- Lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc nói nước này tự chế tạo tàu sân bay; Mỹ tiến hành cải tổ lớn chương trình do thám... là những tin nóng.

Nổi bật

Theo hãng tin Kyodo, một lãnh đạo đảng tỉnh Liêu Ninh hôm 18/1 cho hay Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo tàu sân bay đầu tiên sản xuất trong nước tại thành phố cảng Đại Liên thuộc tỉnh này.

Hãng tin trên cho biết, phát biểu trên là của Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Wang Min ở một cuộc họp hội đồng nhân dân cấp tỉnh và được trang điện tử nhật báo Hồng Kông Đại Công Báo đưa tin.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

{keywords}

Hãng tin Kyodo bình luận rằng, đây rõ ràng là lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc xác nhận về sự tồn tại của một chương trình chế tạo hàng không mẫu hạm trong nước của Trung Quốc.

Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Wang Min cho hay, Trung Quốc sẽ cần tới 6 năm để hoàn tất việc đóng tàu sân bay này, và quân đội Trung Quốc dự kiến được trang bị 4 tàu sân bay trong tương lai.

Tháng trước, truyền thông Trung Quốc đã loan tin, nước này sẽ bắt đầu đóng một chiếc tàu sân bay ở thành phố cảng Đại Liên trong năm nay và một chiếc tàu khác tại thành phố Thượng Hải.

Trung Quốc hiện đang sở hữu một tàu sân bay. Đó là chiếc tàu sân bay Liêu Ninh do Liên Xô chế tạo, được Trung Quốc mua lại từ Ukraine và tiến hành tân trang tại thành phố cảng Đại Liên.

Tin vắn

- Nguồn tin Nhà Trắng cho biết, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý thiết lập đường dây thông tin liên lạc thường xuyên giữa Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hai nước.

- Phát ngôn viên quân đội Nam Sudan Philip Aguer ngày 18/1 cho hay, lực lượng chính quyền nước này đã giành lại thị trấn chiến lược Bor, đánh bại quân nổi dậy.

- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói, nước này chưa thể xác nhận tin gần đây của báo chí về việc có vẻ Nga đang cung cấp thiết bị quân sự cho Syria.

- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh chấm dứt chương trình nghe lén các nhà lãnh đạo những quốc gia đồng minh, hoặc có mối quan hệ thân thiết với Mỹ.

- Biểu tình chống chính phủ tiếp diễn ở thủ đô Bangkok hôm 18/1 bất chấp vụ tấn công bằng bom làm 1 người chết, hàng chục người bị thương cách đó một ngày.

- Ngày 18/1, Tư lệnh quân đội Thái Lan, ông Thanasak Patimaprakorn, đã bác tin đồn cho rằng ông đang lên kế hoạch tiến hành đảo chính để trở thành thủ tướng.

- Hãng thông tấn Reuters ngày 18/1 đưa tin rằng, ít nhất 18 người thiệt mạng, 50 người khác bị thương do giẫm đạp ở khu vực đồi Malabar thuộc Mumbai, Ấn Độ.

- Tân Hoa xã loan tin, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Yemen cho biết ngày 18/1, các tay súng đã bắn chết một nhà ngoại giao Iran tại thủ đô Sanaa của Yemen.

- Cảnh sát Afghanistan ngày 18/1 cho biết số người chết trong vụ đánh bom tại một nhà hàng ở trung tâm Kabul đã lên 21 người, trong đó có 13 người nước ngoài.

- Ngày 18/1, sứ quán Mỹ ở Afghanistan cho hay, trong số 21 người thiệt mạng bởi vụ đánh bom của Taliban nhằm vào một nhà hàng ở Kabul, có 2 công dân Mỹ.

- Ủy ban chống khủng bố Nga cho biết bảy phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tại Semender, ngoại ô Makhachkala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

- Tổng thống Hàn Quốc hôm 18/1 ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường an ninh biên giới, để bảo vệ đất nước trước những khiêu khích tiềm ẩn từ Triều Tiên.

Tin ảnh

{keywords}

Các nhà báo Pakistan biểu tình phản đối vụ tấn công một kênh tin tức ở thành phố Karachi. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 18/1 nói, "tôi sẽ không cho phép bất cứ nhóm người hay cá nhân nào dùng đất nước Campuchia làm con tin, để đạt được lợi ích chính trị".

Kỷ niệm

Ngày 19/1/2007, nhà báo Hrant Dink, một trong những nhân vật quan trọng của cộng đồng người Armenia tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị bắn chết khi vừa ra khỏi cổng tòa soạn tại Istanbul.

Thanh Vân (tổng hợp)