Việt Nam chỉ có 300 bác sĩ chuyên điều trị ĐTĐ trong khi có khoảng 5 triệu bệnh nhân. Bộ Y tế đã có kế hoạch tăng cường huấn luyện thêm bác sĩ, nâng cao nhận thức của người dân về việc thay đổi lối sống và dinh dưỡng hợp lý.

Tuyến dưới: thiếu nhân lực chuyên môn

Tình trạng quá tải tại các bệnh viện Trung ương chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chị Trà Vi (Sóc Trăng) một bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) cho biết: “Tôi đã phải dậy từ sớm và đón xe lên Sài Gòn để tái khám, đường xa, người cảm thấy mệt mỏi, tôi lại còn phải đứng chờ xếp hàng dài mới tới lượt khám của mình. Mỗi lần đi khám thế này tôi mất khoảng vài triệu. Tôi chỉ mong sao các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh có thể theo dõi, tư vấn và điều trị giúp tôi, để tôi sống an tâm với bệnh và hơn nữa là khỏi phải chực chờ khám như thế này”.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Chị Vi chỉ là một trong số vô vàn bệnh nhân phải ngồi chờ hàng giờ mỗi ngày tại bệnh viện TƯ. Đây là một nguyên nhân dẫn đến bác sĩ không có quá nhiều thời gian để thăm khám cho một bệnh nhân và bệnh nhân luôn có tâm lý buồn bã vì bác sĩ không quan tâm đến mình.

Ngoài ra, số lượng bác sĩ điều trị bệnh ĐTĐ có chuyên môn rất ít. Tại Việt Nam, ước tính chỉ có 300 bác sĩ chuyên điều trị bệnh ĐTĐ trong khi có khoảng năm triệu bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh. Thiết nghĩ, muốn cải thiện tình trạng hiện nay trước mắt cần phải huấn luyện thêm bác sĩ đa khoa tự tin về chẩn đoán và điều trị ĐTĐ.

Ông Jesper Hoiland cùng thứ trường Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khánh thành Trung tâm Huấn luyện ĐTĐ Việt Nam

Đạo tạo thêm 2000 bác sĩ điều trị ĐTĐ

Chương trình Chăm sóc Bệnh ĐTĐ Việt Nam là chương trình phối hợp giữa Bộ Y Tế và Novo Nordisk – công ty hàng đầu về chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường đến từ Đan Mạch trong ba năm. Một phần quan trọng của chương trình này là tăng cường huấn luyện thêm 2000 bác sĩ về chăm sóc ĐTĐ.

Bộ trưởng Bộ Y tế và thứ trưởng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt

Bộ trưởng Bộ Y tế dự lễ ra mắt xe Khám chữa bệnh ĐTĐ lưu động

Ngoài chương trình đào tạo cho các bác sĩ chuyên môn, một mạng lưới các trung tâm đái tháo đường cũng được thiết lập để cải thiện cơ sở vật chất chăm sóc người bệnh ĐTĐ Việt Nam. Chương trình đã xác định được các bệnh viện lớn trên toàn quốc như Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương, bệnh viện Chợ Rẫy…để trang bị máy móc, tài liệu tư vấn, mời các trung tâm đái tháo đường nước ngoài về Việt Nam huấn luyện trực tiếp…. Những trung tâm này sẽ tiếp tục huấn luyện các bệnh viện tiếp theo ở các tỉnh thành, quận huyện, vùng sâu vùng xa.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Xuyên và Ông Jesper Hoiland- phó chủ tịch tập đoàn Novo Nordisk cùng ghé thăm Làng Thay đổi Bệnh Đái tháo đường

Cùng với chương trình huấn luyện này, Novo Nordisk cũng có sáng kiến tài trợ thêm các xe lưu động “Thay đổi bệnh ĐTĐ” đem kiến thức và thông tin cập nhật về bệnh ĐTĐ đến mọi miền đất nước. Những hoạt động này không những thiết thực để giảm tải cho các bệnh viện trung ương, mà còn giúp giảm chi phí đi lại cho bệnh nhân, giảm thời gian chờ đợi và nhất là kịp thời can thiệp vào việc điều trị và các biến chứng nguy hiểm của căn  bệnh mãn tính “phải đeo mang” suốt đời như bệnh ĐTĐ.

Chương trình Chăm sóc Đái tháo đường Việt Nam Vietnam Diabetes Care program (VDCP) tổ chức bởi Bộ Y tế và Đại sứ quán Đan Mạch được tiến hành tại Hà Nội ngày 7/11 nhân dịp Thủ Tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt đến thăm Việt Nam.
Đây là chương trình hợp tác giữa Novo Nordisk – Công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực chăm sóc ĐTĐ từ Đan Mạch và Bộ Y tế Việt Nam.

Trong ba năm tới, VDCP sẽ giúp cải thiện năm lĩnh vực còn khó khăn trong chăm sóc ĐTĐ tại Việt Nam: tăng số lượng bác sĩ được huấn luyện về chăm sóc đái tháo đường, cải thiện cơ sợ vật chất trong chăm sóc đái tháo đường, tăn nhận thức trong cộng đồng về bệnh đái tháo đường, thu thập thêm số liệu về tình trạng hiện tại, cải thiện chất lượng chăm sóc đái tháo đường cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

Quý Nhân