- Đánh bom man rợ tại lối vào trụ sở cảnh sát ở Borno, Nigeria; Một loạt quốc gia lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nội chiến sắp xảy ra ở Syria... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm 8/6, một vụ nổ bom xảy ra ở lối vào trụ sở cảnh sát bang Borno, phía bắc Nigeria. Một quan chức an ninh cho biết, 5 chiếc xe van của cảnh sát chất đầy xác chết.

Còn theo lời một nhân chứng tên là Ali Alhaji, rất nhiều người, trong đó hầu hết là các nhân viên cảnh sát gồm cả nam lẫn nữ bị chết trong vụ đánh bom đẫm máu này.

Nhiều người nghi ngờ đây là vụ trả đũa của các phần tử Hồi giáo. Trước đó vài ngày, quân đội Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt được 16 phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria. (Ảnh: Nigeria News)

Trong 2 năm qua, nhóm Hồi giáo Boko Haram bị cho là thủ phạm của hàng trăm vụ tấn công, đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh, dân thường, gây thương vong lớn.

Hôm 3/6, nhóm này bị tình nghi tiến hành một vụ đánh bom xe nhằm vào một nhà thờ ở Yalwa, ngoại ô Bauchi, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Cũng trong ngày 8/6, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong một vụ đánh bom chiếc xe buýt chở nhân viên chính phủ ở phía tây bắc Pakistan.

Chiếc xe chở khoảng 40 người, chủ yếu là các công chức, đang đi từ Peshawar đến Charsadda và bị đánh bom ở khu vực làng Gul Bela, ngoại ô phía Bắc của Peshawar.

Cảnh sát hiện chưa xác định được liệu thiết bị nổ có được đặt trong một chiếc xe đỗ bên đường và được kích nổ từ xa giống như một số vụ tấn công trước đó hay không.

Trong khi, một số nhân chứng tại hiện trường kể rằng, họ thấy một vật gì đó bị ném vào đuôi xe và người lái chiếc xe cố tăng tốc thật nhanh trước khi quả bom phát nổ.

Tin đọc 30 giây

- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã vượt quá giới hạn với những lời đe dọa và lăng mạ chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak.

- Anh, Pháp, Mỹ sẽ nhanh chóng soạn thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria.

- Không quân Mỹ (USAF) đang lên kế hoạch chế tạo tên lửa siêu thanh chuyên dụng cho các chiến đấu cơ tàng hình đời mới như F-22 hoặc F-35.

- Tàu sân bay Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ hoàn thành cuộc thử nghiệm đầu tiên trong chuyến ra khơi trên biển Bạch Hải vào rạng sáng 8/6.

- Hôm 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã quyết định thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược.

- IAEA, I-ran đã bắt đầu vòng đàm phán mới với nỗ lực đạt thỏa thuận khung nhằm nối lại hoạt động giám sát chương trình hạt nhân của Tehran.

- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuyên bố, Mỹ không có dự định hiện diện thường trực ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

- Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Philippines, theo tờ Philstar ngày 8/6.

- Các lãnh đạo hàng đầu thế giới, trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, cảnh báo nguy cơ nội chiến sắp xảy ra ở đất nước Syria.

- Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol RS-12M, truyền thông Nga ngày 8/6 đưa tin.

Thông tin trong ảnh

Người biểu tình chống chính phủ Syria đưa cả trẻ nhỏ tham gia diễu hành hôm 8/6. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn ấn tượng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. (Ảnh: Getty)

Hôm 7/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết, mạng lưới các phần tử vũ trang Haqqani, vốn có liên hệ với Taliban và al-Qaeda, đặt căn cứ tại khu vực bộ lạc bắc Waziristan của Pakistan.

"Điều ngày càng gây quan ngại là những nơi trú ẩn an toàn của Haqqani vẫn tồn tại ở phía bên kia biên giới", ông nói. Ông yêu cầu Pakistan có hành động chặn Haqqani tấn công quân Mỹ tại Afghanistan.

Ngày này năm xưa

Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) được thành lập vào ngày 9/6/1946 tại Copenhagen (Đan Mạch). Hội Nhà báo Việt Nam là một thành viên của OIJ.

Thanh Vân (tổng hợp)