- Philippines sẽ tiến hành khai thác dầu khí tại Biển Đông, bất chấp căng thẳng với Trung Quốc đang leo thang; Mỹ sẽ công khai tài liệu mật tìm được ở nhà trùm khủng bố Osama bin Laden... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Theo Đài tiếng nói Australia cuối tuần trước, Philippines đã chấp thuận hồ sơ dự thầu của các công ty nước ngoài tham gia khai thác dầu khí tại Biển Đông, bất chấp những căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc xung quanh vấn đề chủ quyền bãi đá Scarborough đang tiếp tục leo thang.

Đài tiếng nói trên đã dẫn lời các quan chức năng lượng Philippines cho hay, 9 trong số 16 công ty tham gia bỏ thầu các dự án khai thác dầu khí trên đã đáp ứng được những yêu cầu về việc triển khai thăm dò 5 lô dầu khí tại các khu vực mà Manila tuyên bố có chủ quyền trên Biển Đông.


Ảnh minh họa.

Thêm vào đó, Philippines cũng sẽ lựa chọn một nhà thầu khác vào tháng 7 để tiến hành thăm dò ba lô dầu khí khác ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam của nước này. Thứ trưởng Năng lượng Jay Layug cho biết, tổng cộng có 15 hợp đồng năng lượng đang được mời thầu, trị giá 7,5 tỷ USD.

Hãng tin AP dẫn lời ông Layug cho hay, các hồ sơ thầu được chấp thuận sẽ có giá trị trong 100 ngày làm việc. Theo Đài Australia, từng có đề nghị Philippines và Trung Quốc cùng khai thác dầu khí ở khu vực tranh chấp, nhưng Chính phủ Philippines nói không đồng ý với giải pháp này.

Trong một diễn biến khác có liên quan tới Philippines, hôm 30/4, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ và Philippines đã tiến hành phiên họp chung đầu tiên tại Washington nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh, bao gồm cả kế hoạch tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines.

Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với hiệp ước phòng thủ chung với Philippines và quyền tự do đi lại, an ninh trong khu vực. Bà khẳng định, Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao trong tranh chấp lãnh thổ và cho biết sẽ giúp Philippines xây dựng khả năng tuần tra trên biển.

Bản tuyên bố chung giữa hai bên đã khẳng định rằng, Mỹ và Philippines sẽ cùng nhau hợp tác về việc xây dựng các khả năng đảm bảo an ninh biển của Philippines. Trong năm 2012 này, Mỹ sẽ chuyển giao chiếc tàu thứ hai cho lực lượng hải quân còn được trang bị thô sơ của Philippines.

Tin vắn đọc nhanh

- Quân đội Ấn Độ hiện thiếu 18 máy bay lên thẳng Cheetah, một máy bay Chetak và 76 máy bay ALH cùng 60 máy bay ALH được trang bị vũ khí.

- Dự kiến, Mỹ sẽ công bố trên mạng các tài tiệu bí mật được tìm thấy tại căn nhà của trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt vào cuối tuần này.

- Cảnh sát Anh ngày 1/5 thông báo đã bắt giữ được bảy người bị tình nghi tài trợ cho khủng bố tại nước ngoài và rửa tiền, hãng tin Reuters cho biết.

- Nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm người sống sót trên sông Brahmaputra (Ấn Độ), nơi một chiếc phà bị đắm làm 105 người chết hôm 30/4.

- Một chiếc máy bay trực thăng của lực lượng không quân Colombia đã bị rơi gần bờ biển Caribe, làm toàn bộ 13 người trên máy bay bị thiệt mạng.

- Tổng thống và Thủ tướng Nga hôm qua đã tham dự cuộc tuần hành nhân ngày quốc tế lao động ở thủ đô Moscow cùng hơn 100.000 người ủng hộ.

- Tại Pattani, nam Thái Lan, một quả bom cài trong xe máy bên vệ đường phát nổ khiến hai binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

- Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gặp nhà lãnh đạo đối lập của Myanmar Aung San Suu Kyi để bàn về tương lai chính trị của nước này.

- Trong ngày 1/5, Tổng thống Myanmar Thein Sein có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại trừ tất cả hình thức cưỡng bức lao động.

- Hàng trăm người dân Afghanistan đã biểu tình phản đối NATO vì cho rằng đụng độ giữa lực lượng NATO và phiến quân Taliban làm chết 4 trẻ em.

- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh công khai hơn về cuộc chiến bí mật sử dụng máy bay không người lái để oanh kích Al Qaeda ở Pakistan.

Bức ảnh trong ngày

Nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm kiếm người bị nạn. (Ảnh: THX)

Ít nhất 105 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc phà gặp nạn giữa mưa bão ở miền tây bắc Ấn Độ tối 30/4, cảnh sát địa phương cho hay.

Tuyên bố ấn tượng

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp báo. (Ảnh: Getty)

Hôm 30/4, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rằng, thời kỳ Triều Tiên có những hành động khiêu khích và được cộng đồng quốc tế nhượng bộ đã chấm dứt.

Họ sẽ chẳng mua được bất cứ thứ gì bằng cách gia tăng những hành động khiêu khích”, ông Obama nói. Theo ông, vụ phóng tên lửa cùng các đe dọa gần đây của Triều Tiên là “dấu hiệu của sự yếu đuối, chứ không phải sức mạnh”.

Ngày này năm xưa

Ngày 2/5/1945, Bộ Chỉ huy quân Đức tại thành phố Berlin đầu hàng. Trận công phá Berlin kết thúc bằng chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô.

Thanh Vân (Tổng hợp)