Nga đã bày tỏ quan ngại về các kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai một lá chắn phòng thủ tên lửa mới  đặt tại Đông Nam Á trong bối cảnh vẫn bất đồng với Washington về lá chắn tại châu Âu.

Hệ thống rađa tối tân của Mỹ đặt tại Nhật, có tên X-Band
"Nga không thể không để ý việc Mỹ tiếp tục gia tăng tiềm lực trong khu vực Viễn Đông - châu Á Thái Bình Dương" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga  Sergey Ryabkov nói trong một hội nghị về không phổ biến vũ khí tại Moscow. "Chúng tôi đang theo dõi sát sao những gì xảy ra giữa Mỹ và các đồng minh của họ tại châu Á".

Hãng thông tấn Interfax trích lời quan chức ngoại giao Nga, khu vực này đang diễn ra 'các sự kiện quan trọng' và 'đã đạt được nhiều thành công'.

Nga lo ngại về tình hình gia tăng có liên quan tới công nghệ, cũng như "về mặt địa lý và khả năng Mỹ triển khai các thiết bị ở những nơi khác nhau".

Phía Nga cho rằng Washington nên giải tỏa các lo ngại này của Moscow. Bằng không, "các lãnh đạo Nga sẽ phải tiến hành một loạt các biện pháp" - ông Ryabkov lưu ý.

Trước đó, truyền thông cho hay Washington đang lên kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á nhằm đề phòng các đe dọa từ phía Triều Tiên và đối trọng với tiềm lực tên lửa ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Việc tăng cường lực lượng quân sự này bao gồm cả một hệ thống rađa cảnh báo sớm đặt tại đảo phía nam Nhật Bản và có thể tại một quốc gia Đông Nam Á khác. Hai rađa mới này có thể trợ giúp cho rađa trước đó đặt ở quận Aomori phía bắc Nhật Bản từ năm 2006.

Lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ trên toàn cầu - đặc biệt là ở châu Âu - từ lâu đã là chướng ngại trong quan hệ giữa Moscow và Washington. Nga lo ngại rằng hệ thống này có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của họ.

Còn Mỹ vẫn luôn phủ nhận điều này, nhưng từ chối đưa ra một cam kết ràng buộc pháp lý với Nga để đảm bảo rằng hệ thống này không nhằm vào Moscow.

"Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ chắc chắn là một trong những vấn đề then chốt trong nghị trình hiện này vì nó liên quan tới lợi ích sống còn của Nga" - Tổng thống Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình Rusia Today.

Bất đồng trong vấn đề này chỉ có thể được giải quyết khi mà các bên đều chấp nhận một thực tế hiển nhiên là họ "là các đối tác đáng tin cậy và đồng minh đối với nhau". Điều này cũng có nghĩa là các bên "cùng nhau đánh giá mối đe dọa từ tên lửa và cùng kiểm soát hệ thống phòng thủ này" - Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Nga đã làm hết những gì có thể và đề nghị cùng làm việc với Mỹ về vấn đề của hệ thống này. Tuy nhiên, ông Putin cho biết là các đối tác Mỹ đã 'từ chối làm việc cùng'.

"Nhưng về mặt tự nhiên, khi mà các đối tác Mỹ quyết định tự mình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng họ, chúng ta sẽ phải nghĩ đến việc tự vệ như thế nào và  duy trì thế cân bằng chiến lược" - ông Putin nói.

  • Lê Thu (theo RT)