- Sách trắng quốc phòng Nhật Bản dự kiến có nội dung cảnh báo hải quân Trung Quốc đe dọa thế giới; Triều Tiên khẳng định không có sự thay đổi chính sách... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày


Tờ Yomiuri của Nhật Bản cho biết, sách trắng quốc phòng năm nay của nước này sẽ có nội dung cảnh báo rằng, hoạt động của hải quân Trung Quốc gây uy hiếp Đông Á và cả thế giới.

Theo báo chí Nhật Bản, Sách trắng Quốc phòng 2012, dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới, đặc biệt chú trọng đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã gia tăng nhanh chóng.

Cụ thể, Trung Quốc đã điều tàu chiến tới Biển Đông và Biển Hoa Đông thường xuyên hơn trước đây, ngân sách quốc phòng của nước này đã tăng gấp 30 lần trong vòng 24 năm qua...

Một đảo thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters)

Sức mạnh quân sự đang gia tăng cùng với việc vai trò của quân đội ngày càng lớn trong việc quyết định chính sách ngoại giao của Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa đối với thế giới.

Giới phân tích tại Nhật Bản cho biết, nội dung của sách trắng quốc phòng năm nay cho thấy Nhật Bản đã có sự điều chỉnh lớn về đường lối ngoại giao cũng như quân sự với Trung Quốc.

Mới đây, lãnh đạo Nhật Bản cũng đã có thái độ cứng rắn khi cho biết, Tokyo sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ các hành vi xâm phạm lãnh hải nước này kể cả việc sử dụng lực lượng phòng vệ.

Hôm 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tuyên bố, trước tình trạng tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải quần đảo Senkaku, Nhật có thể huy động lực lượng phòng vệ để đối phó.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Nhật cũng khẳng định, nếu có hành vi phạm pháp tại lãnh hải nước ông, Nhật Bản sẽ đáp trả mạnh mẽ bao gồm cả việc dùng lực lượng phòng vệ nếu cần.

Nhật Bản đặc biệt chú ý tới sức mạnh quân sự của Trung Quốc hồi năm ngoái, sau khi Bắc Kinh tuyên bố quần đảo tranh chấp giữa hai bên Senkaku/ Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi của họ.

Tin đọc 30 giây

- Hãng thông tấn KCNA hôm 29/7 khẳng định Hàn Quốc đừng trông đợi vào bất cứ một cuộc cải cách nào dưới thời Chủ tịch Kim Jong-Un.

- Ngày 29/7, Triều Tiên tuyên bố có nhiều phương tiện tấn công khác nhau đủ mạnh làm vô hiệu các phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ.

- Hôm 29/7, tờ báo Haaretz của Israel loan tin, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã được phía Mỹ thông báo kế hoạch tấn công Iran.

- Ngày 29/7, tại bãi bắn ở Chandipur thuộc bang Orissa, quân đội Ấn Độ đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh BrahMos.

- Quân chính phủ Syria đã tiến hành một chiến dịch tấn công quyết liệt nhằm đánh đuổi các nhóm chống đối vũ trang tại tỉnh miền Bắc Aleppo.

- Ngày 29/7, Jordan đã mở trại tị nạn chính thức đầu tiên của nước này nhằm góp phần cung cấp chỗ ăn nghỉ cho hàng chục nghìn người Syria.

- Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã cam kết giao cho cấp dưới xem xét việc mở một lãnh sự quán của Ai Cập ở Dải Gaza của Palestine.

- Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Chiến lược và Quốc tế của Mỹ đã khuyến cáo BQP nước này đưa thêm chiến hạm đến Thái Bình Dương.

- Cựu Tổng thống Philippines Gloria Macagapal Arroyo đang có kế hoạch tái tranh cử nghị sĩ quốc hội sau khi bà được cho bảo lãnh tại ngoại.

Thông tin trong ảnh

Hôm 29/7, hàng nghìn người Nhật đã xuống đường kêu gọi chính phủ từ bỏ điện hạt nhân. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn nổi bật

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem (trái) và Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem và Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đều cho rằng ý tưởng về "quá độ chuyển giao quyền lực được kiểm soát ở Syria" chỉ là một ảo tưởng.

Ngày này năm xưa

Ngày 30/7/1980, Cộng hòa Vanuatu giành được độc lập từ tay Anh và Pháp.

Thanh Vân (tổng hợp)