Do kiem.jpg
Cả nước đang có 49 phòng đo kiểm được phép hoạt động. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cả 2 phòng đo kiểm trên đều có quyền đo kiểm các thiết bị CNTT như máy tính cá nhân để bàn, máy chủ, máy tính xách tay, thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA), thiết bị định tuyến (router), thiết bị tập trung (hub), thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị cổng (gateway), thiết bị cầu (bridge), thiết bị tường lửa (firewall).

Riêng Nemko USA Inc còn được phép đo kiểm những thiết bị đầu cuối như thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây, máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao), thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản, thiết bị đầu cuối PHS và các thiết bị vô tuyến như thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ, thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9kHz đến 25MHz.

Tính cả 2 phòng đo kiểm trên thì hiện có 19 phòng đo kiểm Hoa Kỳ được Bộ TT&TT thừa nhận đáp ứng đầy đủ yêu cầu và được phép hoạt động tại Việt Nam. Hầu hết quyết định thừa nhận các phòng đo kiểm Hoa Kỳ đều hết hiệu lực vào cuối năm 2012, chỉ có 1 phòng đo kiểm có hiệu lực tới tháng 1/2013 và 1 phòng có hiệu lực tới tháng 7/2013.

Cộng với 30 phòng đo kiểm "nội" được Bộ TT&TT chỉ định, Việt Nam có tổng số 49 phòng đo kiểm các thiết bị CNTT - viễn thông sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của thị trường.

Danh sách các phòng đo kiểm đang hoạt động hoặc hết hiệu lực hoạt động tại Việt Nam được công bố công khai trên Cổng thông tin Bộ TT&TT.