BlackBerry có vẻ như đã "biến mất" khỏi bản đồ smartphone toàn cầu, theo thống kê mới đây của hãng phân tích thị trường Gartner. Thống kê trong quý IV/2016 của Gartner cho thấy, trong quý này có hơn 431 triệu smartphone được bán ra. Trong số này chỉ có 207.900 thiết bị chạy hệ điều hành của chính BlackBerry còn sót lại. Như vậy, chính xác thị phần smartphone của BlackBerry là 0,0482%.
Tương phản với cám cảnh của "Dâu đen", trong quý này có tới 352,7 triệu smartphone chạy hệ điều hành Android của Google được bán ra, chiếm 81,7% thị trường. Đứng ở vị trí thứ hai là iOS của Apple với 77 triệu máy bán được, chiếm 17,9% thị trường.
![]() |
BlackBerry cũng bán cả điện thoại chạy Android, như mẫu DTEK60 và Priv nhưng các mẫu này không nằm trong con số 207.900 máy mà Gartner thống kê. Dữ liệu của hãng, tuy vậy, xác nhận một điều rằng, hệ sinh thái độc lập 1 thời của BlackBerry đã chính thức "chết". Trong khi đó, Google thể hiện sự thống trị khi hãng phát hành Android hoàn toàn miễn phí cho các nhà sản xuất. Android nhờ đó trở thành sự lựa chọn của các model giá rẻ bán ở các nước đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi đó, Apple vẫn là hãng kiểm soát cả phần mềm lẫn phần cứng, định vị thiết bị chạy iOS ở phân khúc cao cấp. Thị phần của hãng, do đó, thấp hơn Android nhưng bù lại lợi nhuận mà Apple thu về là tối đa.
Trước khi iPhone rồi sau đó là Android xuất hiện, BlackBerry là thương hiệu điện thoại cao cấp, là lựa chọn của giới doanh nhân thành đạt. Máy nổi tiếng với bàn phím vật lý đầy đủ cùng các chức năng email, nhắn tin mà không một model nào có thể sánh bằng. Tuy nhiên, công ty Canada bị bỏ lại phía sau kể từ khi iPhone xuất hiện và bị Apple chiếm mất "vương miện". Đến tháng 9/2016, BlackBerry công bố sẽ không còn tự sản xuất điện thoại nữa mà sẽ nhượng quyền sử dụng thương hiệu của mình cho các công ty khác. "Dâu đen" cũng ra mắt chiếc smartphone Android đầu tiên vào tháng 10/2015.
Trong quý III/2016, hệ điều hành của BlackBerry vẫn đang nằm trong thống kê của Gartner. tuy nhiên, thị phần quý này của hãng chỉ là 0,1%, với số thiết bị được dự đoán rơi vào khoảng 377.800 máy. Kể cả khi gộp các thiết bị chạy Android của BlackBerry, số máy hãng bán được cũng rất thấp. Năm ngoái, CEO John Chen nói rằng công ty chỉ bán được tổng cộng khoảng 400.000 thiết bị trong quý II/2016.
BlackBerry không còn ra mắt bất kỳ điện thoại nào chạy BB10 - hệ điều hành riêng của hãng - trong 2016, nhưng công ty nói rằng BB10 sẽ không "chết". "BB10 được sự quan tâm mạnh mẽ trên thế giới, nhất là trong các doanh nghiệp và chính phủ, cũng như người dùng ở một số thị trường nhất định. Tôi muốn chắc chắn rằng khách hàng và người dùng của công ty đừng lo lắng công ty không còn hỗ trợ và đầu tư vào BB10, bởi thực sự thì BlackBerry đang làm điều đó" - Phó Chủ tịch cấp cao về Bán hàng toàn cầu của BlackBerry là Alex Thurber từng phát biểu hồi tháng 1/2017.
