Tại Việt Nam, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 là hai cộng đồng game thủ lớn và rất đông đảo. Với những đặc thù chung và nhiều sự tương đồng, hai cộng đồng này luôn có được mối quan hệ gần gũi và vô cùng “đặc biệt”.

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ, cách đây không lâu chúng tôi đã đưa tin về trận đấu giao hữu giữa hai game thủ thuộc 2 tựa game này. Được biết, hai nhân vật chính trong cuộc “đại chiến” này là “Huy.Dang” (Nguyễn Hữu Duy - rank thách đấu LMHT) và “mot_co_gai_cho_biet” (Ngô Quân - rank 4500 DOTA 2). Theo dự kiến, trận đấu sẽ được tổ chức theo thể thức Bo3 Solo Mid trong DOTA 2 vào ngày 9/10 tới đây bởi theo như yêu cầu, game thủ Huy.Dang cần có 1 tháng để tập luyện khi bước sang DOTA 2.

 

Mặc dù, trận đấu giao hữu này chưa diễn ra nhưng mới đây, cộng đồng game thủ DOTA 2 và Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam lại được thêm một phen sóng gió khi game thủ có tên L.H.Khánh (Đã từng top 10 Thách Đấu 2 năm về trước), mới chơi DOTA 2 được vài trận chấp nhận so tài với bất kể game thủ DOTA 2 nào trong nội dung solo mid Liên Minh Huyền Thoại.

 

Tuy nhiên theo như thông tin mới nhất, vì bị nhiều game thủ 'mỉa mai', cho rằng Thách Đấu Liên Minh Huyền Thoại không dám so tài bằng DOTA 2 nên L.H.Khánh quyết định so tài bằng DOTA 2 và anh yêu cầu đối thủ của mình phải là một game thủ có rank khoảng 5000 MMR hoặc một người có tiếng trong cộng đồng để tránh trá hình. Hiện tại, L.H.Khánh vẫn chưa tìm được đối thủ.

 

Thể lệ so tài:

SOLO Shadow Fiend
- 1 trụ hoặc 3 mạng thắng.
- Không gà
- Không rune
- Không tele
- Không chặt cây mua shop
- Bo3

Mọi thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

 

Theo Trí Thức Trẻ