![]() |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng trao cờ thi đua của Bộ TT&TT cho các đơn vị của Cục Tần số Vô tuyến điện. Ảnh: NT |
Ngày 11/1/2011, Cục Tần số Vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục TSVTĐ cho biết, xu hướng phát triển của viễn thông là sẽ tiến tới hạ tầng băng rộng hội tụ trên một nền tảng băng rộng. Tình hình đó đòi hỏi công tác quản lý tần số cần có những định hướng mới trong xây dựng chính sách, quy hoạch băng tần cũng như trong công tác thực thi và đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong những năm tới.
Trong năm 2011, Cục sẽ thực hiện đăng ký cấp phép qua mạng cho các doanh nghiệp. Trước mắt, Cục sẽ tiến hành cấp phép vi ba cho các doanh nghiệp đăng ký. “Trước đây, Cục Tần số đã cấp phép từng trạm viba, sau đó triển khai cấp từng tuyến vì số lượng giấy phép phải cấp quá lớn tới cả chục nghìn trạm. Nhưng với viejc thí điểm triển khai cáp phép vi ba qua mạng sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp rất lớn” ông Đoàn Quang Hoan nói.
Cũng trong năm 2011, Cục TSVTĐ sẽ hoàn thành các văn bản hướng dẫn Luật Tần số Vô tuyến điện, trong đó có việc trình Chính phủ, Bộ TT&TT các quyết định, thông tư về thi tuyển, đấu giá chuyển nhượng tần số. Năm 2011, Cục TSVTĐ tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch tần số, thực hiện đăng ký tần số quỹ đạo cho Vinasat2.
Ông Đoàn Quang Hoan cho biết, phổ TSVTĐ đang ngày càng trở nên quý hiếm và khó hài hoà trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là những băng tần đem lại giá trị kinh tế cao như các băng tần dành cho thông tin di động, dịch vụ vô tuyến băng rộng. Vì vậy, Cục đã hoàn thành xây dựng thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về vấn đề này nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho việc sử dụng TSVTĐ của người sử dụng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, an toàn trong quản lý phổ tần.
Cục đã hoàn thành xây dựng Quy hoạch băng tần 2.300-2.400 MHz và băng tần 2.500-2.690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Đây là cơ sở để Bộ TT&TT cấp phép thử nghiệm công nghệ LTE cho các doanh nghiệp viễn thông vừa qua. Các quy hoạch này sẽ mở ra hướng phát triển cho các dịch vụ băng thông rộng, Internet tốc độ cao, tạo tiền đề cho sự phát triển xã hội thông tin, Chính phủ điện tử di động trong tương lai.
Ông Đoàn Quang Hoan cho biết, năm 2010 là năm mà Cục phải xử lý nhiều vụ can nhiễu nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, là hàng loạt các vụ can nhiễu từ điện thoại cố định kéo dài chuẩn DECT cho mạng 3G. Bên cạnh đó, Cục cũng đã xử lý can nhiễu của hàng loạt các đài phát thành truyền hình và các công ty viễn thông. Vì vậy, Cục TSVTĐ đã kiến nghị cần phải kiểm định các thiết bị vô tuyến "sách tay" và quản lý các thiết bị phát thanh truyền hình sản xuất trong nước để tránh việc can nhiễu tần số.
