3.jpg
Cuối năm nay, thế giới sẽ có khoảng 4,6 tỷ thuê bao di động. Ảnh Postcastingnews.com

Thống kê mới nhất của ITU, được công bố trong báo cáo “Thế giới năm 2009: con số và thực tiễn của ngành ICT”, tiết lộ tăng trưởng ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang phát triển rất nhanh ở nhiều khu vực trên thế giới từ thuê bao di động đến Internet băng rộng di động và cố định, từ tivi đến sự thâm nhập của máy tính với công nghệ di động đóng vai trò chủ đạo.

Báo cáo của ITU cho thấy tăng trưởng di động không hề suy giảm, với số thuê bao di động toàn cầu dự tính đạt 4,6 tỷ vào cuối năm nay, và số thuê bao băng rộng di động đạt tới 600 triệu trong năm 2009, vượt số lượng thuê bao Internet băng rộng cố định.

Các công nghệ di động đang xâm nhập mạnh mẽ ở những quốc gia đang phát triển, hiện có nhiều quốc gia cung cấp dịch vụ di động thế hệ mới 3G. Nhưng số liệu của ITU cũng nêu lên sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực, đặc biệt là tỷ lệ băng rộng di động vẫn còn rất thấp ở những quốc gia châu Phi và nhiều nước phát triển khác.

Hơn 1/4 dân số thế giới hiện đã online và sử dụng Internet. Số người dùng chọn truy cập Internet tốc độ cao ngày càng tăng. Số thuê bao băng rộng cố định đã tăng ba lần từ 150 triệu trong năm 2004 lên khoảng 500 triệu vào cuối năm 2009.

Tăng trưởng nhanh chóng của Internet tốc độ cao ở thế giới phát triển tương phản hoàn toàn với tình hình ở thế giới đang phát triển. Ví dụ ở châu Phi, 1.000 người dân mới chỉ có một thuê bao băng rộng cố định so với châu Âu hiện có 200 thuê bao/1.000 người dân. Châu Phi cũng là khu vực có giá dịch vụ ICT cao nhất thế giới, trong khi đây là khu vực có mức thu nhập thấp nhất.

Báo cáo của ITU nhận thấy Trung Quốc hiện là thị trường băng rộng cố định lớn nhất thế giới, vượt qua đối thủ sát nút của nước này là Mỹ, từ cuối năm 2008. ITU ước đoán khoảng 3/4 hộ gia đình trên thế giới hiện có tivi và khoảng hơn 1/4 người dân toàn cầu, khoảng 1,9 tỷ, hiện có máy tính ở nhà.

Tho ITU