- Tiếp tục những thông tin nóng xung quanh vụ xung đột đẫm máu tại Tân Cương, Trung Quốc; Thêm ba nghi phạm vụ đánh bom ở Boston, Mỹ đã bị nhà chức trách bắt giữ... là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Nổi bật

Hôm 30/4, Tân Hoa xã cho biết, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 19 người, tịch thu nhiều chất nổ, vũ khí tự tạo sau vụ xung đột giữa người dân và giới chức địa phương hôm 23/4 tại Tân Cương, làm 21 người chết.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc đã gọi xung đột trên là một vụ tấn công khủng bố, còn Đại hội người Duy Ngô Nhĩ thế giới lưu vong thì cho rằng một sỹ quan bắn chết một thanh niên nên khiến người dân trả thù.

{keywords}
Lực lượng an ninh Trung Quốc tại Tân Cương. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin của Tân Hoa xã, 19 người bị bắt mới đây đã "thường xuyên xem các băng video ủng hộ cho chủ nghĩa cực đoan và khủng bố tôn giáo cũng như đã tham gia vào những nghi lễ truyền giáo phạm pháp".

"Tính từ đầu tháng 12/2012, số người này đã tụ tập cùng nhau nhằm tập luyện và thực hành những kỹ năng giết người mà họ đã học được từ những đoạn video của những thành phần khủng bố", Tân Hoa xã cho hay.

Ngoài ra, nhóm này còn tiến hành thử nghiệm thuốc nổ, bom tự chế, các thiết bị điều khiển từ xa và có kế hoạch "thực hiện điều gì đó to lớn" tại các khu vực đông người ở thành phố Khách Thập trong vài tháng tới.

Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc Meng Hongwei nói rằng, cảnh sát còn tịch thu một lượng chất nổ và vũ khí tự chế cùng cờ "Đông Turkistan", hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc, Tân Hoa, cho biết thêm.

Ông Meng cảnh báo về sự phức tạp của cuộc chiến chống khủng bố ở Tân Cương. Ông cho biết cuộc chiến này rất nghiêm trọng, bị kích động và ảnh hưởng từ nhóm khủng bố ly khai nước ngoài "Đông Turkistan".

Ông Meng cũng nhấn mạnh rằng, chính chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đã gây ra thiệt hại lớn cho sự thịnh vượng và ổn định ở Tân Cương, là kẻ thù chung của nhân dân các dân tộc ở Tân Cương.

Xung đột đẫm máu hôm 23/4 là vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu vực này kể từ sau vụ bạo loạn hồi tháng 7 năm 2009, khi gần 200 người thiệt mạng ở thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Tin vắn

- Cảnh sát Mỹ ngày 1/5 cho biết, họ đã bắt giữ được thêm ba người tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại giải đua marathon tại Boston thuộc bang Massachusett.

- Các nhà chức trách Myanmar hôm 1/5 cho hay, một người thiệt mạng cùng 9 người khác đã bị thương trong vụ bạo động tôn giáo mới nhất ở khu vực miền trung quốc gia này.

- Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 30/4 đã lên tiếng cảnh báo sẽ không bao giờ tha thứ nếu như Hàn Quốc có hành động nhằm đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.

- Sáng ngày 29/4, một chiếc máy bay dân dụng của Nga đã bị bắn 2 quả tên lửa đất đối không khi đang bay trên bầu trời Syria. Trên khoang khi đó có khoảng 200 hành khách.

- Nguồn tin cảnh sát Iraq hôm 29/4 cho hay, đã xảy ra ba vụ đánh bom xe ở phía nam thủ đô Baghdad của nước này khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 70 người khác bị thương.

- Hôm 29/4, trung tâm thủ đô Praha của Cộng hòa Czech đã bị một vụ nổ làm cho rung chuyển, khiến cho ít nhất 40 người bị thương và cư dân ở nhiều tòa nhà buộc phải sơ tán.

- Hôm 28/4, một người đàn ông đã nổ súng ở ngoài phủ Thủ tướng Italy tại Rome giữa lúc chính phủ liên minh mới đang làm lễ nhậm chức cách đó 1km, làm 2 cảnh sát bị thương.

- Lực lượng tuần duyên Nhật Bản sáng 28/4 lại phát hiện 3 tàu hải giám Trung Quốc ngoài các vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên Hoa Đông.

- Hôm 27/4, 3 vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại thành phố cảng Karachi ở khu vực miền nam của Pakistan, khiến cho 2 người bị thiệt mạng cùng với 43 người khác bị thương.

- Hôm 26/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên dùng tới cụm từ "lợi ích cốt lõi", khi tuyên bố chủ quyền của nước này đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Tin ảnh

 

{keywords}
Số người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh đã lên tới 350 người. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn

Theo tờ Bangkok Post, hôm 30/4 cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bày tỏ mong muốn trở về quê hương: "Tôi muốn về nhà".

"Hãy nhắn với đảng Dân chủ là đừng có lo lắng. Nếu trở về, tôi sẽ không muốn bất cứ điều gì. Tôi cũng sẽ không đòi hỏi bất cứ vị trí nào".

Kỷ niệm

Ngày 2/5/1945, Bộ Chỉ huy quân Đức tại thành phố Berlin đầu hàng. Trận công phá Berlin kết thúc bằng chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô.

Thanh Vân (tổng hợp)