
Bài liên quan:
>> CVPM Quang Trung: Ấn tượng chặng đường 10 năm
Theo ông, thế mạnh để CVPM Quang Trung tiếp tục phát triển thành một thương hiệu lớn, có sức cạnh tranh với các khu phần mềm khác trong khu vực là gì?
Thế mạnh lớn nhất mà CVPM Quang Trung đang có là thế của người đi đầu, CVPM Quang Trung đã có kinh nghiệm trong công tác quản lý, có một hệ thống các nhà đầu tư cùng đồng hành và những doanh nghiệp đang phát triển tại đây, đó là động lực giúp CVPM Quang Trung tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Thế mạnh của CVPM Quang Trung còn gắn với lợi thế của quốc gia, đó là việc tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng liên tục, đất nước có nhiều lao động là trí thức trẻ, hình ảnh quốc gia CNTT ngày càng nâng cao, nhất là khi thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”.
Vào tháng 12/2010, CVPM Quang Trung đã được bầu làm Chủ tịch Liên minh các khu CVPM châu Á - châu Đại Dương. Với cương vị này, CVPM Quang Trung sẽ làm gì để khẳng định vị trí của mình?
Chúng ta có thể xây dựng các chương trình hành động chung của Liên minh, thúc đẩy sự hợp tác song phương, đa phương giữa các bên; xây dựng các kênh thông tin giữa các bên với nhau nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu của nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tăng cường làm việc trực tiếp với các bên, hay đề xuất tổ chức các sự kiện, các chương trình hội nghị. Và đây sẽ là cầu nối, là cơ hội giúp sản phẩm phần mềm Việt Nam xâm nhập thị trường của các nước trong Liên minh.
Bộ TT&TT dự định mở rộng các khu phần mềm tập trung mới. Vậy với kinh nghiệm của CVPM Quang Trung thì các địa phương cần hội tụ những điều kiện gì để có thể mở CVPM?
Điều kiện ưu tiên hàng đầu là phải có khả năng thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động trí thức đến làm việc.
Điều kiện thứ hai là sự thuận tiện cho việc thu hút đầu tư. Đó là những điều kiện về đất đai, giao thông đi lại và sẵn sàng cung cấp hạ tầng có thể kết nối ra bên ngoài. Những điều kiện này phải được chuẩn bị trước khi triển khai phát triển CVPM, nếu không sẽ mất rất nhiều cơ hội. Trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ cao thì Nhà nước đóng vai trò quan trọng và là điều kiện cần thiết, để cam kết với những doanh nghiệp có ý định đầu tư tại đó.
Tuy nhiên, cần xem xét thêm các yếu tố như: nơi đó phải có một thị trường công nghệ tiềm năng, có nhu cầu ứng dụng CNTT cao, hoặc nơi đó phải có yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất là nhân lực... Nếu đã hội đủ các yếu tố cần thiết thì CVPM Quang Trung sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 32 ra ngày 16/3/2011.