- Bắc Kinh chỉ trích Washington trừng phạt một công ty Trung Quốc vì xuất khẩu dầu tinh luyện sang Iran; Philippines muốn ASEAN đứng ra giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích và phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào công ty dầu mỏ Zhuhai Zhenrong của Trung Quốc, bởi vì công ty này đã xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh luyện của mình sang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Chúng tôi rất thất vọng và kiên quyết phản đối hành động này. Cũng như nhiều nước khác, Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác bình thường với Iran về năng lượng, kinh tế và thương mại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho hay.

Ông Lưu cho rằng, việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào công ty Zhuhai Zhenrong dựa theo luật pháp Mỹ, "là vô cớ, đi ngược lại nội dung và tinh thần nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân của Tehran".

Ông Lưu khẳng định Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác năng lượng với Iran. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc hôm 14/1 dẫn phát biểu của một quan chức của công ty dầu mỏ Zhuhai Zhenrong cho rằng, tuyên bố của Mỹ là "sự tưởng tượng" vì công ty này không xuất khẩu sản phẩm dầu tinh chế cho Iran.

Trước đó, hôm 12/1, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào công ty Zhuhai Zhenrong của Trung Quốc, theo đó cấm công ty này làm ăn ở Mỹ. Washington cho rằng Zhuhai Zhenrong là nhà cung cấp lớn nhất sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho Iran.

Ngoài công ty Zhuhai Zhenrong của Trung Quốc, nhà chức trách Mỹ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty của Singapore và một doanh nghiệp khác thuộc Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), cũng vì quan hệ làm ăn với Iran.

Đòn trừng phạt được đưa ra sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner nhằm thuyết phục Bắc Kinh ngừng kinh doanh dầu mỏ với Iran để buộc nước này dừng các chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối.

Hôm 11/1, người phát ngôn Lưu Vi Dân nói rằng, Trung Quốc sẽ vẫn duy trì quan hệ thương mại với Iran. Trong tháng 11/2011, Iran xuất khẩu khoảng 622.000 thùng dầu/ngày sang Trung Quốc, và là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 3 cho các nước Đông Á.

Tin đọc 30 giây

- Trang web chính thức của Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tàu chở hàng Sheng Tai 11 của nước này đã bị nã đạn trên sông Mekong, đoạn thuộc Lào.

- Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã công bố lệnh ân xá cho một số đối tượng phạm tội từ khi bạo động bùng phát tại quốc gia này hồi giữa tháng 3/2011.

- Một máy bay của hàng không Nhật Bản đi Australia phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp, sau khi một ghế ngồi hạng thương gia trên máy bay bất ngờ cháy.

- Thủ lĩnh đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi tuyên bố không bác bỏ khả năng giữ một vị trí trong chính phủ, nếu bà giành ghế trong quốc hội nước này.

- Tehran đã lên tiếng cảnh báo các nước láng giềng Arập không nên tăng sản lượng dầu thô để thay thế cho Iran, trong trường hợp nước này bị cấm vận.

- Giới chức Hàn Quốc cho biết, hôm qua, một tàu hàng của nước này đã bị nổ ngoài khơi bờ biển phía tây, khiến 5 người chết và 6 người khác mất tích.

- Hàng chục phần tử thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đã chiếm một thị trấn nhỏ nằm cách thủ đô Sanaa của Yemen khoảng 170km về phía đông nam.

- Hôm qua, hai trận động đất có cường độ vừa phải đã được ghi nhận tại Philippines và New Zealand, nhưng chưa có thông tin thiệt hại hay thương vong.

- Kể từ sau vụ tự thiêu của Bouazizi, một thanh niên bán hàng rong bị ngược đãi, làn sóng tự thiêu của thanh niên Tunisia đã gia tăng đến mức báo động.

- Iran khẳng định nước này có bằng chứng cho thấy Cục Tình báo Trung ương Mỹ đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan.

- Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang cân nhắc trừng phạt Mỹ, Israel và Anh do đã đứng sau sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan.

- Israel sẽ tăng thêm 700 triệu USD ngân sách quốc phòng so với con số đã thông báo trước đó nhằm đối phó với mối đe dọa từ nước Cộng hòa Hồi giáo.

- Ngoại trưởng Anh William Hague lên tiếng cảnh báo rằng chương trình hạt nhân của Iran có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông.

- Ngày hôm qua, Thượng nghị sỹ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Mitch McConnell, đã tới đất nước Myanmar, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này 4 ngày.

- Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phản đối Ngoại trưởng Nhật Bản Koitira Gamba đi trên tàu của Cục Phòng vệ Nhật Bản để "xem xét" quần đảo Nam Kuril.

- Thủ tướng Thái Lan hôm qua khẳng định với người dân nước này và khách du lịch nước ngoài rằng, Thái Lan vẫn an toàn trước các vụ tấn công khủng bố.

- Một vụ nổ lớn xảy ra tại một đám rước của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Punjab, miền Trung Pakistan, làm 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Thông tin trong ảnh

Cận cảnh tàu Costa Concordia bị lật nghiêng ngoài khơi Italy. (Ảnh: Getty)

Theo số liệu thống kê ngày 15/1, trong vụ tàu Costa Concordia ngộ nạn tối 13/1 đã có 3 người chết, hơn 70 người bị thương và hơn 40 người khác được coi là mất tích.

Phát ngôn ấn tượng

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario.

Philippines hối thúc ASEAN tổ chức hội nghị cấp cao với sự tham dự của Trung Quốc và 5 bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên vùng biển này.

"ASEAN đang đứng trước một thời cơ then chốt để thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc giải quyết những tranh chấp này", Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario nói.

Ngày này năm xưa

Ngày 16/1/1991, chiến dịch tấn công Iraq mang tên "Bão táp sa mạc" do Mỹ và các nước đồng minh tiến hành, đã được khởi sự.

Thanh Vân (Tổng hợp)