![]() |
Công ty cổ phần kỹ thương Sao Đại Hùng (GBS) mới tung ra sản phẩm đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 model GBS-HD T252 ra thị trường, với giá bán lẻ 890.000 đồng/bộ.
GBS-HD T252 là sản phẩm đầu thu số DVB-T2 duy nhất hiện nay cho phép người xem có thể xem đồng thời hai kênh trên 2 tivi khác nhau, hoặc xem đồng thời hai kênh trên cùng một tivi. Bên cạnh đó, đầu thu này cũng có tính năng như xem trước lịch phát sóng trong 7 ngày, ghi – xem lại các chương trình yêu thích.
Với mức giá 890.000 đồng/bộ sản phẩm GBS-HD T252 được xếp vào dòng sản phẩm thuộc hàng cao cấp so với những loại đầu thu đang có mặt trường. Tính đến thời điểm này, chỉ có đầu thu iGate của VNPT Technology đang có giá bán lẻ tương đương với GBS-HD T252, ở cùng mức giá 890.000 đồng/bộ. Kế đó là hai sản phẩm của VTV Broadcom có mức giá lần lượt là 693.000 đồng và 594.000 đồng/bộ.
Còn lại hầu hết các loại đầu thu số DVB-T2 của các hãng khác như: Tân Nguyên An, Hùng Việt, STB… có giá niêm yết từ 550.000 – 600.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, giá bán thực tế các loại đầu thu này trên thị trường hiện nay đang thấp hơn giá niêm yết của các hãng từ 10-20%.
Lý giải về việc tại sao sản phẩm GBS-HD T252 lại có giá nằm trong Top cao nhất như vậy. Ông Nguyễn Bắc Hà, Giám đốc công ty GBS cho hay, đầu thu GBS-HD T252 là sản phẩm do công ty nghiên cứu và thiết kế từ 2011, đây là sản phẩm có hàm lượng chất xám của người Việt là 100%, từ khâu thiết kế phần cứng, viết phần mềm điều khiểu, lựa chọn các tính năng cho sản phẩm. Chip của sản phẩm là do Tập đoàn ST cung cấp, đây là tập đoàn hàng đầu của châu Âu, là một trong 2 nhà cung cấp chip giải mã lớn nhất thế giới cung cấp.
Ông Hà cũng cho hay, GBS-HD T252 là sản phẩm do GBS thiết kế với sự hợp tác của Tập đoàn ST, sản phẩm đã đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng thu xem và đã được thử nghiệm ở tại các vùng có điều kiện thời tiết khác nhau ở Việt Nam.
Ông Hà khẳng định, GBS thiết kế đầu thu này cả phần cứng và phần mềm, sau đó đặt hàng một doanh nghiệp điện tử có uy tín của Trung Quốc sản xuất theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn ST. Do đó có thể nói đây là sản phẩm của người Việt thiết kế theo công nghệ châu Âu, Trung Quốc chỉ lắp ráp thành phẩm.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bán hàng của Tập đoàn ST Microelectronics khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, Tập đoàn ST đã hỗ trợ GBS trong 3 năm để nghiên cứu và phát triển đầu thu này, với mục tiêu là giúp GBS phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm thu truyền hình khác như: truyền hình trả tiền, truyền hình vệ tinh, IPTV… Ông Tiến khẳng định, sản phẩm GBS-HD T252 đã được kiểm nghiệm chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn của ST trước khi sản xuất hàng loại để bán ra thị trường.
Tính đến thời điểm này, đã có hai doanh nghiệp Việt Nam là GBS và VNPT Technology đã tự chủ trong việc cho ra đời sản phẩm đầu thu truyền hình số DVB-T2 phục vụ cho Đề án số hóa truyền hình mà Chính phủ đang triển khai. Tuy nhiên, khác với GBS, VNPT Technology đã vừa nghiên cứu, phát triển sản phẩm, vừa trực tiếp sản xuất sản phẩm ngay tại nhà máy ở Hà Nội. Những linh kiện quan trọng sản xuất đầu thu iGate của VNPT Technology như Chip, Ram cũng được nhập khẩu từ Mỹ.
