
Ngày 12/9 nguồn tin từ Đội nghiệp vụ số 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM xác nhận, vừa chuyển giao 9 người có liên quan đến một vụ môi giới hôn nhân trái phép mà cơ quan này vừa khám phá cho công an Q.Tân Bình, TP.HCM lập hồ sơ xử lý.
|
|
| Các vụ môi giới hôn nhân trái phép được tổ chức ngày càng tinh vi hơn. |
Được biết đây là 9 người bị trinh sát Đội 5 bắt quả tang, tạm giữ vào trưa 9/9 tại khách sạn Sao Đêm (số 1262 đường Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình).
Qua quá trình theo dõi lâu dài, khoảng 12h30 trưa 9/9 các trinh sát đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với 1 phòng của khách sạn Sao Đêm.
Tại đây cơ quan công an phát hiện có 9 người, trong đó có 6 cô gái tuổi đời từ 18 – 22 đang trình diễn cho 1 người đàn ông Hàn Quốc tuyển chọn làm vợ.
Chiều cùng ngày, 9 người có liên quan được đưa về trụ sở công an P.8, Q.Tân Bình để điều tra làm rõ.
Lời khai của những người này xác định, phía môi giới trong nước là Lê Thị Ngọc (SN 1979, ngụ đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM). còn phía môi giới “ngoại” là bà Kim Joo Hee (SN 1959, quốc tịch Hàn Quốc).
Lê Thị Ngọc thừa nhận, hành nghề môi giới tuyển vợ này từ đầu năm 2011 đến nay. Khi được phía Hàn Quốc thông báo có nhu cầu thì Ngọc liên hệ với nhiều “lò” ở các nơi như: Q.8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh… để tập két đến các điểm hẹn để cho chú rể ngoại coi mắt.
Thông thường mỗi cô gái được tuyển chọn thì Ngọc được chi trả 200 USD.
Theo yêu cầu của Kim Joo Hee thì trưa 9/9, Ngọc điều động 6 cô gái đến khách sạn Sao Đêm cho “chú rể” Park Moung Chan (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) xem mặt. Khi cuộc tuyển chọn đang diễn ra thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.
Theo một lãnh đạo Đội 5, mặc dù thời gian gần đây nạn môi giới hôn nhân trái phép được cơ quan công an “quan tâm” nhiều. Tuy nhiên các đối tượng tổ chức môi giới đã tỏ ra tinh vi hơn, nhiều trường hợp chúng tổ chức chóng vánh như: di chuyển trên xe ô tô, tập kết nhanh tại quán cà phê…
Và điều đáng nói là luật xử lý các đối tượng tổ chức, môi giới chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính, cho nên chưa đủ sức răn đe.
Đàm Đệ