- Báo chí Hàn Quốc loan tin Triều Tiên bất ngờ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng; Vẫn còn thời gian giải quyết vấn đề hạt nhân Iran qua kênh ngoại giao... là những tin tức nóng hổi trong 24 giờ qua.

Nổi bật

Theo hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa thay thế Bộ trưởng Quốc phòng nước này bằng một vị tướng có khuynh hướng cứng rắn trong nỗ lực tăng cường sự kiểm soát đối với quân đội.

Dẫn lời một quan chức giấu tên của Hàn Quốc, hãng tin trên cho hay, Phó Nguyên soái Kim Jong-gak đã bị mất chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, chỉ 7 tháng sau khi đảm nhận chức vụ này.

Phó Nguyên soái Kim Jong-gak. (Ảnh: AP)

Người được đưa lên thay thế ông Kim Jong-gak sẽ là Kim Kyok-Sik, một viên tướng có khuynh hướng cứng rắn, người đã ra lệnh nã pháo vào hòn đảo biên giới giữa 2 miền Triều Tiên năm 2010.

Theo giới phân tích, nếu được xác nhận, thì đây sẽ là xáo trộn mới nhất trong ban lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-Un lên nằm quyền lãnh đạo đất nước này một năm trước.

Ông Yang Moo-jin, một giáo sư đại học Hàn Quốc cho rằng, ông Kim Jong-Un đang tăng cường kiểm soát quân đội bằng cách thay thế các tướng lĩnh hàng đầu bằng người trung thành với ông ấy.

Hồi tháng 7, ông Hyon Yong-chol, một vị tướng ít tên tuổi, cũng đã bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, thay ông Ri Yong-ho, người từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Ri Yong-ho là nhân vật được nhiều người biết đến đã giúp đỡ cho nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sau khi ông Kim Jong-il qua đời. Do vậy, việc từ chức bất ngờ của ông đã gây ra nhiều tin đồn.

Tin vắn

- Thủ tướng Nga Medvedev cho biết Nga, Mỹ có nhiều tiềm năng thúc đẩy quan hệ song phương, bất chấp vẫn tồn tại những trở ngại nhất định.

- Chiều 29/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc nhóm họp để bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết về việc nâng cấp quy chế cho Palestine từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát phi thành viên.

- Hội đồng lập hiến Ai Cập đã biểu quyết về dự thảo hiến pháp trong bối cảnh chính trường nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tệ nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6.

- Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tuyên bố, ông sẽ từ bỏ các đặc quyền mới của mình ngay sau khi Ai Cập có một bản hiến pháp mới.

- Với 308/467 phiếu ủng hộ, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội do các nghị sĩ đối lập khởi xướng.

- Ngày 29/11, giới chức Ấn Độ đã ban lệnh hành giới nghiêm không xác định thời hạn tại hầu hết các khu vực thuộc thành phố Srinagar, thủ phủ bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát

- Ngày 29/11 đã xảy ra ba vụ đánh bom nhằm vào các tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite ở khu vực phía Nam thủ đô Baghdad, làm 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

- Chiều 29/11, Hàn Quốc tuyên bố hoãn phóng tên lửa đưa vệ tinh dân sự lên quỹ đạo do phát hiện một dấu hiệu bất thường ở tầng thứ hai của tên lửa.

- Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại một thị trấn nghèo ở Tây Nam Tunisia, làm 265 người bị thương.

Tin ảnh

Thái Lan chuẩn bị cho lễ sinh nhật của nhà vua Bhumibol Adulyadej. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Yukiya Amano ngày 29/11 cho biết vẫn còn thời gian để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua kênh ngoại giao.

Ngày này năm xưa

Nhà văn người Mỹ, Mark Twain, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer", sinh ngày 30/11/1835.

Thanh Vân (tổng hợp)