Thế giới không vào được YouTube vì Pakistan
ICTnews - 2/3 người dùng Internet trên toàn cầu đã không thể truy cập vào website YouTube mấy giờ liền vào ngày Chủ Nhật (24/2) sau khi Pakistan chặn đường truy cập đến YouTube.
![]() |
Một người đang xem một clip trên website chia sẻ video YouTube. Ảnh: AP |
Hôm thứ Sáu (22/2), Cơ quan Viễn thông Pakistan đã ra lệnh cho 70 nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn đường truy cập đến YouTube.com vì những video clip chống lại đạo Hồi. Việc ngăn chặn này được dự định chỉ xảy ra trong nước Pakistan, nhưng đã bị mở rộng ra đến 2/3 cư dân Net toàn cầu, theo Renesys Corp., một hãng viễn thông Mỹ chuyên theo dõi các đường truyền Internet cho các công ty và khách hàng viễn thông.
Renesys cho biết châu Á là khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất và phải chịu tình trạng “không YouTube” trong 2 giờ liền. YouTube cũng đã xác nhận tình trạng trên vào ngày hôm qua (25/2) và nói nguyên nhân bắt nguồn từ một mạng lưới ở Pakistan.
“Chúng tôi đang điều tra và làm việc với các tổ chức trong cộng đồng Internet để ngăn chặn sự cố này xảy ra lần nữa”, YouTube nói trong một thông cáo bằng email. Một nữ đại diện của YouTube không tiết lộ liệu những video clip xúc phạm đến chính phủ Pakistan đã được gỡ bỏ hay chưa.
Theo Renesys, hãng viễn thông Pakistan Telecom đã thiết lập một đường truyền yêu cầu các thuê bao Internet đưa những video “có vấn đề” trên YouTube vào “lỗ đen” để hủy bỏ dữ liệu. Sai lầm của Pakistan Telecom là hãng lại công bố đường truyền đó đến nhà cung cấp dữ liệu quốc tế của hãng là PCCW Ltd. ở Hong Kong.
Sai lầm tiếp theo là PCCW lại chấp nhận đường truyền đó. PCCW là một trong 20 hãng cung chuyên chở dữ liệu lớn nhất của thế giới, do đó đã ảnh hưởng đến nhiều hãng lớn khác.
Cơ quan quản lý Viễn thông Pakistan và hãng viễn thông Pakistan Telecom vẫn chưa bình luận gì về sự cố trên. Rex Stover, phó giám đốc kinh doanh của PCCW Global ở Mỹ nói họ đang nỗ lực tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra và tại sao.
Theo Todd Underwood, phó chủ tịch và giám đốc mảng dịch vụ Internet tại Renesys, những lỗi lầm trên vẫn thường xảy ra hàng năm hoặc giữa các hãng Internet lớn trên thế giới. “Nói thực, điều này có thể xảy ra với Ngân hàng Mỹ, hay FBI, hay Nhà Trắng hay chiến dịch tranh cử của bà Clinton”, Underwood nói, “Tôi nghĩ tốt hơn hết mọi người nên hiểu rằng chúng ta cần sửa chữa lỗi lầm này, đó mới là điều quan trọng”.
Mạnh Nguyên
Theo AP
