- Hơn 20 hộ dân tại thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện đang sống trong cảnh bị ngập nước. Nguyên nhân của “hiện tượng lạ” này xuất phát từ việc san đổ đất nền của dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills đã gây ngập cục bộ ở nhiều điểm.

 

Sáng ngày 22/9, nhiều người dân tại tổ 3, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên giật mình khi nhận thấy xung quanh nhà, vườn là một màu nước trắng xóa. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi cơn mưa dầm kéo dài suốt mấy ngày qua không đủ để gây ngập lụt tại khu vực này được.

 

Đường Nguyễn Bá Phát đoạn đi thôn Quan Nam 5 bị ngập nhiều điểm
Theo bác Ngô Kình, một người dân sinh sống lâu năm tại đây, thôn Quan Nam 5 thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Những kênh rạch nhỏ đổ ra đập Liên Hiệp đã bị bồi lấp gần hết khiến nước không kịp thoát là nguyên nhân của việc này. Còn hiện tượng bị ngập như sáng nay thì mới thấy lần đầu!

 

Kể từ khi khu đô thị sinh thái Golden Hills được triển khai, hàng triệu khối đất đá san lấp mặt bằng được đổ về, cao hơn mặt bằng dân sinh từ 2 – 4 mét. Những con đường liên thôn, đường Nguyễn Bá Phát (nối với đường ĐT601) giờ đây lọt thỏm giữa những núi đất đá khổng lồ. Đây chính là mối lo từ nhiều tháng nay của người dân. Mỗi khi mưa xuống, những kênh rạch, các miệng cống đều bị bịt kín đã biến những con đường trở thành kênh thoát nước. Việc sinh hoạt, đi lại của người dân sẽ vô cùng nguy hiểm và khó khăn.

 

Nước đã mấp mé trước sân nhà dân
Có mặt tại thôn Quan Nam 5 vào sáng ngày 22/9, nhiều con đường dẫn vào thôn đã ngập từ 0,3 – 0,8 mét. Những chuồng trâu bò, gà vịt nằm chơ vơ trong nước, người dân phải đưa những vật nuôi này đến địa điểm cao hơn.

 

Theo trưởng thôn Võ Như Cường, hiện có khoảng 20 hộ dân trong thôn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc ngập úng. Mặc dù chưa gây thiệt hại nặng nề nhưng theo ông Cường, tình hình sẽ xấu đi nếu có mưa lớn xuất hiện và kéo dài.

 

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, ông Trương Tấn Mạnh cho biết: vừa qua chính quyền đã có công văn gửi đơn vị chủ đầu tư (Trung Nam Group) yêu cầu về việc khai thông các dòng chảy, nâng cấp các công thoát nước để giải thoát lũ tạm. Theo đó, đơn vị đầu tư cam kết sẽ phải khai thông nguồn nước ứ đọng trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện tình trạng ngập úng.

 

  • Phan Chung