- Tướng Trung Quốc ngang ngược bảo vệ quyền tuần tra ở biển Đông; Tàu Trung Quốc lại xuất hiện ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông... là các tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Hôm 2/6, tại sự kiện Đối thoại Shangri-la ở Singapore, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Trung tướng Thích Kiến Quốc, đã ngang nhiên nói rằng, các tàu chiến nước này sẽ tiếp tục tuần tra tại những vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, trong đó có biển Đông.

"Tại sao các tàu chiến Trung Quốc lại tuần tra ở biển Hoa Đông và biển Đông? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rõ điều này", ông Thích Kiến Quốc nói và ngang ngược tuyên bố, "quan điểm của chúng tôi về vấn đề lãnh thổ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông là rõ ràng".

{keywords}

Trung tướng Thích Kiến Quốc tại Đối thoại Shangri-la. (Ảnh: Reuters)

"Cho nên tàu chiến Trung Quốc tuần tra tại khu vực này là điều hoàn toàn hợp pháp", Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tự khẳng định, trong khi lại nói rằng, "Trung Quốc chưa bao giờ xem sự bành trướng ra nước ngoài hay chinh phạt quân sự là chính sách quốc gia".

Tuy nhiên, một đại biểu cho rằng, ngày càng có nhiều sự hoài nghi trong khu vực về ý định hòa bình của Trung Quốc bởi lời nói và hành động của họ thường không đi đôi với nhau. Trung Quốc thường xuyên đưa tàu hải quân ra tuần tra ở những vùng biển có tranh chấp với nước khác.

Cũng về vấn đề biển đảo, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã đề xuất ý kiến rằng, quân đội các nước châu Á cần xây dựng lòng tin, nhằm làm giảm bớt những căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Ông Ng Eng Hen cho rằng, những tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng châu Á có thể làm cản trở phát triển kinh tế trong khu vực. Do đó, theo ông, “cần thúc đẩy hợp tác thiết thực, đặc biệt là giữa quân đội các nước, nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau".

Tin vắn

- Hôm 2/6, Đài Loan rung chuyển vì trận động đất 6,3 độ richter, các tòa nhà ở khu vực Đài Bắc chấn động dữ dội và làm ít nhất 1 người bị thiệt mạng.

- Ngày 2/6, các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp và lan rộng khắp 48 thành phố.

- Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã ra phán quyết vô hiệu hóa Hội đồng Shura cùng Hội đồng Lập hiến, cơ quan soạn thảo hiến pháp của nước này.

- Nguồn tin an ninh Lebanon cho biết, nhiều tay súng đã thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa Hezbollah và quân nổi dậy Syria ở biên giới phía đông 2 nước.

- Thủ lĩnh quân sự al-Qaeda tại bán đảo Arập Qassim al-Rimi đã cảnh cáo người Mỹ rằng, vụ đánh bom ở Boston cho thấy nền an ninh của Mỹ "yếu ớt".

- Thị trưởng thủ phủ nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đã bị bắt giữ do tình nghi tổ chức vụ sát hại một điều tra viên nhà nước cao cấp, theo Reuters.

- Tuần duyên Nhật cho biết, 3 tàu hải giám và một tàu ngư chính Trung Quốc hôm 2/6 đi vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.

- Tổng thống Iran đã thoát chết sau một vụ tai nạn buộc trực thăng chở ông, phải hạ cánh khẩn cấp tại khu vực miền đông bắc nước này, vào hôm 2/6.

- Ấn Độ có thể phải triển khai hơn 40.000 binh sĩ dọc biên giới với Trung Quốc, nhằm đối phó với những đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc.  

Tin ảnh

{keywords}

Nhiều vùng ở Pakistan đang chịu cái nóng lên tới trên 48 độ C. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Phát biểu hôm 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng, một số vụ xâm nhập qua mạng "xem ra có quan hệ với chính phủ và quân đội Trung Quốc".

Kỷ niệm

Georges Bizet (25/10/1838 – 3/6/1875) là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Ông là tác giả vở opera Carmen.

Thanh Vân (tổng hợp)