác của Liên đoàn dân tộc dân chủ (NLD) đắc cử vào quốc hội Myanmar.

- Giới chức Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí tổ chức một cuộc tập trận chung trên biển lần đầu tiên giữa lực lượng hải quân hai nước vào cuối năm nay.

- Ít nhất 6 cựu quan chức chính phủ bị kết tội dưới thời ông Kim Jong-il đã được nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ thị điều tra lại và chứng minh là vô tội.

- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ hy vọng duy trì quan hệ quân sự phát triển ổn định và vững mạnh.

- Nhân kỷ niệm một năm Osama Bin Laden bị tiêu diệt, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan trong năm 2014.

- Với 262 phiếu thuận trên tổng số 386 đại biểu, Quốc hội Hungary bầu ông Janos Ader làm tổng thống mới của nước này trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 2/5.

- Nhiều trận động đất đã làm rung chuyển Mexico, trong đó có trận mạnh 7,2 độ Richter sáng 2/5 tại khu vực ngoài khơi của bang miền nam Chiapas.

Bức ảnh trong ngày

Israel đã bắt đầu xây dựng bức tường dọc biên giới với Lebanon. (Ảnh: THX)

Tuyên bố ấn tượng

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Afghanistan. (Ảnh: Getty)

Phát biểu trong chuyến thăm Afghanistan, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, mục tiêu đánh bại al-Qaeda đã nằm trong tầm tay.

"Mục tiêu mà tôi đặt ra về việc đánh bại al-Qaeda và không cho họ cơ hội tái thiết đã nằm trong tầm tay của chúng ta", ông Obam nói.

Ngày này năm xưa

Ngày 3/5/2001, Mỹ mất ghế tại Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, lần đầu tiên kể từ khi tổ chức này được thành lập năm 1947.

Thanh Vân (Tổng hợp)